1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Có phải Trường Giang bán độ?

Đội trưởng Trường Giang của M.HP đang bị đặt dấu hỏi về sai lầm khó hiểu trong trận hoà 2-2 với D.ĐT trên sân Lạch Tray. Nhiều khán giả đã đòi anh ''giải thích'' về động tác ''yếu'' chuyên môn khó hiểu cuối hiệp 1 tạo điều kiện cho Thanh Bình mở tỷ số.

Tất nhiên đội trưởng Mitsustar Hải Phòng vừa cố gắng bước nhanh về khu nhà ở VĐV, vừa phân trần và cho rằng mình đã giật mình, rồi trượt chân khi thấy tiền đạo đối phương áp sát quá nhanh từ phía sau. Thế nhưng mọi việc diễn ra trước đó hoàn toàn không đứng về phía anh...

 

Phút 39, từ đường chuyền về an toàn của Hồng Trường, quan sát thấy tiền đạo đối phương bứt tốc độ áp sát, Anh Tuấn làm động tác che người rồi nhả bóng cho Trường Giang ở phía sau xử lý. Trong tình huống này, hơn 1 vạn khán giả trên sân Lạch Tray đều chờ đợi người đội trưởng lựa chọn 1 trong 2 giải pháp, hoặc nhanh chóng phá bóng mạnh để giải nguy, hoặc nhả về cho Tuấn Điệp đang đứng sau đó khoảng 10m.

 

Tuy nhiên, trung vệ dày dạn kinh nghiệm Trường Giang lại xử lý theo cách riêng của mình. Anh quay lưng che bóng, đẩy bóng sang phía phải và trượt ngã bất ngờ trong lúc thực hiện động tác sục chân phá bóng ra biên.

 

Mọi việc đến hồi cao trào khi Thanh Bình nhận bóng trống trải từ cú phá bóng quá nhẹ đó và ung dung lốp bóng qua đầu Tuấn Điệp đang nhô cao. 1-0 cho đội đang đứng cuối bảng xếp hạng D.Đồng Tháp đã tạo đà tâm lý thoải mái cho các cầu thủ khách tìm được 1 điểm quan trọng chung cuộc…

 

Theo lãnh đạo CLB, những ngày trước trận, toàn bộ cầu thủ đều bị giới nghiêm và hầu như không có động tác tiếp xúc nào với bên ngoài. Đặc biệt với cá nhân Trường Giang, ông Anh Tuân, Chủ tịch CLB luôn khẳng định trung vệ đội trưởng là một trong vị trí lãnh đạo và BHL hết sức tin tưởng.

 

''Tôi xin khẳng định đó chỉ là một lỗi chuyên môn đơn thuần, đúng hơn là Trường Giang hơi bất cẩn trong pha xử lý đó. Không bao giờ có chuyện cầu thủ của M.Hải Phòng dính vào tiêu cực. Chúng tôi đã đưa ra tuyên ngôn bóng đá ''sạch'' và mọi thành viên đều thấm nhuần tư tưởng đó. Cá nhân tôi sẽ đứng về Trường Giang tới cùng''.

 

Nhưng trên khán đài, nhiều khán giả không nghĩ thế. Họ kháo nhau rằng đời cầu thủ ngắn lắm, 1, 2 mùa nữa Trường Giang nghỉ rồi, cũng phải để người ta ''làm tí'' lấy vốn chứ? Chính vì thế, một lọat động tác khó hiểu khiến những ai yêu mến M.Hải Phòng nhất cũng không thể có suy nghĩ tích cực vào thời điểm này.

 

Giữa lúc đội nhà cần điểm nhất lại để mất những điểm số tưởng đã nằm trong sân Lạch Tray. 6 trận đấu tới của M.Hải Phòng đều rất khó khăn khi phải đi làm khách 4 trận và chỉ còn 2 trận ở nhà tiếp các đối thủ khó chơi là P.SLNA và Bình Dương, trong khi đó, họ hoàn tòan chưa trụ hạng an toàn.

 

Theo Vietnamnet