Cổ động viên Mexico đập nát tivi sau khi đội nhà bị loại khỏi World Cup

Sông Lam

(Dân trí) - Cổ động viên Mexico đã không giữ được bình tĩnh và đập nát tivi sau khi đội tuyển quốc gia của mình bị loại khỏi World Cup 2022.

Mexico đánh bại Saudi Arabia 2-1 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng nhưng lại bị loại khỏi giải đấu do thua hiệu số bàn thắng bại, khi cùng có 4 điểm với Ba Lan sau 3 lượt đấu ở bảng C. 

Đáng chú ý, một người hâm mộ Mexico đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi dùng tay đấm liên tục vào màn hình tivi, rồi sau đó dùng dao chọc thủng màn hình để giải tỏa cơn thịnh nộ sau kết quả đáng buồn nói trên. 

CĐV Mexico đập nát tivi khi chứng kiến đội nhà bị loại khỏi World Cup

Sau khi Mexico bị loại khỏi giải đấu, Liên đoàn bóng đá nước này cũng xác nhận chấm dứt hợp đồng với HLV Gerardo Martino.

Ở vòng bảng World Cup 2022, Mexico đã hòa 0-0 với Ba Lan trong trận mở màn vòng bảng trước khi chịu thất bại 0-2 trước Argentina.

Điều này buộc Mexico phải giành chiến thắng càng đậm càng tốt trước Saudi Arabia ở lượt đấu cuối. Thực tế Mexico đã có 2 bàn dẫn trước sau 52 phút thi đấu do các pha lập công của Henry Martin và Luis Chavez.

Nhưng ở thời điểm đó, Mexico vẫn sẽ bị loại khi cùng có 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại như Ba Lan do thua chỉ số fair-play (Mexico có nhiều thẻ vàng phải nhận hơn Ba Lan).

Cổ động viên Mexico đập nát tivi sau khi đội nhà bị loại khỏi World Cup - 1

Dù đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 2-1, tuyển Mexico vẫn bị loại khỏi World Cup 2022 một cách cay đắng (Ảnh: Getty).

Chính vì vậy Mexico buộc phải tìm kiếm thêm ít nhất một bàn thắng để hi vọng giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội, nhưng đội bóng Bắc Mỹ bất ngờ để Saudi Arabia chọc thủng lưới ở phút bù giờ 90+2 và chấp nhận kết quả chung cuộc 2-1. Chiến thắng này khiến Mexico bị loại do thua Ba Lan về hiệu số bàn thắng bại.

Đây cũng là màn trình diễn tệ hại nhất của tuyển Mexico khi chấm dứt chuỗi 9 kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng. Lần gần nhất Mexico bị loại ngay từ vòng bảng đã cách đây 44 năm, kể từ World Cup 1978.