1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

CLB Hà Nội vô địch lượt đi: Đẳng cấp đội bóng số một V-League

Trọng Vũ

(Dân trí) - Bỏ xa phần còn lại của V-League 2022, CLB Hà Nội cho thấy họ xứng đáng là thế lực hàng đầu của bóng đá Việt Nam, cả về lực lượng lẫn tham vọng.

Sau khi Quang Hải rời CLB Hà Nội để gia nhập CLB Pau FC (Pháp), nhiều người đã lo ngại cho sức mạnh của đội bóng trong tay ông bầu Đỗ Quang Hiển, bởi Quang Hải là cầu thủ có chất lượng tốt nhất bóng đá nội, là linh hồn trong lối chơi tấn công của đội bóng thủ đô nhiều năm qua. 

Tuy nhiên, những gì mà CLB Hà Nội thể hiện từ đầu V-League 2022 đến giờ cho thấy đội bóng này không hề bị ảnh hưởng sau sự ra đi của Quang Hải.

CLB Hà Nội vô địch lượt đi: Đẳng cấp đội bóng số một V-League - 1

CLB Hà Nội vững vàng trên đỉnh bảng V-League bất chấp sự ra đi của Quang Hải (Ảnh: Hải Long).

Kết thúc lượt đi, CLB Hà Nội có 29 điểm, bỏ xa các đối thủ gần nhất đến 9 điểm, khoảng cách lên đến 3 trận thắng. Điều đó cho thấy dù nhiều thời điểm đối diện khó khăn, đội bóng thủ đô vẫn cho thấy đẳng cấp của CLB số một Việt Nam.

Về thực lực, đội bóng thủ đô rất mạnh, có chiều sâu lực lượng. CLB Hà Nội thậm chí còn không cần dùng đến các ngoại binh ở hàng phòng ngự, điều mà hầu hết các đội bóng ở V-League đều sử dụng.

Các hậu vệ của CLB Hà Nội gồm Bùi Hoàng Việt Anh (1m86), Nguyễn Thành Chung (1m83), Đoàn Văn Hậu (1m85), Đỗ Duy Mạnh (1m80), Huỳnh Tấn Sinh (1m84) không chỉ có chất lượng chuyên môn cao, mà còn sở hữu thể hình đẹp, không ngại các trung phong cao lớn của đối phương, kể cả các trung phong ngoại trong các pha tranh chấp tay đôi và tranh bóng bổng.

CLB Hà Nội vô địch lượt đi: Đẳng cấp đội bóng số một V-League - 2

Phát hiện mới của bóng đá nội trong năm nay Phạm Tuấn Hải chơi rất hay từ ngày gia nhập CLB Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Hàng tiền vệ của CLB Hà Nội có Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Hai Long, Trương Văn Thái Quý hoặc là những tiền vệ chất lượng hàng đầu (Hùng Dũng), hoặc là gương mặt triển vọng nhất nước (Hai Long). 

Còn trên hàng tiền đạo, Nguyễn Văn Quyết và Phạm Tuấn Hải vẫn là những chân sút rất hiệu quả ở đấu trường V-League. Chưa kể Nguyễn Văn Tùng là chân sút đang lên ở đội U23 Việt Nam.

Có nghĩa là ở bất kỳ vị trí nào, CLB Hà Nội cũng sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng, đấy là chưa tính đến hai tiền vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam năm nào, gồm Vũ Minh Tuấn và Phạm Thành Lương. Dù hai cựu binh này đã qua thời đỉnh cao, nhưng vẫn hữu dụng nếu được sử dụng đúng thời điểm.

Nhờ lực lượng rất dày và đồng đều mà CLB Hà Nội ở phần lớn thời gian của lượt đi V-League năm nay, trừ trận đấu gặp B.Bình Dương ở vòng 13 V-League diễn ra chiều qua (20/8), chỉ sử dụng 2 ngoại binh, gồm tiền đạo Mujan Tonci và tiền vệ Siladi Vladimir, thay vì 3 ngoại binh như tất cả các đội bóng khác.

CLB Hà Nội vô địch lượt đi: Đẳng cấp đội bóng số một V-League - 3

Với lực lượng tinh nhuệ và đồng đều, nếu CLB Hà Nội thành công tại V-League 2022, họ hứa hẹn giúp bóng đá Việt Nam cạnh tranh tốt ở các cúp châu Á trong năm tới (Ảnh: Hải Long).

Điều đáng chú ý ở chỗ lực lượng trong tay HLV Chun Jaeho (người Hàn Quốc), nếu chỉ tính thành phần thường xuyên thi đấu chính thức, ngoại trừ thủ môn Bùi Tấn Trường, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, tất cả các cầu thủ còn lại đều dưới 25 tuổi.

Điều đó cho thấy giá trị sử dụng của các cầu thủ ở CLB Hà Nội vẫn còn lâu dài, lực lượng hiện tại của đội bóng trong tay HLV Chun Jaeho vẫn còn có khả năng ngự trên đỉnh cao nhiều năm nữa.

Họ đều là các tuyển thủ quốc gia hoặc U23 quốc gia, nên khả năng cống hiến cho các đội tuyển vẫn còn dài, nếu họ tiếp tục duy trì phong độ hiện tại trong màu áo đội bóng thủ đô.

Ngoài ra, trong trường hợp CLB Hà Nội thành công ở mùa giải V-League năm nay, khả năng thành công của bóng đá nội ở các cúp châu Á mùa tới cũng hứa hẹn cao hơn, bởi như đã nói, lực lượng của CLB Hà Nội hiện tốt nhất nước, dàn cầu thủ của họ tinh nhuệ nhất nước, đủ khả năng cạnh tranh ở các đấu trường lớn hơn nữa!

CLB Hà Nội vô địch lượt đi: Đẳng cấp đội bóng số một V-League - 4

Bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2022 sau khi kết thúc lượt đi (Ảnh: VPF).