1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Công An Hà Nội và màn so tài với nhà vô địch V-League

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù chỉ là tân binh nhưng CLB Công An Hà Nội (CAHN) được đánh giá là ứng cử viên vô địch nặng ký ở V-League 2023. Dù vậy, muốn vô địch, họ phải chứng mình bản lĩnh hơn "đại gia" CLB Hà Nội.

CAHN sớm trở thành hiện tượng của V-League 2023 khi họ đánh bại đội đương kim đệ tam anh hào V-League Bình Định đến 5 bàn không gỡ ngay vòng một giải đấu năm nay.

Thậm chí, từ trước khi giải đấu khởi tranh, CAHN đã gây chú ý với hàng loạt bản hợp đồng đắt giá: Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Phan Văn Đức, Tô Văn Vũ, thủ môn Patrik Lê Giang, Bùi Tiến Dũng…

CLB Công An Hà Nội và màn so tài với nhà vô địch V-League - 1

Đoàn Văn Hậu trong màu áo CAHN (Ảnh: Tiến Tuấn).

So với số lượng và chất lượng ngôi sao có trong đội hình, CAHN hiện nay không thua kém 3 đội bóng nhà giàu Bình Định, Viettel và CLB Hà Nội. Đấy chính là lý do để giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá cả nước nhận định, đội bóng này sẽ là đối trọng đáng kể để thách thức đường đua vô địch của các đại gia bóng đá nội.

Các tuyến trong đội hình của CAHN rất mạnh, đặc biệt ở 2 biên, họ có ít nhất 2 tuyển thủ quốc gia hoặc U23 quốc gia ở từng biên.

Bên cánh phải, CAHN sở hữu 2 cầu thủ chạy cánh phải hàng đầu Việt Nam gồm Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh. Bên cánh trái, họ có Đoàn Văn Hậu và Lê Văn Đô, chưa kể Vũ Văn Thanh cũng có khả năng đá cánh trái. Chưa dừng lại, Sầm Ngọc Đức và Huỳnh Tấn Tài cũng là cầu thủ đá biên nhiều kinh nghiệm tại V-League.

Vụ "săn hụt" đáng tiếc nhất của CAHN ở giải năm nay chính là thương vụ liên quan đến thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn, một trong những cầu thủ Việt kiều đã và đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất (gần sánh ngang với cựu tiền vệ Lee Nguyễn). Dù vậy, CAHN vẫn kịp bổ sung thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang.

CLB Công An Hà Nội và màn so tài với nhà vô địch V-League - 2

Kiến trúc sư đứng sau mọi bước tiến về chuyên môn vững chắc của CAHN thời gian qua chính là GĐKT Trần Tiến Đại (người đứng sau lưng HLV Paulo Foiani) - Ảnh: Mạnh Quân

Tuy nhiên, quan trọng hơn hết, cơ sở để người ta chờ đợi vào thành công của tân binh CAHN nằm ở vị trí của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Trần Tiến Đại, nhân vật từng một thời "chọc trời khuấy nước" bóng đá nội.

CAHN chiêu mộ nhân sự rất đồng đều và ổn định ở cả 3 tuyến dĩ nhiên có vai trò của vị GĐKT này. Về tài phát hiện và chiêu mộ ngoại binh, ông Đại cũng thuộc hàng bậc nhất bóng đá Việt Nam.

Thế nên, không lạ khi 3 cầu thủ ngoại của CAHN gồm tiền đạo Rodrigues Gustavo Henrique, Tsoumou Hama Juvhel Fred và tiền vệ Jesus Silva Jhon Cley, dù còn lạ lẫm với sân cỏ trong nước, nhưng bước đầu vẫn có màn ra mắt khá ổn trong trận đấu với Bình Định.

Sở dĩ trước đây người ta ít quan tâm đến khả năng làm chuyên môn của ông Đại, bởi ông nổi tiếng nhiều hơn trong vai trò nhà môi giới cầu thủ.

CLB Công An Hà Nội và màn so tài với nhà vô địch V-League - 3

CLB Hà Nội không còn ứng cử viên vô địch nặng ký nhất V-League 2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

Kỳ thực, ông Trần Tiến Đại là người có đầy đủ bằng cấp HLV chuyên nghiệp, xuất thân từ giới cầu thủ (từng được đào tạo tại trường Nghiệp Vụ TDTT TPHCM danh tiếng cả nước). Ông cũng từng thành công trong vai trò HLV ở đội XM Xuân Thành Sài Gòn năm 2012 (hạng 3 V-League, vô địch cúp quốc gia), nên ông phát hiện tài năng của các cầu thủ tốt hơn những nhà môi giới khác. 

Vừa giỏi chuyên môn, vừa có năng lực quản trị (Giám đốc điều hành các CLB V.Ninh Bình và XM Xuân Thành Sài Gòn trước đây), ông Đại biết cách để tạo nên bộ khung vững chắc về chuyên môn cho CAHN.

Chính vì thế, người ta không khó để nhận ra đội bóng này dù mang phận tân binh nhưng đang có những bước tiền rất vững chắc, trở thành đội hiếm hoi tại V-League trong nhiều năm qua, đủ khả năng thách thức ngôi vô địch của đại gia của giải đấu CLB Hà Nội.

Trận đấu giữa đôi bên vào 19h15 ngày 9/2 ở vòng 2 V-League 2023, sẽ là dịp để tân binh CAHN ghi dấu ấn đầu tiên trước nhà đương kim vô địch, đồng thời là đội bóng giàu truyền thống nhất V-League CLB Hà Nội.