1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch FIFA Infantino nhúng chàm vụ “Hồ sơ Panama”

(Dân trí) - Sau Messi, một nhân vật cấp cao của làng túc cầu là Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã bị cáo buộc có dính líu tới “Hồ sơ Panama”, tài liệu đang khiến cả thế giới chấn động.

Trong những ngày qua, cả thế giới đã chấn động sau khi “Hồ sơ Panama” được tiết lộ. Trong đó, nhiều chính trị gia, doanh nhân, cầu thủ… nổi tiếng trên thế giới đều liên quan tới bê bối trốn thuế, làm ăn phi pháp…

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino bị nghi ngờ “không trong sạch” trong vụ đàm phán bản quyền truyền hình
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino bị nghi ngờ “không trong sạch” trong vụ đàm phán bản quyền truyền hình

Sau Messi, làng bóng đá thế giới tiếp tục chứng kiến thêm một nhân vật khác nhúng chàm trong vụ bê bối này là Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người có uy tín rất lớn trong cuộc bầu cử ghế Chủ tịch FIFA vừa qua.

Cụ thể, người đàn ông quyền lực nhất bóng đá thế giới liên quan tới thỏa thuận về bản quyền truyền hình của các giải đấu UEFA (Champions League, UEFA Cup, Siêu cúp châu Âu) từ năm 2003-2006 và 2006-2009. Ông đã trực tiếp ký tên vào những hợp đồng bán bản quyền truyền hình cho công ty Cross Trading khi còn đảm nhiệm vai trò Giám đốc pháp lý của UEFA.

Công ty Cross Trading là một chi nhánh của tập đoàn Full Play, thuộc quyền sở hữu của Hugo Jinkis. Năm ngoái, Hugo Jinkis đã bị cáo buộc đã hối lộ hàng triệu USD cho những nhà điều hành bóng đá để có thể giành được bản quyền truyền hình và tiếp thị. Hiện tại, Hugo Jinkis và con trai của mình Mariano đang bị quản thúc tại nhà riêng ở Argentina.

Theo cáo buộc trong “Hồ sơ Panama”, công ty Cross Trading đã chi khoảng 111.000 USD để mua bản quyền phát sóng của các giải đấu UEFA trong các mùa giải 2006-2007 và 2008-2009. Sau đó, công ty này đã bán lại với giá gấp ba (311.170 USD) cho đài truyền hình Teleamazonas của Ecuador. Với “cách làm ăn” của Cross Trading, nhiều người nghi ngờ Gianni Infantino cũng như quan chức UEFA cũng được “lại quả” ở vụ này.

Nói về điều này, UEFA khẳng định giao dịch với công ty Cross Trading của Hugo Jinkis là “hoàn toàn trong sạch” và nó không hề liên quan tới vụ bê bối của người đàn ông này một thập kỷ sau đó.

Tuyên bố từ UEFA có đoạn: “Không có bất kỳ sự lại quả nào liên quan tới hợp đồng này cũng như nhiều hợp đồng bản quyền truyền hình khác. Các hợp đồng ở thời điểm đó đều được ký kết bởi Gianni Infantino theo đúng quy định của UEFA. UEFA thực sự thất vọng với những câu chuyện được thêu dệt bởi giới truyền thông”.

Sau đó, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cũng lên tiếng: “Tôi thực sự thất vọng và mệt mỏi liên quan tới những cáo buộc về việc cá nhân tôi cũng như UEFA đã không trong sạch trong việc ký kết bản quyền truyền hình. Tôi đã liên hệ với UEFA để làm rõ vụ việc này”.

H.Long