1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chưa thi đấu, tuyển thủ nữ Việt Nam đã được chia lợi nhuận khổng lồ từ FIFA

Trọng Vũ

(Dân trí) - FIFA thông báo tổng quỹ thưởng cho vòng chung kết World Cup nữ 2023 vào khoảng 150 triệu USD (hơn 3.524 tỷ đồng), trong đó mỗi cầu thủ dự giải được chia thưởng 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng).

Con số 150 triệu USD tổng quỹ thưởng của vòng chung kết (VCK) FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 gấp 3 lần so với giải đấu gần nhất năm 2019, đồng thời gấp 10 lần so với năm 2015.

Trong số 150 triệu USD sẽ có 110 triệu USD mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) dùng để chi cho các đội, ngay khi họ hiện diện tại VCK của giải đấu năm nay, chưa đề cập đến thành tích.

Chưa thi đấu, tuyển thủ nữ Việt Nam đã được chia lợi nhuận khổng lồ từ FIFA - 1

FIFA chia thưởng lớn cho các đội hiện diện tại VCK World Cup bóng đá nữ năm 2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

Cụ thể, mỗi cầu thủ dự giải sẽ được FIFA chi 30.000 USD (khoảng 704 triệu đồng), cao hơn gấp đôi so với khoản tiền mà các cầu thủ vẫn được chi ở các kỳ giải trước (14.000 USD/người - khoảng 330 triệu đồng).

Số tiền này dùng để các đội bóng làm chi phí trong việc chuẩn bị cho giải đấu, như tập huấn, thi đấu giao hữu trước khi bước vào VCK.

40 triệu USD còn lại trong gói thưởng 150 triệu USD của FIFA dùng để thưởng thêm cho thành tích của các đội đạt thứ hạng tại giải năm nay. Cụ thể, nhà vô địch World Cup bóng đá nữ năm 2023 sẽ nhận 4,29 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng).

Còn tổng chi phí mà FIFA bỏ ra cho giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần này vào khoảng 226 triệu USD (hơn 5.309 tỷ đồng), bao gồm chi phí tổ chức, hỗ trợ các liên đoàn thành viên từ vòng loại cho đến vòng chung kết (khai mạc ngày 20/7 tới tại Australia và New Zealand).

Chưa thi đấu, tuyển thủ nữ Việt Nam đã được chia lợi nhuận khổng lồ từ FIFA - 2

Trung bình, mỗi cầu thủ dự VCK World Cup 2023 được FIFA chi 30.000 USD, chưa tính thành tích tại VCK (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sở dĩ chi phí cho World Cup bóng đá nữ năm 2023 tăng đột biến cho so với chi phí tổ chức cũng như quỹ thưởng của World Cup bóng đá nữ năm 2019 (kỳ giải gần nhất), do số đội dự VCK tăng từ 24 đội lên 32 đội.

Dù vậy, chi phí này chưa là gì so với chi phí tổ chức World Cup bóng đá nam. Năm ngoái ở Qatar, FIFA chi tổng cộng 440 triệu USD (hơn 10.337 tỷ đồng) cho tiền thưởng của giải vô địch bóng đá nam thế giới.

Trong đó, riêng đội vô địch Argentina được nhận 42 triệu USD (gần 990 tỷ đồng), tức cao gấp gần 10 lần so với phần thưởng cho đội vô địch bóng đá nữ.

VCK FIFA World Cup bóng đá nữ sẽ diễn ra từ ngày 20/7 - 20/8. Ở giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đội Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Trận ra quân của đội tuyển Việt Nam gặp Mỹ vào ngày 22/7, tại Auckland (New Zealand).