1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Hà Nội có cơ hội vô địch sớm tại vòng 21 V-League 2018

(Dân trí) - Đặt trường hợp CLB Hà Nội thắng SL Nghệ An ở vòng 21, họ sẽ hơn đối thủ gần nhất ít nhất là 16 điểm, trong khi giải chỉ còn 5 vòng đấu, và đội bóng thủ đô sẽ vô địch V-League 2018 trước 5 vòng đấu, bất chấp các kết quả còn lại.

CLB Hà Nội có cơ hội vô địch sớm tại vòng 21 V-League 2018 - 1

Đối thủ của CLB Hà Nội ở vòng 21 Nuti Cafe V-League 2018 là SL Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ không yếu, nhưng vấn đề không phải ở chỗ SL Nghệ An yếu hay mạnh, mà vấn đề nằm ở chính CLB Hà Nội.

Với thực lực của đội bóng thủ đô tại V-League hiện nay, nếu đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm thi đấu đúng phong độ, họ có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

CLB Hà Nội còn có thêm lợi thế lớn là không phải căng sức đá ở trận lượt về bán kết cúp quốc gia như SL Nghệ An hôm 5/9, do trận bán kết lượt về giữa CLB Hà Nội và B.Bình Dương đã được dời sang ngày khác.

CLB Hà Nội có khả năng vô địch V-League 2018 trước 5 vòng đấu (ảnh: Gia Hưng)
CLB Hà Nội có khả năng vô địch V-League 2018 trước 5 vòng đấu (ảnh: Gia Hưng)

Trong khi tuyển thủ Olympic Việt Nam bên phía SL Nghệ An là Phạm Xuân Mạnh bị chấn thương ở trận bán kết lượt về cúp quốc gia vừa rồi, thì những tuyển thủ Olympic bên phía CLB Hà Nội gồm Văn Quyết, Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu đã được nghỉ 1 tuần, tính từ thời điểm đá trận tranh HCĐ Asiad 2018 (ngày 1/9), giữa Olympic Việt Nam và UAE, nên có đủ thời gian để hồi phục thể lực.

Họ cũng không lo mất phong độ, vì vẫn được duy trì thi đấu trong màu áo đội tuyển Olympic Việt Nam tại Á vận hội như đã đề cập. Thành ra, có thể CLB Hà Nội sẽ tiếp SL Nghệ An trên sân Hàng Đẫy với phong độ tốt nhất. Và nếu đội bóng thủ đô đá đúng với phong độ của mình, họ có thể thắng bất kỳ đối thủ nào tại V-League.

Trong trường hợp CLB Hà Nội thắng SL Nghệ An, họ sẽ hơn đối thủ gần nhất là Khánh Hoà ít nhất 16 điểm, trong khi giải chỉ còn 5 vòng đấu, và khi đó, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đoạt ngôi vô địch V-League 2018.

Thậm chí, CLB Hà Nội chỉ cần hoà SL Nghệ An trên sân Hàng Đẫy, vẫn có thể vô địch sớm 5 vòng, nếu Khánh Hoà không thắng Nam Định ở sân Thiên Trường. Mà khả năng vừa nêu vẫn dễ xảy ra, bởi Nam Định đang rất khát điểm trụ hạng, sẽ quyết đấu với đội bóng phố biển.

Ngược xuống nhóm dưới, nhóm 4 đội CLB TPHCM (21 điểm), Sài Gòn FC (19 điểm), Nam Định (18 điểm) và Cần Thơ (17 điểm) tiếp tục cuộc đua giành quyền trụ lại V-League.

Nếu đội bóng thủ đô thắng ở vòng 21, họ sẽ chính thức đăng quang, bất chấp các kết quả còn lại (ảnh: Gia Hưng)
Nếu đội bóng thủ đô thắng ở vòng 21, họ sẽ chính thức đăng quang, bất chấp các kết quả còn lại (ảnh: Gia Hưng)

Trong số này, CLB TPHCM có lợi thế về điểm số, nhưng lại thiệt thòi về quân số, khi chân sút tốt nhất của họ Matias chấn thương. Matias chính là người đã ghi hàng loạt bàn thắng, giúp CLB TPHCM tăng tốc từ vị trí chót bảng cách nay nhiều tuần lễ, lên đứng thứ 4 từ dưới đếm lên.

Giờ, khi cầu thủ này chấn thương, phải nghỉ khoảng 4 tuần, coi như đội bóng của HLV Miura sẽ đá… “chấp” chân sút chủ lực từ nay đến hết giải (V-League kết thúc ngày 6/10). Trong bối cảnh đó, CLB TPHCM hoà được với CLB Quảng Nam trên sân đối phương đã là may.

Đội chót bảng Cần Thơ vừa thay HLV: Ông Vũ Quang Bảng trở lại nắm đội bóng đất Tây Đô ở 6 vòng cuối V-League 2018, với mục tiêu giúp đội trụ hạng. Nhưng vấn đề khác xuất hiện nơi đội Cần Thơ là cầu thủ của họ không có tinh thần tốt, với việc ký đơn đồng loạt, đòi CLB chủ quản trả tiền “lót tay” đã hứa với họ từ đầu mùa giải.

Cần Thơ sẽ làm khách trước SHB Đà Nẵng ở vòng 21, kết quả của trận đấu này sẽ phụ thuộc rất lớn vào tinh thần của đội bóng đất Tây Đô, vì SHB Đà Nẵng cũng khá thất thường.

Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC sẽ tiếp B.Bình Dương. Về lực lượng, B.Bình Dương nhỉnh hơn, nhưng Sài Gòn FC lại có lợi thế sân nhà, và trận đấu này dễ kết thúc với kết quả hoà.

Các cặp đấu còn lại giữa HA Gia Lai gặp FLC Thanh Hoá và Than Quảng Ninh đụng độ Hải Phòng chủ yếu mang ý nghĩa tinh thần, vì các đội bóng ở 2 cặp đấu vừa nêu không còn nhiều mục tiêu để tranh chấp trong phần còn lại của mùa giải.

Lịch thi đấu vòng 21

Ngày 8/9

17h, sân Tam Kỳ: Quảng Nam – CLB TPHCM

18h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh – Hải Phòng

Ngày 9/9

17h, sân Hoà Xuân: SHB Đà Nẵng – Cần Thơ

17h, sân Pleiku: HA Gia Lai – FLC Thanh Hoá

18h, sân Thiên Trường: Nam Định – Khánh Hoà

18h, sân Thống Nhất: Sài Gòn FC – B.Bình Dương

19h, sân Hàng Đẫy: CLB Hà Nội – SL Nghệ An

Kim Điền

CLB Hà Nội có cơ hội vô địch sớm tại vòng 21 V-League 2018 - 4