1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Thanh Hóa ghi 3 bàn trong 25 phút, đánh bại SHB Đà Nẵng

An An

(Dân trí) - Ba bàn thắng của đội chủ nhà CLB Thanh Hóa vào lưới SHB Đà Nẵng đều ghi trong hiệp 1, mang về chiến thắng đầu tiên cho đội bóng xứ Thanh ở V-League năm nay.

Sau 3 trận chỉ có 2 điểm, CLB Thanh Hóa quyết tâm có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2022. Tiếp Đà Nẵng trên sân nhà, đoàn quân của HLV Petrovic ra sân với đội hình mạnh nhất, bên cạnh đó là lợi thế lớn từ sự cổ vũ của các cổ động viên (CĐV).

CLB Thanh Hóa ghi 3 bàn trong 25 phút, đánh bại SHB Đà Nẵng - 1

Trận đấu diễn ra đầy quyết liệt (Ảnh: Gia Hưng).

Những phút đầu trận diễn ra với thế trận khá cởi mở. Phút thứ 5, Thành Long treo bóng từ cánh trái vào vòng cấm Đà Nẵng rất thuận lợi cho Paulo Henrique, song cú đánh đầu cận thành của ngoại binh Thanh Hóa lại đi không trúng đích.

Dù vậy, 10 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Từ tình huống cố định bên cánh trái, Tiến Dũng treo bóng vào vòng cấm Đà Nẵng để Trịnh Văn Lợi thoát xuống đánh đầu rất hiểm hóc và đẹp mắt đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh.

CLB Thanh Hóa ghi 3 bàn trong 25 phút, đánh bại SHB Đà Nẵng - 2

CLB Thanh Hóa xây dựng được thế trận áp đảo (Ảnh: Gia Hưng).

Bàn thắng giúp các cầu thủ Thanh Hóa trở nên rất hưng phấn. Phút 17, tỷ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà. Xuất phát từ tình huống Paulo Henrique tạt bổng, đội trưởng Lê Văn Thắng đánh đầu cận thành tung lưới đội khách.

Sự khởi đầu ấn tượng của Thanh Hóa tạo nên bầu không khí rất sôi nổi trên sân. Và chỉ trong 25 phút của hiệp 1, tỷ số đã là 3-0 cho đội bóng xứ Thanh.

Phút 24, Tài Lộc bên phía Đà Nẵng phạm lỗi với cầu thủ Thanh Hóa trong vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho chủ nhà. Trên chấm 11m, Paulo Henrique không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ thành Tuấn Mạnh lần thứ 3.

CLB Thanh Hóa ghi 3 bàn trong 25 phút, đánh bại SHB Đà Nẵng - 3

SHB Đà Nẵng gần như không có cơ hội ở trận đấu này (Ảnh: Gia Hưng).

Trước khi hiệp 1 khép lại, tỷ số suýt chút nữa là 4-0 cho Thanh Hóa. Lê Văn Thắng thoát xuống bên cánh phải, tạt chìm như dọn cỗ cho Paulo Henrique nhưng ngoại binh của chủ nhà lại dứt điểm cận thành đưa bóng đi vọt xà đầy khó tin.

Bị dẫn trước 3 bàn, Đà Nẵng buộc phải dâng cao chơi tấn công trong hiệp 2. Dù vậy, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng trận này chơi khá bế tắc, không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành Thanh Hóa.

CLB Thanh Hóa ghi 3 bàn trong 25 phút, đánh bại SHB Đà Nẵng - 4

Niềm vui chiến thắng của CLB Thanh Hóa (Ảnh: Gia Hưng).

Trong khi đó, đội chủ nhà vẫn duy trì thế tấn công. Phút 52, Jose Paulo bên phía Thanh Hóa đi bóng rồi dứt điểm trái phá dội xà ngang khung thành Đà Nẵng.

Những phút cuối, Thanh Hóa giảm nhịp độ để bảo toàn kết quả. Chung cuộc Thanh Hóa thắng 3-0 trước Đà Nẵng ở vòng 4 Night Wolf V-League 2022.

Đội hình xuất phát:

CLB Thanh Hóa: Bửu Ngọc (thủ môn), Ngọc Tân, Minh Tùng, Tiến Thành, Tiến Dũng, Thành Long, Victor Kamhuka, Văn Lợi, Văn Thắng, Jose Paulo, Paulo Henrique

SHB Đà Nẵng: Tuấn Mạnh (thủ môn), Ngọc Toàn, Damir Memovic, Nguyên Sa, Minh Tâm, Anh Tuấn, Tài Lộc, Văn Long, Công Nhật, Quang Vinh, Osaguona.