1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Long An và Tấn Tài phản ứng quyết liệt án phạt của Ban kỷ luật

(Dân trí) - CLB Long An khẳng định họ sẽ gửi đơn kháng án sau án phạt của Ban kỷ luật dành cho cầu thủ Tấn Tài. Trong khi đó, cầu thủ vừa đá gãy chân đồng nghiệp ở giải hạng Nhất bị “sốc” thực sự khi nhận án treo giò 5 trận và đền bù chi phí chữa trị cho Văn Hào.

Tối 7/5, Ban kỷ luật ra án phạt dành cho Huỳnh Tấn Tài sau vụ cầu thủ này gây chấn thương cho Dương Văn Hào ở giải hạng Nhất ngày 4/5. Quyết định kỷ luật buộc Tấn Tài phải nghỉ thi đấu 5 trận tại các giải chuyên nghiệp và nộp phạt 25 triệu đồng. Quan trọng hơn, Tấn Tài còn phải chịu “các chi phí hợp lý cho việc chữa trị chấn thương của Dương Văn Hào.

Trước đó, ở phút 37 trong trận đấu giữa Viettel và Long An, Tấn Tài đã phạm lỗi khiến Văn Hào chấn thương nặng, gãy xương mác, đứt toàn bộ dây chằng cổ chân. Tấn Tài sau đó đã vào viện xin lỗi Văn Hào, đồng thời khẳng định mình đã không chơi cố ý.


Tấn Tài phải bồi thường tiền chữa trị chấn thương cho Văn Hào

Tấn Tài phải bồi thường tiền chữa trị chấn thương cho Văn Hào

Án phạt 5 trận dành cho Huỳnh Tấn Tài nghĩa là cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu gần như toàn bộ lượt đi giải hạng Nhất. Bên cạnh đó, việc phải đền bù chi phí với Tấn Tài đang là một gánh nặng.

Cầu thủ từng là học trò của HLV Miura chia sẻ: “Tôi vẫn là cầu thủ trẻ, đang phục vụ CLB đào tạo, chưa có hợp đồng chuyển nhượng, chưa có lót tay. Thu nhập của tôi ở Long An chỉ khoảng 12 triệu, vừa đủ sống. Tôi mới lập gia đình, là trụ cột, phải lo cho bố mẹ già và con nhỏ mới sinh. Phải chịu toàn bộ chi phí chấn thương của Hào, tôi không thể xoay sở số tiền lớn thế”.

“Trước mắt, tôi chỉ biết nhờ CLB gửi đơn khiếu nại lên VFF để xin giảm nhẹ án phạt mà thôi”, Huỳnh Tấn Tài nói.

Được biết, mỗi cầu thủ đang chơi tại các giải chuyên nghiệp bao gồm V-League và hạng Nhất đều được VPF mua bảo hiểm trị giá 300 triệu đồng mỗi mùa. Nếu chấn thương vượt quá số tiền trên thì cầu thủ, CLB phải tự chi trả phần còn lại.

Tuy nhiên, với các chấn thương như của Dương Văn Hào, chi phí điều trị có thể lên tới tiền tỷ. Trước đó, trung vệ Quế Ngọc Hải của SL Nghệ An từng phải chi 800 triệu đồng điều trị chấn thương cho Trần Anh Khoa (Đà Nẵng).

Về phía Long An, GĐĐH Lê Minh Trí cho biết: “Chấn thương ấy là tai nạn nhiều hơn một hành vi cố tình phạm lỗi. Với giải hạng Nhất, án phạt ấy là gần hết toàn bộ lượt đi rồi. Chúng tôi thực sự cảm thấy phạt như thế là quá nặng”.

Ông Trí khẳng định Long An sẽ sớm gửi đơn kháng án lên VFF về trường hợp của Huỳnh Tấn Tài.

Việt Long