1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia hiến kế giải quyết xung đột giữa V-League và đội tuyển quốc gia

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng để giảm thiểu những tranh cãi với các CLB trước mỗi đợt tập trung đội tuyển, VFF, VPF nên ngồi lại bàn giải pháp với các đội bóng.

Sau lượt đấu thuộc vòng 15 V-League diễn ra chiều qua (4/4), HLV Vũ Tiến Thành của CLB LPBank HAGL bình luận việc V-League mới trở lại thi đấu 2 trận, xong nghỉ cả tháng, sau đó lại đấu dồn là thiếu khoa học.

Theo ông Thành, việc này không những ảnh hưởng đến chất lượng giải đấu, mà còn có thể gây ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ, kế hoạch của các HLV ở các CLB trong nước. Sau lượt trận hôm nay (5/4), V-League 2023-24 sẽ nghỉ hơn 3 tuần để U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á tại Qatar từ ngày 15/4 đến 3/5.

Về vấn đề trên, phóng viên Dân trí trao đổi với chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, cựu HLV bóng đá chuyên nghiệp từng vô địch quốc gia, cựu giảng viên Đại học TDTT TPHCM.

Chuyên gia hiến kế giải quyết xung đột giữa V-League và đội tuyển quốc gia - 1

Lịch thi đấu V-League gây ảnh hưởng đến các CLB (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông bình luận như thế nào về lịch thi đấu ngắt quãng tại giải V-League, theo như phản ánh của HLV Vũ Tiến Thành?

- Đầu tiên, việc giải đấu ngắt quãng là đặc thù của bóng đá Việt Nam. Việc này xảy ra nhiều năm. Gần đây có tiến bộ khi các giải đấu trong nước có điều chỉnh theo lịch thi đấu chung của FIFA và AFC, nhưng vẫn còn hạn chế.

Dù vậy, cái khó của những nhà tổ chức giải ở chỗ, nếu không dừng giải quốc nội thì các CLB có chịu "nhả" cầu thủ cho đội tuyển hay không? Cụ thể ở đây là có chịu nhả cầu thủ cho đội U23 Việt Nam chuẩn bị thi đấu tại giải U23 châu Á hay không.

Chuyên gia hiến kế giải quyết xung đột giữa V-League và đội tuyển quốc gia - 2

HLV Vũ Tiến Thành vừa có phát biểu khiến giải V-League nổi sóng (Ảnh: LPBank HAGL).

Thực tế ở các quốc gia trên thế giới, cách họ điều chỉnh hệ thống giải quốc nội như thế nào, thưa ông?

- Ở các nền bóng đá khác, họ chỉ dừng giải trong nước khi có ngày FIFA Days (lịch thi đấu quốc tế tập trung trên toàn cầu, theo định kỳ do FIFA sắp xếp). Các nền bóng đá khác họ không dừng giải vô địch quốc gia để đội trẻ tập trung. Ngay cả FIFA Days họ cũng không dừng quá lâu, đến cả tháng mỗi đợt.

Việc dừng giải đấu đến cả tháng đúng là gây khó cho các CLB, ảnh hưởng lớn đến chuyên môn và tài chính cho các CLB. Nói gì thì nói, CLB vẫn là nơi trả lương cho các cầu thủ.

Tôi thừa nhận làm HLV ở giải V-League là công việc rất khó khăn, vì khi giải nghỉ cả tháng, không thể không cho cầu thủ xả hơi, thậm chí về thăm nhà. Họ phải chuẩn bị lại thể lực từ đầu sau khi cầu thủ tập trung lại.

Sau đó, các cầu thủ mới đá 2 trận, chưa kịp làm nóng, chưa kịp đánh giá phong độ của các cầu thủ, lại nghỉ tiếp.

Chuyên gia hiến kế giải quyết xung đột giữa V-League và đội tuyển quốc gia - 3

Chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận làm HLV tại V-League là một nghề rất khó, vì lịch thi đấu có nhiều đặc thù (Ảnh: Mạnh Quân)

Vậy có giải pháp nào cho vấn đề giải quyết xung đột giữa CLB và đội tuyển, xung quanh lịch thi đấu của giải V-League không, thưa ông?

- Giải pháp tốt nhất là VFF, VPF và các CLB ngồi lại với nhau để thống nhất về lịch thi đấu chung. Thậm chí, các bên bàn luôn về chuyện giải quốc tế nào nên dừng giải trong nước, còn giải nào thì không. 

Thời gian gần đây chúng ta nói đến mục tiêu chung là phát triển bóng đá Việt Nam. Việc thống nhất lịch thi đấu trong nước, hoàn thiện hệ thống giải đấu trong nước, không thể tách rời với vai trò của các CLB, không thể không lắng nghe các CLB.

Tìm được tiếng nói chung giữa VFF, VPF với các CLB cũng là giải pháp giúp phát triển bóng đá nội. Tất nhiên, giới chuyên môn cũng hiểu tầm quan trọng của các đội tuyển quốc gia khi tham gia các giải đấu châu lục và thành tích tốt là mục tiêu cần hướng đến.

Thật ra thời gian qua thường có những tranh cãi trong vấn đề này vì chúng ta chưa có giải pháp đồng bộ, mỗi năm lại có một quãng nghỉ khác nhau.

Các bên nên ngồi lại với nhau, mỗi bên chịu thiệt một chút để tìm ra giải pháp chung. Những phản ánh như thế này nếu không giải quyết tốt, nếu cứ để âm ỉ có thể dẫn đến mâu thuẫn lớn.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!