1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Chủ tịch Joan Laporta từ chức, Barca chuẩn bị bầu cử

(Dân trí) - Chủ tịch Barcelona Joan Laporta vừa tuyên bố ông và BLĐ hiện nay sẽ từ chức vào thứ 4 tới để dọn đường cho cuộc bầu cử chủ tịch của CLB xứ Catalan theo như<a href="http://www.dantri.com.vn/The-Thao/2006/7/130854.vip"> phán quyết</a> của một tòa án Tây Ban Nha hồi đầu tuần này.

“BLĐ và tôi sẽ tiếp tục ra ứng cử trong cuộc bầu cử lần này nhằm bảo vệ những lợi ích của CLB. Tôi tin rằng êkíp của chúng tôi đã làm việc hiệu quả trong thời gian qua và xứng đáng được tiếp tục sứ mệnh của mình”, chủ tịch Laporta phát biểu với báo giới hôm thứ 6 ngay sau một cuộc họp khẩn cấp cùng với BLĐ của CLB.

 

Trước đó, hôm thứ 4, thẩm phán Roberto Garcia Ceniceros đã ra phán quyết tán thành đơn kiện của 3 thành viên trong ban lãnh đạo Barca về việc chủ tịch Laporta vi phạm quy chế của CLB, bởi theo họ, tuy đã hết nhiệm kỳ 4 năm của mình vào ngày 30/6 vừa qua nhưng Laporta cùng cộng sự vẫn chưa chịu từ nhiệm.

 

Đây là một điều gây ngạc nhiên với nhiều người bởi theo cách tính thông thường, ông Joan Laporta, chính thức lên nắm quyền từ ngày 22/6/2003, vẫn còn 1 năm trong nhiệm kỳ của mình.

 

Nhưng, điều trớ trêu là, quy chế của CLB quy định tiến hành bầu cử 4 năm một lần tính từ ngày 1/7 đến 30/6 của nhiệm kỳ. Bởi vậy, khoảng thời gian mà chủ tịch Laporta bắt đầu trên cương vị mới (30/6) cho đến ngày 1/7/2003 đã được tính là 1 năm “cầm quyền”!

 

“Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức để tiến hành bầu cử, bởi đó là phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ kháng án bởi chúng tôi tin rằng việc tổ chức bầu cử vào năm 2007 mới là đúng đắn”.

 

Ông Laporta cũng nói thêm: “Chúng tôi sẽ cố gắng để sự việc này không ảnh hưởng đến đội bóng. Đây là điều rất quan trọng bởi Barca đang ở một trong những thời kỳ thành công nhất trong lịch sử”.

 

Theo đó, một ủy ban lâm thời sẽ được lập nên với trách nhiệm tổ chức và điều hành công tác bầu cử cũng như ấn định ngày bầu cử mà theo giới thạo tin tại Tây Ban Nha, có thể là vào ngày 10/9 tới.

 

Trong khi đó, các đối thủ của Laporta cho biết họ không hài lòng với kế hoạch tổ chức bầu cử sớm như vậy bởi hầu hết các cổ đông của CLB đều đang trong kỳ nghỉ và không theo dõi sát được chiến dịch vận động của các ứng cử viên.

 

Trong cuộc bầu cử lần trước vào năm 2003, ông Laporta đã đắc cử sau khi cam kết mang tiền vệ ngôi sao người Anh David Beckham về sân Nou Camp.

 

Tuy không thành công trong vụ này nhưng bù lại, Laporta đã đưa được siêu tiền vệ Ronaldinho về với Barca và đây được coi là một trong những bản hợp đồng thành công nhất trong lịch sử đội bóng xứ Catalan khi mà CLB giành được liên tiếp 2 chức vô địch Liga cũng như danh hiệu Champions League.

 

M.H