"Sân tập kém chất lượng ở các kỳ SEA Games là điều không mới"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm cho biết khi các quốc gia khác tổ chức SEA Games, chất lượng sân tập mà họ dành cho các đội cũng thường bị phàn nàn.

Liên quan đến việc HLV Shin Tae-yong của U23 Indonesia chê chất lượng sân tập ở Bãi Bằng (Phú Thọ), vấn đề sân tập dành cho các đội tuyển khi tham dự các kỳ SEA Games hiện được chú ý. 

Cựu trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm, cho biết: "Thực tế sân tập có chất lượng không tốt gần như là thực tế thường xuyên xảy ra ở các giải đấu trong khu vực, trong đó có SEA Games".

Sân tập kém chất lượng ở các kỳ SEA Games là điều không mới - 1

HLV Shin Tae-yong của U23 Indonesia chê sân tập Bãi Bằng (Ảnh: PSSI).

"Trước đây, chỉ trừ khi tham dự các giải bóng đá hoặc các kỳ đại hội thể thao được tổ chức ở các quốc gia Đông Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc, còn với các giải đấu và các kỳ đại hội được tổ chức ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam cũng thường gặp khó khăn với chất lượng các sân tập" - ông Dương Vũ Lâm nói thêm. 

Nguyên nhân chính dẫn tới việc chất lượng sân tập không tốt, khiến các đội bóng phàn nàn, theo ông Lâm, đến từ khó khăn của các quốc gia ở Đông Nam Á. 

Vị cựu trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam chia sẻ: "Thường thì sân dành để tập trước các giải đấu bóng đá Đông Nam Á, hoặc các kỳ SEA Games là sân cấp huyện hoặc trong khuôn viên các trường học, nên chất lượng không bằng sân thi đấu".

"Mặt sân thường lồi, lõm, không bằng phẳng, cỏ không đều và không đẹp như sân thi đấu được. Ngay cả ở kỳ Asiad 2018 được tổ chức tại Indonesia, sân tập cũng trở thành vấn đề với các đội bóng tham dự đại hội thể thao châu Á.

Sân tập kém chất lượng ở các kỳ SEA Games là điều không mới - 2

Cựu trưởng đoàn bóng đá Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm, từng phàn nàn với BTC Asian Games 2018, được tổ chức tại Indonesia, về chất lượng sân tập dành cho đội Olympic Việt Nam khi đó.

Năm ấy, các đội tham dự đại hội được chủ nhà bố trí ở rất xa sân thi đấu chính thức, nên việc tìm sân tập hàng ngày khiến các đội toát mồ hôi" - ông Dương Vũ Lâm nhận xét tiếp. 

Trước đó, HLV Shin Tae-yong của U23 Indonesia thông qua xứ vạn đảo bình luận: "Tình trạng của các cầu thủ Indonesia rất tốt và họ sẵn sàng để đá trận đầu tiên với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, mặt sân chúng tôi được bố trí để tập luyện trong ngày hôm nay không phải là mặt sân tốt, mặt sân không phù hợp với bóng đá hiện đại". 

Về vấn đề này, ông Dương Vũ Lâm chia sẻ với địa phương đăng cai: "Chuyện chất lượng sân tập là chuyện không mới tại các kỳ SEA Games. Các quốc gia trong khu vực đều ít nhiều gặp khó khăn, nên việc tổ chức đại hội đã là nỗ lực lắm rồi, nhất là sau giai đoạn dịch Covid-19".

"Với một số địa phương, việc xây được sân thi đấu chính thức đã là cố gắng đáng kể rồi, khó đòi hỏi họ trang bị các sân tập tốt tương đương với sân chính được!" - ông Lâm nhấn mạnh.

Sân tập kém chất lượng ở các kỳ SEA Games là điều không mới - 3