Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia ra chỉ thị phải thắng U23 Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước trận gặp U23 Việt Nam tại SEA Games 31 vào ngày 6/5, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan ra chỉ thị phải thắng đối với đội bóng xứ vạn đảo.

Phát biểu trước truyền thông Indonesia, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan nói: "Chúng tôi lạc quan rằng Garuda Muda (biệt danh của U23 Indonesia) sẽ đánh bại U23 Việt Nam. Đội đang có thể trạng tốt cũng như phong độ được cải thiện sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc".

"Tôi vẫn theo dõi các báo cáo liên quan đến tình hình của đội. Tôi được biết hiện 2 cầu thủ Asnawi Mangkualam và Elkan Baggott không thể tập luyện cùng các cầu thủ khác. Tuy nhiên, 18 người còn lại hiện đã sẵn sàng, họ đang làm việc rất chăm chỉ chờ giờ bóng lăn" - ông Mochamad Iriawan nói thêm.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia ra chỉ thị phải thắng U23 Việt Nam - 1

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan ra chỉ thị cho U23 Indonesia, phải thắng U23 Việt Nam (Ảnh: Getty).

Không chỉ hy vọng vào chiến thắng, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia còn xem đây là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện đối với các cầu thủ U23 Indonesia.

Một trận thắng trước đội chủ nhà U23 Việt Nam có thể mở ra cơ hội để U23 Indonesia tiến thẳng đến tấm HCV nội dung bóng đá nam, như họ luôn mong muốn.

Tờ Indo Sport của Indonesia bình luận: "Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia được dự đoán sẽ rất quyết liệt. Hai đội được đánh giá mạnh nhất bảng A và sẽ cùng giành vé vào vòng trong". 

"Indonesia và Việt Nam cũng là 2 đội vào đến trận chung kết SEA Games năm 2019. Năm đó, Việt Nam là đội vô địch, nên Indonesia muốn có màn đáp trả trong trận đấu sắp diễn ra" - Indo Sport không quên nhắc lại ký ức buồn của bóng đá Indonesia trước bóng đá Việt Nam, để khích tướng đội bóng xứ vạn đảo.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia ra chỉ thị phải thắng U23 Việt Nam - 2

HLV Shin Tae-yong là niềm hy vọng của U23 Indonesia trước U23 Việt Nam (Ảnh: PSSI).

Trong khi đó, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan nói thêm: "Hy vọng tại SEA Games 31, Indonesia sẽ giành HCV bóng đá".

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Raja Isa (người Malaysia), từng dẫn dắt các CLB của Indonesia như Persipura Jayapura, PSM Makassa, nói: "Về trình độ, U23 Indonesia không hề kém U23 Việt Nam. Tôi nóng lòng chờ xem với lực lượng hiện tại, liệu HLV Shin Tae-yong có tiếp tục đá phòng ngự phản công trước U23 Việt Nam hay không?".

"Dưới thời HLV Park Hang Seo, các đội bóng Việt Nam luôn chơi lối chơi gây áp lực cho đối phương rất mạnh mẽ, lối chơi này giúp họ che bớt các nhược điểm của họ" - chuyên gia bóng đá Raja Isa nhận xét tiếp.

Riêng tờ Indo Sport nhắc lại quan điểm dứt khoát của PSSI và Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia: "Tại SEA Games 31, đội U23 Indonesia được giao chỉ tiêu phải giành HCV, điều này đã được chủ tịch PSSI và Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao đưa ra tối hậu thư".

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia ra chỉ thị phải thắng U23 Việt Nam - 3
Theo www.indosport.com