1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch Real đối mặt với scandal tày đình

(Dân trí) - Một cựu thư ký của Ramón Calderón mới đây đã tiết lộ những thông tin động trời khi khẳng định vị Chủ tịch cũ đã có rất nhiều quyết định bất hợp lý đến lố bịch trong chuyển nhượng cầu thủ.

 

Chưa kịp khắc phục những khó khăn tại La Liga khi vẫn bị Barca bỏ xa đến 12 điểm trên BXH, mới đây nội bộ Real lại bị giáng một đòn chí mạng khi một cựu thư ký của Chủ tịch Calderon tiết lộ cô đã chứng kiến những sự việc mà có thể khiến BLĐ đội bóng mất mặt một khi được báo chí biết đến.

 

Theo đó Real Madrid đã để Ruud van Nistelrooy ra mắt công chúng ngay cả khi hợp đồng với CLB còn chưa được ký. Không những thế “kền kền trắng” từng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Gonzalo Higuaín với mức giá chỉ bằng chưa đến một nửa số tiền mà họ phải trả vài tháng sau đó. Người tiết lộ những tin động trời trên chính là Cristina Bermúdez,  một thư ký của BLĐ Real.

 

Phát biểu trên tạp chí Interviu, Bermudez cho biết cô đã nhận được một bức thư nội bộ từ Carlos Bucero, “cánh tay phải” của GĐTT Pedja Mijaotvic liên quan đến vụ chuyển nhượng Nistelrooy. Theo đó: “Pedja muốn thay đổi số tiền hoa hồng của người đại diện bởi số tiền không phải 1,2 triệu euro mà là 1,5 triệu euro. Cô đã nhầm rồi”, bức thư viết.

 

 

Chủ tịch Real đối mặt với scandal tày đình - 1

Nistelrooy được ra mắt khi chưa là người Real?


Ít phút sau, Bermudez gửi thư trả lời: “Chiều qua TGĐ Carlos đã cho tôi xem dữ liệu và con số đó đã được nêu ra ngay trước mặt người môi giới và Pedja; số lượng là 1,2 triệu euro”. Sau đó TGĐ Carlos Martínez Albornoz của Los Blancos rời SVĐ cùng một cộng sự nữa mà chưa hề ký vào bản hợp đồng, thủ tục thiết yếu để nó có hiệu lực.

 

Vậy nhưng sau đó buổi họp báo vấn cứ diễn ra. Việc này khiến Van Nistelrooy cũng bất ngờ và cầu thủ người Hà Lan hỏi lại Calderon, người được báo lại rằng đã ủy quyền cho người đại diện nhận tiền. Và thế là cả Nistelrooy, Calderon và Alfredo di Stefáno tiến hành lễ ra mắt trước báo giới.

 

Trong một vụ việc khác Bermudez cho hay ngay từ tháng 8/2006 CLB đã nhận được một bản fax chào bán Higuaín với giá chỉ 6 triệu euro. Thế nhưng Real lại từ chối. Để rồi đến tháng 12, sau khi xem cầu thủ thi đấu, họ lại chào mua và quyết định trả mức giá hơn gấp đôi so với 4 tháng trước.

 

Hiện tại BLĐ Real chưa có bình luận nào về vấn đề này.

 

Thanh Tùng