Sân Việt Trì cấm cổ động viên ném giấy cuộn, được cổ vũ bằng kèn, trống

An An

(Dân trí) - Trước lượt trận tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam, Ban tổ chức sân Việt Trì đã có nhiều cuộc họp về công tác tổ chức, trong đó đáng chú ý là những quy định mới với hội cổ động viên.

Trước đó, ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Philippines, ngay trước thời điểm trọng tài thổi còi cho trận đấu khai cuộc, hàng nghìn cổ động viên (CĐV) từ khu vực khán đài C và B đã ném những cuộn giấy tạo hiệu ứng cổ vũ đội nhà.

Những hình ảnh rất đẹp từ hình thức cổ vũ này đã được thay bằng cảnh vệ sinh rất vất vả của chính các CĐV và công nhân sân Việt Trì sau trận đấu.

Sân Việt Trì cấm cổ động viên ném giấy cuộn, được cổ vũ bằng kèn, trống - 1

Cổ động viên được cổ vũ bằng kèn, trống trên sân Việt Trì (Ảnh: An An).

Do trời mưa, giấy bám chặt vào mặt sàn khán đài, đường piste, nên các công nhân phải dọn dẹp 4-5 tiếng đồng hồ vẫn không thể làm sạch.

Sau khi thống nhất các ý kiến, Ban tổ chức sân Việt Trì đã đưa ra quy định về việc không cho các CĐV ném giấy cuộn xuống sân, dù hình thức cổ vũ này rất đẹp, gây hiệu ứng cao.

"Cổ vũ đẹp nhưng lại ảnh hưởng tới môi trường và các lực lượng khác là không được", Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Đắc Thủy nói.

Được biết, sau khi Ban tổ chức sân Việt Trì đưa ra yêu cầu với các CĐV không được tái diễn cảnh ném giấy cuộn, có một số ý kiến cũng cho rằng Ban tổ chức sân nên cấm cả hình thức cổ vũ bằng kèn.

Ở những trận đấu vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam, bầu không khí trên khắp các khán đài sân Việt Trì rất sôi động. Một trong những dụng cụ được các CĐV thích dùng là kèn.

Đây là loại kèn bằng nhựa giống với kèn Vuvuzela ở Nam Phi. Khi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn CĐV cùng thổi kèn này để cổ vũ, tạo nên âm thanh rất ồn ào trên sân.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, Ban tổ chức sân Việt Trì sẽ không cấm hình thức cổ vũ này. Đại diện Ban tổ chức sân Việt Trì cho biết: "Chúng tôi sẽ kiểm soát các CĐV mang giấy cuộn vào sân chứ không cấm họ cổ vũ bằng kèn. Thực tế, Ban tổ chức khuyến khích các CĐV có hình thức cổ vũ đẹp, đúng quy định.

Ở những trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam, các CĐV tạo nên hiệu ứng sóng người, bên cạnh đó là cờ tổ quốc, băng rôn những tiếng hò reo để tiếp lửa cho đội nhà".

Ở cả hai trận đấu của U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia và Philippines, Ban tổ chức sân Việt Trì đều chuẩn bị khoảng 2-3 nghìn lá cờ Việt Nam làm bằng giấy để các CĐV cổ vũ. Ban tổ chức hy vọng các CĐV tiếp tục tạo nên bầu không khí lễ hội, tạo hình ảnh đẹp về con người Phú Thọ.

Sân Việt Trì cấm cổ động viên ném giấy cuộn, được cổ vũ bằng kèn, trống - 2