Cổ động viên Qatar đáp trả hành động bịt miệng của tuyển Đức

Sông Lam

(Dân trí) - Người hâm mộ Qatar đã tự bịt miệng và giơ ảnh tiền vệ Mesut Ozil, để chỉ trích hành động tương tự của tuyển Đức trong trận đấu với Nhật Bản.

Nhiều cổ động viên (CĐV) Qatar đã cầm theo các bản ký họa chân dung Mesut Ozil, những người khác cầm ảnh tiền vệ này trong màu áo tuyển Đức, khi đến sân Al Bayt theo dõi trận đấu giữa Đức và Tây Ban Nha ở bảng E World Cup 2022 tối qua.

Cổ động viên Qatar đáp trả hành động bịt miệng của tuyển Đức - 1

Các CĐV Qatar giơ ảnh ký họa cũng như chân dung Mesut Ozil để đáp trả hành động bịt miệng của tuyển Đức trong trận gặp Nhật Bản hôm 23/11 (Ảnh: Getty).

Cổ động viên Qatar đáp trả hành động bịt miệng của tuyển Đức - 2

Mesut Ozil từng phải rời khỏi đội tuyển quốc gia Đức do bị phân biệt chủng tộc (Ảnh: Getty).

Đây được cho là hành động đáp trả việc đội tuyển Đức che miệng khi chụp ảnh trước trận ra quân với Nhật Bản hôm 23/11, để phản đối việc FIFA dọa phạt thẻ vàng nếu các thủ quân sử dụng băng tay "One Love". Băng tay là biểu tượng nhằm thể hiện sự ủng hộ đa dạng, không phân biệt đối xử, nhất là với cộng đồng LGBTQ (đồng tính).

Quốc gia Hồi giáo Qatar xem LGBTQ là bất hợp pháp, không công nhận hôn nhân đồng giới và không cho phép vận động các quyền cho cộng đồng LGBTQ.

Mesut Ozil, tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ sinh ra ở Đức, đã phải rời đội tuyển quốc gia Đức sau khi nói rằng anh trở thành mục tiêu phân biệt chủng tộc và bị đổ lỗi cho thất bại của "Cỗ xe tăng" tại World Cup 2018.

"Tôi là người Đức khi chúng tôi thắng, nhưng tôi chỉ là một người nhập cư khi chúng tôi thua", Ozil nói vào thời điểm đội tuyển Đức không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2018 tại Nga.

Cựu ngôi sao của Arsenal tuyên bố rằng anh bị xem là vật tế thần sau khi Đức bị loại ở vòng bảng tại World Cup 2018. Ozil khẳng định anh đã trở thành một phần không mong muốn của đội tuyển quốc gia, mang trong mình "cảm giác phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng".

Cổ động viên Qatar đáp trả hành động bịt miệng của tuyển Đức - 3

Tuyển Đức chụp ảnh trước trận đấu với Nhật Bản bằng hành động bịt miệng (Ảnh: AP).

Cổ động viên Qatar đáp trả hành động bịt miệng của tuyển Đức - 4

Ở trận gặp Tây Ban Nha, các cầu thủ tuyển Đức không còn làm điều tương tự (Ảnh: Getty).

Các CĐV Qatar đã ám chỉ đến câu chuyện giải nghệ của Ozil để chỉ trích hành vi đạo đức giả trong cử chỉ chống phân biệt đối xử của tuyển Đức ở trận gặp Nhật Bản.

Ở trận đấu với Tây Ban Nha, tuyển Đức đã quyết định không tái thực hiện hành động che miệng khi chụp ảnh tập thể. Phát biểu sau trận cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 rạng sáng nay, Gundogan cho biết hiện anh chỉ muốn tập trung vào bóng đá.

"Thành thật mà nói, với tôi, bây giờ chính trị đã kết thúc. Qatar rất tự hào khi là quốc gia Hồi giáo đầu tiên tổ chức World Cup. Tôi cũng xuất thân từ một gia đình Hồi giáo. Cộng đồng Hồi giáo tự hào về điều này. Mọi chuyện từ giờ chỉ xoay quanh bóng đá", ", Gundogan khẳng định.