1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyện lạ khó tin ở CAN: Đội bóng ra sân không có… thủ môn thực sự

H. Long

(Dân trí) - Đội tuyển Comoros đã buộc phải sử dụng hậu vệ Chaker Alhadhur làm thủ môn bắt chính trong trận đấu với Cameroon khi họ mất sạch vị trí trong khung thành.

Thủ môn bất đắc dĩ của Comoros tỏa sáng

Đội tuyển Comoros đã trải qua khó khăn lớn về lực lượng trước thềm trận đấu với Cameroon ở vòng 1/8 giải vô địch bóng đá châu Phi (CAN) 2021, đặc biệt là ở vị trí thủ môn. Thủ thành số 1 của đội bóng, Salim Ben Boina đã dính chấn thương trong trận đấu với Ghana.

Trong khi đó, hai thủ môn số 2 và số 3 là Moyadh Ousseini và Ali Ahamada lại đều mắc Covid-19 và không được phép ra sân. Điều đó đẩy Comoros vào tình thế không thể ngặt nghèo hơn trước Cameroon.

Trong bối cảnh ấy, HLV Abdou buộc phải sử dụng hậu vệ trái ra sân trong vai trò thủ môn. Đây là điều hiếm có trong lịch sử bóng đá thế giới. Vẫn có những trường hợp, các cầu thủ ở vị trí khác về bắt gôn nhưng thường chỉ trong thời gian ngắn. Gần như không có đội bóng nào sử dụng "kẻ ngoại đạo" trông giữ khung thành trong đội hình chính bởi điều đó mang tới nguy hiểm rất lớn.

Chuyện lạ khó tin ở CAN: Đội bóng ra sân không có… thủ môn thực sự - 1

Hậu vệ trái Chaker Alhadhur thi đấu tuyệt hay trong ngày làm thủ môn bất đắc dĩ.

Khó khăn dồn lên Chaker Alhadhur khi ngay ở phút thứ 7, hậu vệ Nadjim Abdou còn nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến cho Comoros phải thi đấu trong thế thiếu người. Tuy nhiên, một điều không ngờ khác là "thủ môn bất đắc dĩ" Chaker Alhadhur lại bắt gôn rất hay, không thua kém thủ môn chuyên nghiệp nào.

Theo thống kê, trong trận đấu này, anh chàng hậu vệ có 4 pha cứu thua (3 lần trong vòng cấm), 1 tình huống băng ra giải nguy. Bên cạnh đó, anh còn có tới 52 lần chạm bóng. Một sự xuất sắc đáng kinh ngạc.

Mặc dù Comoros thất bại với tỷ số 1-2 trước Cameroon và bị loại nhưng Chaker Alhadhur vẫn nhận được những lời khen ngợi sau trận đấu. Dưới đây là một vài ý kiến trên trang Twitter:

Chuyện lạ khó tin ở CAN: Đội bóng ra sân không có… thủ môn thực sự - 2

Chaker Alhadhur có nhiều tình huống làm nản lòng các chân sút Cameroon.

"Gã thủ môn bắt đắc dĩ của Comoros còn có sự chủ động hơn cả De Gea".

"Chàng hậu vệ sắm vai thủ môn này xứng đáng là người xuất sắc nhất trận đấu. Thậm chí anh ta còn chưa xỏ găng một lần trong đời".

"Đội Comoros mang tới niềm vui của mọi người. Ngay cả thủ môn bất đắc dĩ của họ cũng tuyệt vời".

"Chờ đã, ai có biết thủ môn của Comoros vốn là hậu vệ trái hay không? Anh ấy xứng đáng nhận được sự vinh danh".