Cổ động viên không được ném giấy cuộn cổ vũ U23 Việt Nam ở sân Việt Trì

An An

(Dân trí) - Sau khi tham khảo nhiều ý kiến từ Ban tổ chức SEA Games 31, Ban tổ chức sân Việt Trì quyết định không cho phép các cổ động viên được ném giấy cuộn cổ vũ U23 Việt Nam vì ảnh hưởng tới môi trường.

Trước trận U23 Việt Nam - U23 Philippines, một nhóm cổ động viên (CĐV) đã tự chi tiền để mua giấy vệ sinh, phân phát cho khán giả ở một phần khán đài C và B sân Việt Trì. Các CĐV này khi được báo hiệu lệnh để cùng ném giấy cuộn xuống sân tạo hiệu ứng trước khi trận đấu diễn ra.

Cổ động viên không được ném giấy cuộn cổ vũ U23 Việt Nam ở sân Việt Trì - 1

Cổ động viên ném giấy cuộn ở trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Philippines tối ngày 8/5 trên sân Việt Trì (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù hình thức cổ vũ này mang tới hình ảnh đẹp nhưng các CĐV không lường trước được việc trời đổ mưa khiến việc dọn dẹp trở nên hết sức khó khăn.

Thực tế trong sáng nay (9/5), Ban tổ chức sân Việt Trì đã phải huy động 20 công nhân làm vệ sinh khu vực CĐV ném giấy cuộn. Các công nhân vệ sinh 4-5 tiếng đồng hồ nhưng cũng không làm sạch các vết bẩn do giấy bám chặt. Nhiều công nhân mong là các CĐV không ném giấy cuộn ở những trận đấu tới bởi mất nhiều công sức để vệ sinh và ảnh hưởng tới môi trường.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết: "Hiện có hai luồng thông tin trái chiều về việc CĐV ném giấy cuộn xuống sân. Một số ủng hộ hình thức cổ vũ như vậy bởi thế giới cũng có nhiều, trong khi các ý kiến còn lại phản đối.

Tuy nhiên, phải nói là khi các CĐV ném giấy cuộn xuống sân, thật không may thời tiết lại không ủng hộ. Trời đổ mưa làm giấy ướt, bám chặt vào mặt sàn khán đài, đường piste, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Cổ động viên không được ném giấy cuộn cổ vũ U23 Việt Nam ở sân Việt Trì - 2

Sân Việt Trì yêu cầu các cổ động viên không được ném giấy cuộn ở các trận đấu tiếp theo (Ảnh: Mạnh Quân).

Các CĐV không có báo cáo với Ban tổ chức sân về việc ném giấy. Tuy nhiên trong ngày hôm nay tôi cũng đã làm việc với họ. Các CĐV nói sau trận đã tự vệ sinh. Nhưng nếu trời nắng thì nhanh, còn trời mưa thì giấy bị bám".

Ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết dù hình thức cổ vũ trên tạo hiệu ứng nhưng sẽ không được phép tái diễn ở những trận đấu tới trên sân Việt Trì.

"Sau khi tham khảo một số ý kiến từ Ban tổ chức, chúng tôi quyết định không khuyến khích các CĐV ném giấy cuộn như trận U23 Việt Nam gặp U23 Philippines. Các CĐV có thể cổ vũ bằng hình thức khác như sóng người, âm thanh, băng rôn…

Màn tung giấy không được tái diễn nữa, bởi dù có cổ vũ đẹp nhưng lại làm ảnh hưởng tới môi trường và các lực lượng khác. Tôi tin các CĐV sẽ tự giác không mang giấy cuộn vào. Ngoài ra, BTC cũng sẽ kiểm soát và có khuyến cáo, bố trí biển "không xả rác" ra sân. Các CĐV sẽ không ném giấy cuộn trong những trận đấu tới", ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết.