1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Có ai nhớ ngày bầu Hiển chấm Văn Hậu?

(Dân trí) - Thắng Indonesia 3-0 trong trận chung kết SEA Games 30 là một kết quả mỹ mãn, làm mãn nhãn người hâm mộ bóng đá cả nước, trong đó cả 3 bàn thắng đều đến từ những chân sút được đích thân bầu Hiển “chấm chọn”.

Đêm 10/12/2019 sẽ là một đêm khó quên với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã đợi quá lâu, kể từ năm 1959 để lần đầu tiên vô địch SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Việt Nam đã nhiều lần vào chung kết SEA Games, lần gần nhất ở kỳ SEA Games năm 2009 tổ chức ở Lào, nơi chúng thua Malaysia 0-1 trong trận chung kết với sai lầm của thủ môn Tấn Trường.

Còn hôm nay, sau 10 năm, ở một kỳ SEA Games khác, đoàn quân của HLV Park Hang-seo không mắc một sai lầm nào dù là nhỏ nhất trong trận chung kết được cả nước chờ đợi. Các cầu thủ trên sân đã thi đấu một trận đấu quả cảm, với phong độ hơn 100% khả năng của mình. Nổi bật trong trận chung kết đáng nhớ chính là hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu. Anh không chỉ chơi tốt ở vị trí hậu vệ, lên công về thủ nhịp nhàng, chạy không biết mệt, mà còn đóng vai người hùng với 2 bàn thắng có thể coi là quan trọng nhất trong sự nghiệp thi đấu bóng đá chuyên nghiệp.

Có ai nhớ ngày bầu Hiển chấm Văn Hậu? - 1

6 cầu thủ CLB Hà Nội giành HCV SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam (từ trái sang): Thành Chung, Hùng Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và Thái Quý

Không biết có nhiều người còn nhớ, hè năm 2008, tại một giải bóng đá nhi đồng ở Thái Bình, 3 người đàn ông đang đứng xem một cậu nhóc 9 tuổi thi đấu. Quan sát lối chơi của cậu, cả 3 quay lại trao đổi với nhau điều gì đó. Đến cuối ngày, một đề nghị bất ngờ được gửi tới cậu: Lời mời lên đào tạo tại trung tâm bóng đá lớn nhất Hà Nội.

Cậu bé đó tên Đoàn Văn Hậu. Còn người đứng ‘xem giò’ Văn Hậu năm đó, chứng kiến “người được chọn” của mình tỏa sáng chính là bầu Hiển. Gần 15 năm đầu tư vào bóng đá, đêm qua có lẽ là ông Hiển có giấc ngủ mãn nguyện nhất.

Bàn thắng đầu tiên của Văn Hậu với pha đánh đầu quyết đoán, mở toang cánh cửa vô địch cho đội U22 Việt Nam. Bàn thắng thứ ba đến từ pha hãm thành như một tiền đạo thực thụ, không cho thủ môn đội bạn cơ hội cản phá. Xen giữa hai bàn là bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi được ông Park Hang Seo tin tưởng lựa chọn tham dự kỳ SEA Games lần này.

Cả hai cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng đều là quân của Hà Nội FC - đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển, CLB đã giành cú ăn 3 trong năm 2019 (vô địch V-Leaague, vô địch Cup Quốc gia, vô địch Siêu Cup). Trong đó Đoàn Văn Hậu đang được Hà Nội FC cho CLB SC Heerenveen (Hà Lan) mượn trong vòng 1 năm. Thành công của Văn Hậu trong kỳ SEA Games đáng nhớ này càng có lý do để nhắc đến bầu Hiển, bởi trong ngày Văn Hậu chuẩn bị ký hợp đồng với SC Heerenveen, ông Hiển đã nói, nếu Văn Hậu sang thi đấu ở SC Heerenveen mà không được về dự SEA Games thì có trả 20 triệu USD ông cũng không đồng ý.

Phát biểu đó của bầu Hiển xuất phát từ khao khát mong chờ tấm HCV bóng đá nam SEA Games mà người dân Việt Nam đã chờ đợi suốt mấy chục năm qua. Là một người đam mê bóng đá và hiểu được khát khao vô địch SEA Games của người dân, ông Hiển hiểu rằng, đó là chức vô địch mong chờ nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Để đạt được thỏa thuận của SC Heerenveen, Hà Nội FC đồng ý trả lương cho Đoàn Văn Hậu trong vòng 1 tháng Hậu về thi đấu ở SEA Games.

Và trong trận chung kết đáng nhớ này, Đoàn Văn Hậu đã tỏa sáng đúng lúc, góp công lớn mang lại tấm HCV cho U22 Việt Nam. Ngoài trận chung kết anh chơi hay nhất đội, cả giải năm nay ở SEA Games, Đoàn Văn Hậu đã trở thành chốt chặn vững chắc của hàng thủ Việt Nam, khiến bất cứ cầu thủ nào cũng phải e ngại khi được Hậu “chăm sóc”. Còn Hùng Dũng, viên đá tảng ở khu trung tuyến, ra sân thi đấu ở tất cả các trận ở SEA Games lần này, trở thành nhạc trưởng điều phối bóng hoàn hảo ở khu vực giữa sân của U22 Việt Nam.

Không chỉ Hùng Dũng, Văn Hậu, ở U22 Việt Nam còn có Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Trương Văn Thái Quý, mỗi cái tên đều được định hình như một mắt xích không thể thiếu của đội hình chinh phục HCV Đại hội thể thao khu vực. Nếu chúng ta chưa quên, cũng những cầu thủ ấy đã vào đến chung kết AFC Cup liên khu vực thì Seagames hôm nay chỉ là một “bữa tiệc” vừa tầm mà món chính được soạn bởi các “đầu bếp” của Hà Nội FC.

Thêm một lần bầu Hiển lại khiến người ta nhớ tới ông, ông bầu mát tay nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Nếu ở VCK U23 châu Á 2018 người ta nhắc nhiều đến Quang Hải với các bàn thắng quý như vàng, Duy Mạnh, Đình Trọng như “những chiến binh” thì ở kỳ SEA Games 30, người hâm mộ nhắc đến Văn Hậu, Hùng Dũng, Thành Chung, những cầu thủ của Hà Nội FC đã mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Gia Linh