1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiếp tục "chèo lái" bóng đá Việt Nam?

(Dân trí) - Đại hội thường niên VFF dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 26/12. Trước đây, từng xuất hiện thông tin chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có thể sẽ rút lui vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì nhiều khả năng ông Dũng vẫn sẽ tiếp tục cầm lái con thuyền bóng đá Việt Nam.

Thời gian qua là thời gian mà sức khỏe của chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng không tốt như các năm trước đó, chủ yếu do ông bị bệnh. Cũng vì mất nhiều thời gian cho việc chữa bệnh, nên trong mấy tháng gần nhất, người đứng đầu VFF không còn sâu sát với tình hình bóng đá nội, cũng như không còn những tuyên bố mạnh mẽ như thói quen của ông Dũng trước đây.

Đấy cũng chính là lý do mà từng xuất hiện thông tin người đứng đầu VFF có thể sẽ rút khỏi vị trí hiện tại. Tuy nhiên, càng gần đến ngày diễn ra Đại hội thường niên thì khả năng ông Dũng tiếp tục ở lại càng cao.

 

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (giữa) sẽ tiếp tục cầm lái con tàu bóng đá Việt Nam? (ảnh: Trọng Vũ)
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (giữa) sẽ tiếp tục cầm lái con tàu bóng đá Việt Nam? (ảnh: Trọng Vũ)

 

Thứ nhất, bản thân ông Dũng đang dần hồi phục. Thứ hai, hiện cũng không còn nhiều người mặn mà với việc gia nhập VFF, trong bối cảnh mà bóng đá nội thiếu sức hút. Đặc biệt, những người có tiềm lực về tài chính và có địa vị, có uy tín trong xã hội càng không muốn tham gia vào công tác điều hành bóng đá nội.

Đặt trường hợp chủ tịch VFF Lề Hùng Dũng tiếp tục ngồi lại, nhiệm vụ tiên quyết của ông Dũng phải là dung hòa các mối quan hệ trong chính tổ chức này. Trong khoảng thời gian ông Dũng không có được sức khỏe tốt, người ta thấy có quá nhiều phát biểu từ chính những nhân vật chóp bu của VFF, không xứng với tầm vóc của người phát biểu và cũng không xứng với tầm cỡ của một tổ chức xã hội nghề nghiệp hàng đầu cả nước như Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Người ta cũng cần một định hướng xuyên suốt của VFF, nhất là với sự phát triển của các giải quốc nội và của các đội tuyển quốc gia. Không thể có chuyện cứ hết học Nhật Bản lại sang học Hàn Quốc, càng không thể có chuyện mới học hỏi theo kiểu Nhật có 2 năm đã vội nản, rồi giờ bắt đầu tính đến chuyện thay tất tần tật.

Điều quan trọng là chúng ta nhìn thấy gì để áp dụng vào con đường đi của chính chúng ta, chứ không phải là học ở đâu? Việc phát triển phải có lộ trình, chứ càng không phải mới 2 năm đã muốn phủ định sạch trơn những gì mà mình từng vất vả gầy dựng, từ các mối quan hệ cho đến kế hoạch về chuyên môn.

Rồi khâu điều hành giải quốc nội nữa, một nền bóng đá ổn định không phải là một nền bóng đá mà giải quốc nội không ổn định, thiếu tính cạnh tranh, còn khâu điều hành và quy chế dành cho các giải trẻ cứ mỗi năm lại mỗi thay đổi.

Không giải quyết tốt những vấn đề còn tồn đọng thì ông Dũng có ngồi lại, hay bất cứ người nào khác ngồi vào ghế chủ tịch VFF thay ông Dũng cũng khó có gì khác.

Kim Điền

 

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiếp tục "chèo lái" bóng đá Việt Nam? - 2