1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huỳnh Tấn Tài: “Tôi không nghĩ chấn thương của Văn Hào lại nặng vậy”

(Dân trí) - Văn Hào gặp chấn thương nặng trong trận đấu giữa CLB Viettel và Long An ở vòng 3 giải Hạng Nhất trên sân Hàng Đẫy chiều 4/5. Tiền vệ từng cùng U20 Việt Nam dự giải U20 thế giới bị Huỳnh Tấn Tài đạp vào vùng mắt cá và phải phẫu thuật ngay trong đêm.

Sau sự cố này, Huỳnh Tấn Tài đã rất lo lắng và sợ hãi. Sáng nay, Tấn Tài đã tới bệnh viên hỏi thăm Dương Văn Hào. Cầu thủ Long An chia sẻ: “"Tôi đã gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới Hào. Là cầu thủ, tôi hiểu lắm cái cảm giác bị chấn thương nặng.


Văn Hào đau đớn sau pha vào bóng của Tấn Tài

Văn Hào đau đớn sau pha vào bóng của Tấn Tài

Bản thân tôi cũng đã từng bị gãy xương, phải về nước sớm khi SEA Games 2015 đang diễn ra ở Singapore. Thời điểm đó, tôi cũng phải mất 4 tháng sau mới có thể tập hồi phục được. Thực sự tôi rất buồn vì chuyện này”.

Tấn Tài cho biết thêm ở tình huống dẫn đến chấn thương nặng của Văn Hào, anh đã không chơi cao chân, cũng đã đá trúng bóng: “Khoảng cách giữa tôi và Hào gần nhau và sau pha bóng đó, tôi nghĩ Hào chỉ bị đau nhẹ thôi, ai ngờ…”.

Liên quan đến chấn thương của Văn Hào, ngay trong đêm qua, cầu thủ CLB Viettel đã được phẫu thuật đóng đinh xương mác và đang được điều trị tích cực, chờ kết luận về tổn thương dây chằng vùng cổ chân trái.

Thông tin từ CLB Viettel cho hay, kết quả chụp phim sau khi phẫu thuật cho thấy ca mổ xử lý vết thương gãy xương mác của Văn Hào đã thành công. Hiện tại, tiền đạo sinh năm 1997 được đóng 7 chiếc đinh nhằm cố định vết thương và chuyển về phòng bệnh điều trị tích cực.

T.L