1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia bình luận: "Djokovic có thể quật ngã Nadal tại Roland Garros"

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV đội tuyển quần vợt Việt Nam, Trương Quang Vũ nhận định Rafael Nadal lợi thế hơn ở Roland Garros năm nay, nhưng Novak Djokovic vẫn có khả năng đánh bại chuyên gia sân đất nện người Tây Ban Nha.

Kết quả bốc thăm vòng chính thức của giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) năm nay đưa 2 tay vợt hàng đầu thế giới Novak Djokovic và Rafael Nadal vào chung một nhánh. Điều đó có nghĩa sẽ không thể có trận chung kết trong mơ giữa Nole và Nadal. Tuy nhiên, tay vợt nào thắng ở nhánh này, nhiều khả năng sẽ thắng toàn giải, ở nội dung đơn nam.

Nhận định về cơ hội giữa Djokovic và Nadal, HLV trưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam, ông Trương Quang Vũ nói: "Dĩ nhiên, Nadal được đánh giá cao nhất ở mọi giải đấu trên sân đất nện mà tay vợt người Tây Ban Nha tham gia".

Chuyên gia bình luận: Djokovic có thể quật ngã Nadal tại Roland Garros - 1
HLV đội tuyển quần vợt Việt Nam, ông Trương Quang Vũ.

"Nói như thế không có nghĩa Djokovic không có cơ hội. Nếu lấy thang điểm 100 để đánh giá chất lượng giữa Nadal và Djokovic, khi thi đấu trên sân đất nện, Nadal có 100 điểm, Djokovic cũng đạt điểm 70, thậm chí 80. Trong một ngày đẹp trời Djokovic có thể đánh bại Nadal" - HLV Trương Quang Vũ nói thêm.

HLV trưởng đội tuyển quần vợt quốc gia giải thích rõ hơn lý do Nadal cực mạnh trên sân đất nện, trong khi các tay vợt khác gặp khó khăn trên mặt sân này.

Ông Vũ phân tích: "Thi đấu trên sân đất nện, tốc độ nẩy của bóng sẽ chậm hơn so với bình thường. Đặc thù này đòi hỏi thể lực và sức bền của các tay vợt. Chưa hết, cũng do đặc thù bóng di chuyển chậm, nên các tay vợt có sở trường tấn công ở trên lưới sẽ gặp bất lợi lớn. Ngược lại, các tay vợt chuyên đánh ở cuối sân sẽ có lợi thế".

Chuyên gia bình luận: Djokovic có thể quật ngã Nadal tại Roland Garros - 2

Theo ông Vũ, chuyên gia sân đất nện Rafael Nadal là ứng cử viên số 1 tại Roland Garros 2021.

"Nadal là người Tây Ban Nha, sinh ra đã được làm quen với mặt sân đất nện từ nhỏ, sở trường thi đấu loại sân này là đương nhiên. Sở dĩ tôi nói rằng Djokovic vẫn có cơ hội vì Nole chơi rất đều, kỹ thuật toàn diện ở cả cuối sân lẫn trên lưới. Trong một ngày đạt phong độ tốt, Djokovic có thể thắng Nadal ngay trên sân đất nện" - vị HLV trưởng của đội tuyển quần vợt Việt Nam bình luận thêm.

HLV Trương Quang Vũ nói thêm sự khác biệt của 2 loại sân tại Roland Garros và Wimbledon: "Sân đất nện tại giải Pháp mở rộng và mặt cỏ tại giải Anh mở rộng là những mặt sân đặc thù nhất".

"Trái ngược với sân đất bóng nẩy với tốc độ chậm, tại mặt sân cỏ ở Wimbledon, bóng lại hay bị trượt, nên cảm giác nhanh hơn bình thường. Chỉ có các tay vợt rất toàn diện cỡ Federer hay Djokovic mới đạt nhiều thành công ở cả hai loại mặt sân này. Chỉ tiếc rằng năm nay Federer đã lớn tuổi, khó tranh nổi với Nadal và Djokovic tại Roland Garros" - ông Vũ nói tiếp.

Chuyên gia bình luận: Djokovic có thể quật ngã Nadal tại Roland Garros - 3
Nhưng Djokovic vẫn luôn khát khao đánh bại Nadal trên mặt sân sở trường của chính Nadal.

Ngoài cuộc cạnh tranh của cặp đôi kỳ phùng địch Novak Djokovic và Rafael Nadal, Roland Garros còn chờ đợi sự vươn lên của những tay vợt trẻ, có thể trở thành ngôi sao mới của làng banh nỉ thế giới sau vài năm nữa, khi mà chính những Djokovic và Nadal lui vào hậu cảnh vì tuổi tác.

Những tài năng trẻ triển vọng dạng nêu trên có Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Andrey Rublev… 

Mặc dù vậy, HLV trưởng của đội tuyển quần vợt Việt Nam đặt niềm tin vào Alexander Zverev. Ông Vũ bình luận: "Zverev là tay vợt rất đáng chú ý. Cậu ấy có kỹ thuật toàn diện. Mặc dù vậy, Zverev chưa sáng chói đến tột cùng ở giải năm nay được đâu".

"Đặc thù khác của mặt sân đất nện là các tay vợt phải có kinh nghiệm dày dặn, để có thể thi đấu tốt từng trận lẫn duy trì thể lực suốt giải. Chính vì thế, ngay cả Zverev cũng khó mà lật đổ các tay vợt lão luyện tại Roland Garros 2021" - HLV Trương Quang Vũ giải thích rõ hơn! 

Roland Garros 2021 chính thức khởi tranh vào ngày hôm nay 30/5. Theo kết quả bốc thăm phân nhánh, ba tay vợt nổi tiếng Novak Djokovic, Roger Federer và Rafael Nadal sẽ phải loại nhau trên con đường vào chung kết.