1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Hàn Quốc kiến nghị đòi sa thải HLV Jurgen Klinsmann

Sông Lam

(Dân trí) - Chưa nguôi thất vọng sau khi đội nhà để thua Jordan và bị loại ở bán kết Asian Cup 2023, các cổ động viên Hàn Quốc đã làm đơn kiến nghị tới Quốc hội yêu cầu sa thải HLV Jurgen Klinsmann.

Vào ngày 9/2, trên website Kiến nghị lấy sự đồng ý của công chúng của Quốc hội Hàn Quốc bất ngờ xuất hiện một bản kiến nghị với tiêu đề "Đơn thỉnh nguyện liên quan đến việc sa thải huấn luyện viên Klinsmann".

Tác giả của lá đơn kiến nghị tự nhận mình đang là trọng tài của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, kêu gọi sa thải HLV Klinsmann, người chịu trách nhiệm trong việc Hàn Quốc bị loại ở bán kết và trở thành trò cười cho các nước châu Á với thành tích tệ hại nhất, khi để thủng lưới 10 bàn trong 6 trận ở Asian Cup 2023.

Cổ động viên Hàn Quốc kiến nghị đòi sa thải HLV Jurgen Klinsmann - 1

HLV Klinsmann luôn cười tươi trước ống kính dù Hàn Quốc bị loại ở bán kết Asian Cup 2023 (Ảnh: Donga).

"Chúng tôi kêu gọi sa thải HLV Klinsmann, người đã khiến châu Á ngạc nhiên với thứ bóng đá kém cỏi, thứ bóng đá nói nhiều hơn làm và thứ bóng đá đứng yên của Hàn Quốc. Đội tuyển bóng đá quốc gia, nơi hội tụ thế hệ vàng của mọi thời đại, đã thể hiện rất tệ hại", tác giả của lá đơn kiến nghị viết.

Người này cũng bày tỏ sự tức giận khi cho rằng dù HLV Klinsmann liên tục hứa hẹn sẽ vô địch Asian Cup nhưng đội bóng "xứ sở Kim chi" đã trải qua màn trình diễn kém cỏi ở vòng bảng, gặp vô vàn khó khăn để tiến vào bán kết bằng những chiến thắng sát nút ở vòng 1/8 và tứ kết.

Dù vậy Hàn Quốc vẫn thảm bại 0-2 trước Jordan - đội bóng mà họ chưa từng để thua trong 6 lần đối đầu trước đó.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị loại và gặp thất bại quá tệ trước đối thủ có trình độ thấp hơn nhiều. 

Theo một số bài báo đưa tin, mức đền bù cho việc sa thải HLV Klinsmann là 6,8 tỷ won (tương đương 130 tỷ đồng tiền Việt Nam) và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã bổ nhiệm ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm việc này", tác giả của lá đơn kiến nghị bày tỏ.

Nếu bản kiến nghị lấy ý kiến công chúng của Quốc hội nhận được trên 50.000 lượt đồng tình trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm công bố thì sẽ được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, và nếu được thông qua thì sẽ được trình lên phiên họp toàn thể của Quốc hội Hàn Quốc.