1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia nói về “một ông chủ 2 đội bóng”

Hầu hết các chuyên gia, HLV khi được hỏi về vấn đề một ông chủ hai đội bóng đều muốn VPF và VFF nhanh chóng giải quyết dứt điểm để đảm bảo tính công bằng cho giải đấu...

 

HLV Hoàng Gia

 

"Tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng” vốn đã tồn tại nhiều năm qua trong nền bóng đá VN và thiết nghĩ nó cũng có phần ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nền bóng đá VN. Nhiều người nói ở trận gặp SG.XT, HN.T&T đã cố thủ để SHB.ĐN vô địch chỉ đúng ở một góc độ theo nhìn nhận chuyên môn. Tôi nghĩ việc “một ông chủ 2 đội bóng” mà cụ thể là 2 đội bóng của bầu Hiển đang thi đấu tại V-League về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bóng đá nước nhà nếu 2 đội này đối đầu trực tiếp với nhau. Còn ở trận đấu với HN.T&T, SG.XT không thể vô địch cũng vì họ thiếu may mắn và vô duyên trong những cơ hội dứt điểm. Với riêng HN.T&T tôi nghĩ họ đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của HLV và việc vì sao họ lại thi đấu như thế thì mọi người cũng đã hiểu.
 
Chuyên gia nói về “một ông chủ 2 đội bóng”
 
 

Tôi nghĩ BTC V-League mà cụ thể là VPF cần ban hành những quy chế thật chặt chẽ để các ông chủ đội bóng nhìn vào đó mà hành động và những điểu ban hành cần phải đưa vào Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Nếu mọi thứ rõ ràng thì tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng” sẽ không còn tồn tại. Điều này cũng sẽ giúp bóng đá VN phát triển một cách vững mạnh.

 

HLV Mai Đức Chung

 

Theo tôi nếu nói tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng” là xấu hổ cho bóng đá VN thì hơi nặng, nó có phần ảnh hưởng nhưng mới chỉ manh nha từ khoảng 3 năm trở lại đây. Việc bóng đá VN còn quá phụ thuộc vào sự đầu tư của các ông bầu cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến một ông chủ có 2 đội bóng. Đã làm bóng đá thì phải có tiền mà tiền có được chính là những ông bầu làm kinh tế. Nhưng bóng đá phải có quy chế và luật riêng để cho cuộc chơi được công bằng nhất.

 

Tôi nghĩ, tổ chức cao nhất bóng đá VN cần phải có một bước đi thật mạnh mẽ để làm luật cho bóng đá. Bóng đá cũng nên ban hành một khung nghị quyết và luật định như một số ngành nghề khác. Như thế, dần dần bóng đá VN sẽ đi vào trật tự và những sự việc như “một ông chủ 2 đội bóng” sẽ không còn tồn tại.

 

Tôi nghĩ VPF nên siết chặt lại công tác tổ chức của mình về nhiều vấn đề, trong đó giải quyết nhanh tình trạng 1 ông chủ 2 đội bóng để cuộc chơi không còn bị nghi ngờ là thiếu công bằng.

 

Theo TT&VH