1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB TPHCM phải chi 100.000 euro cho Sint Truidense để có Công Phượng

(Dân trí) - Sau khi có được sự đồng ý của bầu Đức, CLB TPHCM chỉ còn phải đàm phán với phía CLB Sint Truidense (Bỉ). Thông tin cho biết, đội bóng thành phố sẽ chi 100.000 euro (hơn 2,6 tỷ đồng) để có sự phục vụ của Công Phượng trong vòng 6 tháng tới.

6 tháng là thời gian còn lại của bản hợp đồng giữa Công Phượng và Sint Truidense. Hợp đồng này được kỳ vào mùa Hè năm nay, có thời hạn 1 năm, và Công Phượng đã thực hiện được 1/2 thời hạn hợp đồng nói trên.

Sau khi có được cái gật đầu của bầu Đức, công việc còn lại của phía CLB TPHCM chỉ là đàm phán với CLB Sint Truidense, và vấn đề chủ yếu chỉ là đền bù về mặt kinh tế cho đội bóng của Bỉ. Và số tiền đền bù được thoả thuận là vào khoảng 100.000 euro (hơn 2,6 tỷ đồng).

CLB TPHCM phải chi 100.000 euro cho Sint Truidense để có Công Phượng - 1
CLB TPHCM trả cho Sint Truidense 100.000 euro (hơn 2,6 tỷ đồng) để có sự phục vụ của Công Phượng trong 6 tháng

Đây là con số không lớn đối với CLB TPHCM vốn có rất nhiều tham vọng và không thiếu tiền trong hàng ngũ các CLB tại V-League.

Sau 6 tháng nói trên, tức là đến khoảng giữa năm 2020, nếu muốn tiếp tục có sự phục vụ của Công Phượng, CLB TPHCM phải đàm phán tiếp với phía HA Gia Lai.

Việc đội bóng thành phố có giữ Công Phượng sau quãng thời gian 6 tháng đấy hay không, có lẽ phụ thuộc vào thành tích của đội bóng này tại V-League 2020. Nếu khi đó, CLB TPHCM đang đua đến ngôi vô địch V-League theo như tham vọng của họ, đội bóng thành phố sẽ rất khát khao tiếp tục có được sự phục vụ của Công Phượng.

Ngoài việc muốn cạnh tranh ngôi vô địch V-League 2020, cũng trong mùa giải tới, CLB TPHCM sẽ tham dự cúp châu Á, nên họ cần những cầu thủ có chất lượng để dàn quân trên nhiều mặt trận.

Trước khi đàm phán để đưa Công Phượng về với mình, CLB TPHCM đã có được chữ ký của thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ cựu tuyển thủ quốc gia Võ Huy Toàn. 

K.Đ