1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Đông Nam Á bình luận việc Quang Hải vắng mặt ở AFF Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thông tin Quang Hải không dự AFF Cup 2022 được người hâm mộ khắp Đông Nam Á quan tâm. Bắt đầu đã có một số ý kiến nghi ngờ khả năng đăng quang của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này.

Phía CLB Pau FC thông báo họ không "nhả" tiền vệ Nguyễn Quang Hải về đội tuyển Việt Nam, dự AFF Cup 2022. Lý do đơn giản rằng AFF Cup không nằm trong lịch thi đấu thường niên của FIFA, nên các CLB ở châu Âu không có nghĩa vụ nhường cầu thủ cho các đội tuyển.

Sau khi có thông tin Quang Hải chắc chắn không thể dự AFF Cup năm nay, các cổ động viên (CĐV) trên khắp Đông Nam Á đã lên tiếng.

Cổ động viên Đông Nam Á bình luận việc Quang Hải vắng mặt ở AFF Cup - 1

Quang Hải không dự AFF Cup 2022, một số CĐV Đông Nam Á nghi ngờ khả năng vô địch của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Một CĐV có tên Nurly Khalid Al Malone đến từ Indonesia nói: "Không có Chanathip (Thái Lan), cũng không có Quang Hải, đây là thời điểm để Indonesia vô địch AFF Cup năm nay".

Một CĐV khác đến từ xứ sở vạn đảo tên Khabib Eagle có cùng quan điểm: "Indonesia thật may mắn sau khi biết thông tin Quang Hải không dự AFF Cup".

Cùng ý kiến với những người nêu trên, thêm một người hâm mộ nữa đến từ Indonesia tên Maulana Afandy chia sẻ: "Thật là dễ chịu, hy vọng rằng đội tuyển Indonesia sẽ biết cách tận dụng cơ hội này".

Trong khi đó, các CĐV đến từ Malaysia cũng cho rằng việc Quang Hải vắng mặt sẽ mở ra cơ hội vô địch cho đội tuyển Malaysia, do đội tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng sức mạnh, từ việc Quang Hải không dự giải.

Fan Malaysia tên Reza Beka lên tiếng: "Đây là một lợi thế cho Malaysia và đội cần biết tận dụng lợi thế này".

Đồng quan điểm với Reza Beka, một người có tên Cahaya Hidayah nói: "Thông tin rất tốt, cơ hội rất tốt cho Malaysia".

Cổ động viên Đông Nam Á bình luận việc Quang Hải vắng mặt ở AFF Cup - 2

Quang Hải được đánh giá là cầu thủ tấn công hàng đầu Đông Nam Á hiện nay (Ảnh: Hải Long).

Một CĐV khác của Malaysia tên Awang Daup Bin Taing giải thích lý do Quang Hải buộc phải vắng mặt ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay: "AFF Cup nên thay đổi định dạng tổ chức của mình, sao cho giống AFC Champions League và AFC Cup, để các cầu thủ có thể tham gia đầy đủ".

Còn CĐV Thái Lan có nick name Phupha Phusri lý giải: "Điều bình thường đối với một giải đấu nằm ngoài hệ thống của FIFA. Vì thế, các CLB không cần phải trả quân cho các đội  tuyển quốc gia".

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Malaysia. Còn với đội tuyển Thái Lan, đội bóng đất Chùa Vàng tuy nằm ở bảng A, nhưng họ luôn xem đội tuyển Việt Nam là đối thủ số 1 để cạnh tranh danh hiệu.

Một số khác cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn là đội rất mạnh, là đối thủ đáng gờm cho bất kỳ đội nào khác tại Đông Nam Á, dù Quang Hải vắng mặt. Họ tin rằng bóng đá Việt Nam vẫn còn nhân tài để thay thế vị trí của Quang Hải.

CĐV người Malaysia có tên Ahmad Nazrey bình luận: "Dù Quang Hải vắng mặt, nhưng có lẽ sẽ có cầu thủ khác tỏa sáng thay anh. Đây là cơ hội cho những cầu thủ còn lại".

Còn người hâm mộ tên Muhamad Farmee cũng đến từ Malaysia bày tỏ: "Tôi nghĩ mọi việc vẫn ổn với đội tuyển Việt Nam, họ vẫn là đội mạnh. Tôi nói điều này rất nghiêm túc và đầy trách nhiệm".

Riêng CĐV người Thái Lan Nat Nattapon khẳng định chắc nịch: "Thái Lan không có Chanathip, đội tuyển Việt Nam không có Quang Hải, nhưng tôi vẫn đặt niềm tin vào 2 đội Thái Lan và Việt Nam".

Fan người Indonesia Dhafin Alif Al Rizqan thậm chí còn dự báo luôn người sẽ thay Quang Hải tại AFF Cup 2022: "Tôi nghĩ Khuất Văn Khang sẽ thay thế tốt vị trí của Quang Hải".

Cổ động viên Đông Nam Á bình luận việc Quang Hải vắng mặt ở AFF Cup - 3

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2022 (Ảnh: AFF).