1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên châu Á: "U23 Việt Nam ngang trình độ Nhật Bản, Hàn Quốc"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Việc U23 Việt Nam đánh bại Malaysia để có vé đi tiếp vào vòng tứ kết giải U23 châu Á nằm trong dự đoán của người hâm mộ, nhưng họ vẫn thán phục thành tích mà chúng ta giành được.

Một CĐV tự giới thiệu là người Bangladesh có tên Kiyo Carles nói: "Xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến Việt Nam, tôi là người Bangladesh chuẩn bị kết hôn với một cô dâu Malaysia".

Trong khi đó, một CĐV khác có nick name Rdzn C Rsly, đến từ Nhật Bản còn tỏ ra cao hứng: "Việt Nam giờ ở trình độ ngang với Nhật Bản và Hàn Quốc. Các bạn đã làm rất tốt".

Cổ động viên châu Á: U23 Việt Nam ngang trình độ Nhật Bản, Hàn Quốc - 1

U23 Việt Nam nhận được lời khen từ khắp châu Á (Ảnh: Duy Hiếu).

Tuy không bất ngờ với chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước Malaysia đêm qua (8/6), nhưng người hâm mộ khắp châu Á thán phục đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun từ trận đấu mà chúng ta cầm hòa 1-1 với U23 Hàn Quốc.

Hòa đội bóng đến từ xứ sở kim chi ở một giải đấu chính thức không phải là việc mà đội bóng Đông Nam Á nào cũng có thể thực hiện, bằng chứng là U23 Thái Lan thua Hàn Quốc 0-1, còn Malaysia thậm chí thua Hàn Quốc đến 1-4 tại giải đấu năm nay.

Một CĐV khác đến từ khu vực Trung Đông có tên Mohammad R Mulla chia sẻ quan điểm: "Rất tốt U23 Việt Nam, hẹn gặp lại các bạn ở giai đoạn tiếp theo của giải".

Thậm chí một fan tên Ryan Cheung cho biết đang sống tại Mỹ, nhưng vẫn theo sát hành trình của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, lên tiếng: "Khá bất ngờ khi chứng kiến U23 Malaysia thi đấu hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay, họ thật sự bất lực. U23 Việt Nam thắng xứng đáng".

Cổ động viên châu Á: U23 Việt Nam ngang trình độ Nhật Bản, Hàn Quốc - 2

U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết rất xứng đáng (Ảnh: Duy Hiếu).

Trong khi đó, trên Twitter chính thức của giải U23 châu Á năm nay, sau khi AFC đăng dòng trạng thái: "U23 Việt Nam tự đặt chỗ cho mình tại tứ kết bằng vị trí nhì bảng C", dòng trạng thái này ngay lập tức nhận được nhiều phản hồi tích cực của người hâm mộ khắp châu Á.

CĐV Sayyid Asharaf có lẽ đến từ khu vực phía Tây châu Á nói ngắn gọn: "Các bạn đã làm những gì tốt nhất có thể".

Còn trong một Tweet khác của AFC trên trang Twitter của giải U23 châu Á, BTC giải đấu bình luận: "U23 Việt Nam có được chiến thắng cần thiết để đoạt vé vào tứ kết với tư cách đội đứng thứ 2 bảng C".

Tweet này ngay lập tức cũng nhận được phản hồi từ người hâm mộ có tên Steven Deng: "Điều đó có nghĩa là U23 Thái Lan phải về nước".

Việc U23 Thái Lan bị loại sớm có thể xem là không may đối với đội bóng đất Chùa Vàng. Họ không may ở chỗ họ chung bảng với Hàn Quốc rất mạnh và chung bảng với U23 Việt Nam đang đạt phong độ cao, sở hữu dàn cầu thủ đang khao khát thành công. 

Ngay cả người hâm mộ Thái Lan cũng lên tiếng về điều này. Một fan Thái Lan có tên Chrissama Thongpeng nói: "Chúc mừng U23 Việt Nam, riêng U23 Thái Lan hiện có rất nhiều điều cần phải điều chỉnh".

Cùng quan điểm với Chrissama Thongpeng, một CĐV khác có tên Kawipot Wachaiya, cũng là người Thái Lan, cho biết: "Chúc mừng đội U23 Việt Nam, các bạn xứng đáng với vé đi tiếp. Lời chúc từ Thái Lan".

Cổ động viên châu Á: U23 Việt Nam ngang trình độ Nhật Bản, Hàn Quốc - 3