1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Thái Lan gây rối, đốt pháo sáng, tấn công cảnh sát

H. Long

(Dân trí) - Báo chí Thái Lan tiết lộ rằng một nhóm cổ động viên (CĐV) quá khích của Thái Lan đã gây rối trong trận đấu với Malaysia. Họ có hành động đốt pháo sáng trên sân và tấn công cảnh sát.

Cổ động viên Thái Lan làm loạn, đốt pháo sáng, đánh cảnh sát

Trong đoạn video được công bố trên mạng, nhiều kẻ quá khích của Thái Lan đã xô đẩy, đạp đổ hàng rào và đánh các nhân viên an ninh trong trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2022. Những kẻ này đeo mặt nạ và tỏ ra rất hung hăng.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm CĐV có tên gọi Ultras Thái Lan còn ném pháo sáng xuống sân và thách thức lực lượng an ninh. Rất may, Thái Lan đã kiểm soát tốt tình hình và không có bất kỳ thương vong nào xảy ra.

Cổ động viên Thái Lan gây rối, đốt pháo sáng, tấn công cảnh sát - 1

CĐV Thái Lan làm loạn trong trận đấu với Malaysia.

Cảnh sát cho biết một vài nhân viên đã bị thương nhẹ trong vụ xô xát nói trên. Họ đang tiến hành điều tra và triển khai bắt giữ những kẻ côn đồ này. Theo một vài nhân chứng, những kẻ làm loạn không hài lòng với việc cảnh sát yêu cầu lục soát nên mới xảy ra xô xát.

Trước tình hình đó, không ít các cầu thủ Thái Lan trải qua một phen hoảng hồn. Đội trưởng Theerathon Bunmathan phải chạy ra tận nơi xin người hâm mộ kìm chế.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến kêu gọi xử nặng tay với nhóm cổ động viên quá khích. Họ không chấp nhận được tình trạng bạo loạn trên sân cỏ ở Thái Lan. Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan khẳng định sẽ đảm bảo an toàn ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam vào ngày 16/1.

Cổ động viên Thái Lan gây rối, đốt pháo sáng, tấn công cảnh sát - 2

An ninh trước trận đấu giữa Thái Lan và đội tuyển Việt Nam vào ngày 16/1 được thắt chặt.

Theo ghi nhận, toàn bộ 25000 vé trận đấu giữa Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trên sân Thammasat đã được bán hết trong vòng 1 phút. Thái Lan đã đề đạt nguyện vọng muốn chuyển địa điểm tổ chức trận chung kết AFF Cup 2022 tới sân Rajamangala (có sức chứa gấp đôi sân Thammasat  nhưng không được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) chấp nhận. Bởi vì đội tuyển Thái Lan đã đăng ký Thammasat làm sân nhà ở giải đấu năm nay.

Trong suốt giải đấu AFF Cup 2022, người hâm mộ Thái Lan đã tỏ ra lạnh nhạt với đội bóng. Các trận đấu của "Voi chiến" ở vòng bảng có ít người tới theo dõi (chỉ thu hút được 6000-8000 khán giả). Tới trận bán kết lượt về với Malaysia, tình hình mới cải thiện đôi chút khi có khoảng 18.000 người tới sân cổ vũ.

Cổ động viên Thái Lan gây rối, đốt pháo sáng, tấn công cảnh sát - 3