1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia bình luận: "Djokovic không chắc vô địch US Open 2021"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cho dù Nadal và Federer đồng loạt vắng mặt tại giải quần vợt Mỹ mở rộng US Open năm nay, nhưng theo HLV đội tuyển quần vợt Việt Nam, ông Trương Quang Vũ, Djokovic vẫn không chắc thắng.

Nhận định về US Open 2021 (diễn ra từ 30/8 đến 13/9), HLV Trương Quang Vũ nói: "Giải đấu năm nay là giải đấu khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây, bởi hầu hết các ứng cử viên vô địch hàng đầu đều thiếu ổn định, ngay cả với Novak Djokovic". 

"Khả năng giải đấu xuất hiện tay vợt lần đầu tiên giành một danh hiệu Grand Slam (gồm Australia Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open) là khả năng có thể xảy ra" - vị HLV trưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam nói thêm.

Chuyên gia bình luận: Djokovic không chắc vô địch US Open 2021 - 1

HLV trưởng đội tuyển quần vợt nam Việt Nam, ông Trương Quang Vũ.

Riêng về Djokovic, so với hai giải Roland Garros và Wimbledon diễn ra trước đó, phong độ ở thời điểm hiện tại của tay vợt số một thế giới không tốt bằng, thể hiện qua việc anh thất bại tại Olympic Tokyo 2020.

HLV Trương Quang Vũ nói: "Ngay đến Djokovic cũng không chắc sẽ vô địch US Open. Thứ nhất là về phong độ, và thứ nhì là về tâm lý".

"Tâm lý của Nole có vẻ không ổn sau khi anh bị loại ở bán kết Olympic Tokyo 2020. Ngoài ra, theo tôi. Áp lực dành cho Djokovic hiện tại càng lúc càng cao, nhất là sau khi Nadal và Federer đã rút khỏi giải" - vẫn là lời của HLV Trương Quang Vũ. 

Không chỉ không có Rafael Nadal lẫn Roger Federer, giải cũng không có sự hiện diện của đương kim vô địch Dominic Thiem, khiến cho tính cạnh tranh của US Open 2021 đứng trước dấu hỏi lớn.

Chuyên gia bình luận: Djokovic không chắc vô địch US Open 2021 - 2

Novak Djokovic chưa chắc có thể vô địch US Open 2021.

HLV đội tuyển quần vợt Việt Nam, ông Trương Quang Vũ bình luận về điều này: "Đúng là việc Nadal, Federer và Thiem vắng mặt ảnh hưởng đến chất lượng của giải, khiến US Open 2021 thiếu vắng nhiều tên tuổi có khả năng cạnh tranh danh hiệu". 

"Tuy nhiên, bù lại giải có sự trở lại của Andy Murray, tạo ra thách thức cho tay vợt trẻ đang lên Stefanos Tsitsipas ở cùng nhánh đấu. Ngoài ra, cũng trong nhánh này, Alexander Zverev cũng là một thách thức đáng chú ý" - ông Trương Quang Vũ khẳng định.

Rồi, theo vị HLV trưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam, những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu sẽ gồm: "Theo tôi, 5 tay vợt sau đây có khả năng cao nhất sẽ thắng giải, gồm Novak Djokovic (Serbia), Daniil Medvedev (Nga), Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp), Alexander Zverev (Đức) và Denis Shapovalov (Israel)".

"Có điểm chung ở chỗ là cả 5 tay vợt hàng đầu này đều không ổn định, ai cũng có thể thắng giải nhưng ngược lại ai cũng có thể sớm gây thất vọng. Dĩ nhiên, Djokovic vẫn là một trong hai người có thể vào chung kết, nhưng lần này dự đoán đó không chắc chắn bằng các giải Grand Slam mà Nole tham dự trong năm nay" - HLV Trương Quang Vũ nhấn mạnh.

Chuyên gia bình luận: Djokovic không chắc vô địch US Open 2021 - 3

Các cặp đấu bán kết có thể xảy ra ở US Open 2021.