1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyện hy hữu: Cầu thủ phản lưới nhà 3 lần trong… 30 phút

H. Long

(Dân trí) - Nữ tuyển thủ New Zealand, Meikayla Moore có lẽ muốn quên đi ngày hôm qua khi cô trải qua trận đấu thảm họa với 3 lần phản lưới nhà trong trận gặp đội nữ Mỹ.

Chuyện hy hữu: Cầu thủ phản lưới nhà 3 lần trong… 30 phút

Meikayla Moore là hậu vệ đang thi đấu cho đội nữ Liverpool. Vào hôm qua, cô đã làm nên điều rất hiếm gặp trong lịch sử bóng đá khi lập hat-trick nhưng điều đáng nói, cả ba bàn của Meikayla Moore đều… vào lưới nhà.

"Thảm họa" của Meikayla Moore diễn ra trong trận đấu giữa đội nữ New Zealand và đội nữ Mỹ ở giải SheBelievesCup. Thậm chí, cú hat-trick phản lưới của Meikayla Moore còn khá hoàn hảo khi bằng chân trái, chân phải và đánh đầu. Tất cả được thực hiện trong vỏn vẹn 30 phút.

Chuyện hy hữu: Cầu thủ phản lưới nhà 3 lần trong… 30 phút - 1

Nữ cầu thủ Meikayla Moore có ba lần phản lưới nhà trong 30 phút ở trận gặp đội nữ Mỹ.

Ngay ở phút thứ 5, từ đường chuyền bên cánh trái của đội nữ Mỹ, Meikayla Moore đã đưa bóng về lưới nhà bằng chân phải trong nỗ lực truy cản. Bàn thua này cũng chấm dứt chuỗi 181 phút không để thủng lưới của đội nữ New Zealand.

Sau đó, cô tiếp tục có đánh đầu làm tung lưới đội nhà từ đường tạt bóng bên cánh phải của đội nữ Mỹ. Đỉnh điểm của "thảm họa" với cầu thủ đang thi đấu cho Liverpool là ở phút 36, khi cô thẳng chân đưa bóng về lưới nhà vì pha phá bóng lỗi.

Không thể chịu nổi màn trình diễn thảm họa của Meikayla Moore, HLV đội nữ New Zealand đã thay thế cô ra sân ở phút 40. Đáng chú ý, trận đấu thất vọng này diễn ra đúng vào kỷ niệm trận đấu thứ 50 thi đấu cho đội nữ New Zealand của hậu vệ 25 tuổi này.

Chuyện hy hữu: Cầu thủ phản lưới nhà 3 lần trong… 30 phút - 2

Kỷ niệm đáng quên của Meikayla Moore trong lần thứ 50 khoác áo đội nữ New Zealand.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0 nghiêng về đội nữ Mỹ. Sau trận đấu, Meikayla Moore đã được những cầu thủ nữ của Mỹ an ủi. Trên trang Twitter, hậu vệ Ali Krieger của Mỹ viết: "Tôi rất tự hào khi đội nữ Mỹ thắng đội nữ New Zealand với tỷ số 3-0 ở hiệp 1. Trái tim chúng tôi thực sự hướng về Meikayla Moore.

Đôi khi trận đấu có thể diễn ra một cách tàn nhẫn như vậy với bất kỳ ai. Meikayla Moore chỉ không may mắn trong ngày hôm nay. Tôi không thể tưởng tượng nổi áp lực mà cô ấy phải trải qua. Tôi hy vọng Meikayla Moore không sao".

Với trận thua này, đội nữ New Zealand đã chắc chắn bị loại. Còn đội nữ Mỹ vươn lên xếp đầu bảng với 4 điểm. SheBelievesCup là giải đấu giao hữu của nữ được tổ chức thường niên vào tháng 2 tại Mỹ (bắt đầu từ năm 2016). Trong đó, Mỹ, Anh, Pháp và Đức là 4 đội dự giải cố định. Bên cạnh đó là các đội khách mời. Đội nữ Mỹ là đội đăng quang nhiều nhất với 4 lần.