1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch La Liga tố Laporta nói dối, phủ nhận giải đấu tan vỡ vì Messi

Sông Lam

(Dân trí) - Chủ tịch Barcelona Joan Laporta đã họp báo để giải thích lý do Messi ra đi, nhưng chủ tịch La Liga Javier Tebas đã có những đáp trả đanh thép về những thông tin không đúng sự thật của ông Laporta.

Tối 5/8, Barcelona gây sốc thế giới bóng đá khi thông báo Messi sẽ không gia hạn hợp đồng với CLB. Điều đó có nghĩa rằng siêu sao người Argentina sẽ tự do tìm bến đỗ mới trong thời gian tới.

Truyền thông và người hâm mộ đã trở nên xáo động dữ dội trong suốt ngày hôm qua (6/8) buộc chủ tịch Joan Laporta của Barcelona phải tổ chức họp báo để chia sẻ chi tiết về tình hình kinh tế của Barcelona và lý do khiến cho Messi rời khỏi CLB. 

Chủ tịch La Liga tố Laporta nói dối, phủ nhận giải đấu tan vỡ vì Messi - 1

Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona đã phải họp báo giải thích lý do vì sao CLB chia tay Messi.

Theo chủ tịch Joan Laporta, Barcelona đang gặp khó khăn về tài chính và cơ cấu về quỹ lương của Ban tổ chức La Liga khiến đội bóng không thể giữ chân Messi.

Ông Laporta còn "ngầm đổ tội" cho La Liga khi giới hạn quỹ lương trần cũng như cáo buộc quỹ đầu tư CVC yêu cầu Barcelona phải chia sẻ lợi nhuận bản quyền truyền hình trong 5 thập niên, sau đó mới rót tiền để CLB này giải quyết khó khăn tài chính và chiêu mộ lại Messi. 

Tuy nhiên, ngay sau buổi họp báo của Joan Laporta, ông Javier Tebas, chủ tịch La Liga đã đáp trả đanh thép những cáo buộc từ sếp lớn của Barcelona.

"Xin chào Joan Laporta, ông thừa hiểu rằng hoạt động của quỹ đầu tư CVC không đòi Barcelona phải chia sẻ tiền bản quyền truyền hình trong 50 năm. Những gì họ làm là để giúp các đội bóng có giá trị hơn. Từ đó, các CLB có thể thực hiện những khoản vay thế chấp để giải quyết các món nợ", Chủ tịch La Liga Javier Tebas Medrano chia sẻ trên trang cá nhân.

Chủ tịch La Liga tố Laporta nói dối, phủ nhận giải đấu tan vỡ vì Messi - 2

ông Javier Tebas, chủ tịch La Liga đã đáp trả đanh thép những cáo buộc từ chủ tịch của Barcelona Joan Laporta.

Ngoài ra, ông Tebas còn phủ nhận thông tin La Liga đang dần tan vỡ sau sự ra đi của Messi: "Hiện tại, La Liga đang có giá trị thương hiệu 24 tỷ euro và chúng ta có quyền bắt tay với mọi đối tác để cùng nhau phát triển. Chẳng hiểu sao Barcelona lại lo lắng về thu nhập tương lai của họ. Laporta đã sai lầm. Có lẽ những người trẻ tuổi hơn sẽ nhìn ra dự định của La Liga".

Trong khi đó, chưa đầy một ngày sau khi Barcelona đưa ra thông báo chia tay Messi, PSG đã chính thức bước vào cuộc đàm phán với cầu thủ này. Đội bóng nước Pháp tự tin có thể vượt qua quy định của luật Công bằng tài chính để có thể chi ra số tiền khổng lồ trong vụ Messi.

PSG được cho là sẵn sàng trả mức lương rất cao (từ 100 triệu euro/năm trở lên) cho siêu sao người Argentina. Đó thực sự là thử thách lớn với đội bóng nhà giàu nước Pháp trong bối cảnh các CLB đều bị thiệt hại nặng nề vì dịch Covid-19.