1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang: "CLB Hà Nội luôn chắp cánh ước mơ cho Quang Hải"

An An

(Dân trí) - Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang khẳng định đội bóng Thủ đô luôn tạo điều kiện, chắp cánh ước mơ cho Quang Hải, đồng thời rất vui khi chứng kiến thành công bước đầu của ngôi sao 25 tuổi tại Pháp.

Vẫn chưa quên Quang Hải

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã gia nhập Pau FC tại Ligue 2 (Pháp), có 3 trận giao hữu, ghi một bàn thắng. Tương lai của cầu thủ mang áo số 19 được kỳ vọng rất sáng sủa, và việc anh tỏa sáng ở châu Âu khiến Ban lãnh đạo CLB Hà Nội rất vui.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang: CLB Hà Nội luôn chắp cánh ước mơ cho Quang Hải - 1

Hình ảnh xúc động của Quang Hải trong ngày chia tay CLB Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Chia sẻ với Dân trí về việc Quang Hải ra đi sau nhiều năm khoác áo đội bóng Thủ đô, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết mình vẫn còn cảm giác tiếc nuối và nhớ cầu thủ người Đông Anh.

"Đến bây giờ cảm giác tiếc nuối là vẫn còn. Tuy nhiên, tiếc nuối ở đây không phải về câu chuyện đàm phán không thành công, mà là cảm giác chung của người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi không được chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của Quang Hải trên sân cỏ cả nước nữa.

Vì ngay từ khi chúng tôi tiếp cận và trao đổi với Quang Hải, trong quá trình gia hạn hợp đồng từ cuối năm trước, bạn ấy luôn đề đạt và bày tỏ ước mơ được một lần trình diễn khả năng của bạn ấy trên sân cỏ châu Âu.

Ngay thời điểm đó, chúng tôi đã xác định sân chơi V-League đã không còn phù hợp với Quang Hải nữa. Vì vậy, câu chuyện đàm phán không thành công là không chính xác. Chúng tôi luôn mong muốn tạo điều kiện, chắp cánh ước mơ cho Quang Hải", Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang nói.

"Khi biết Hải đã chọn sang châu Âu thi đấu, chúng tôi luôn ủng hộ và tìm mọi cách để đưa ra được một lộ trình tốt nhất cho Hải. Nguyên lý hoạt động của CLB Hà Nội là luôn tìm ra lộ trình tốt nhất cho từng cầu thủ, để họ phát triển bền vững cả về mặt chuyên môn lẫn cuộc sống bên ngoài sân cỏ.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang: CLB Hà Nội luôn chắp cánh ước mơ cho Quang Hải - 2

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang chia sẻ CLB Hà Nội luôn tạo điều kiện tốt nhất để Quang Hải phát triển sự nghiệp (Ảnh: Mạnh Quân).

Với trường hợp Hải sang châu Âu, đấy là niềm vui chung của toàn bộ ekip CLB Hà Nội, kể cả từ các huấn luyện viên trẻ. Trong xuyên suốt quá trình phát triển của Hải cho đến khi bạn ấy sang châu Âu thi đấu, đó là thành tựu của tất cả các thành viên CLB", Đỗ Vinh Quang nói thêm.

Theo đánh giá của người đứng đầu CLB Hà Nội, đây là quyết định sáng suốt nhưng cũng có phần mạo hiểm của Quang Hải.

"Chúng tôi mong muốn, khi Hải có những khó khăn, vướng mắc, hãy cởi mở chia sẻ, kể cả bây giờ CLB Hà Nội không còn là đội bóng chủ quản của cậu ấy. Về tinh thần và tâm trí, chúng tôi luôn coi Hải là một thành viên trong gia đình. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng Hải xuyên suốt hành trình của cậu ấy ở châu Âu", Chủ tịch CLB Hà Nội khẳng định.

Cơ hội cho cầu thủ trẻ

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang thừa nhận việc thiếu vắng Quang Hải ảnh hưởng khá lớn tới CLB Hà Nội. Do thời điểm hai bên chia tay sau vòng 4 V-League nên đội bóng Thủ đô chưa chuẩn bị cho sự thay thế.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang: CLB Hà Nội luôn chắp cánh ước mơ cho Quang Hải - 3

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang thừa nhận CLB Hà Nội sẽ mất vài trận đấu để làm quen với sự thiếu vắng Quang Hải (Ảnh: Hà Nội FC).

Dù vậy, theo ông Vinh Quang, trong bóng đá chuyên nghiệp, việc cầu thủ biểu tượng chia tay đội bóng cũng hết sức bình thường. Tất nhiên, CLB Hà Nội sẽ phải mất vài trận, một khoảng thời gian để lắp ghép làm sao tạo ra một đội hình nhuần nhuyễn nhất có thể.

"Mục tiêu của CLB Hà Nội vẫn luôn là đòi lại chức vô địch quốc gia V-League và bảo vệ thành công Cúp Quốc gia. Đây là mục tiêu mà toàn thể các thành viên của CLB Hà Nội tâm niệm phải hoàn thành bằng được", Chủ tịch CLB Hà Nội nhấn mạnh.

Thực tế, CLB Hà Nội đã có sự chuẩn bị nhất định về nhân sự khi chia tay Quang Hải. Nói về vấn đề này, ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ: "Việc những cầu thủ ngôi sao như Quang Hải ra đi thì cũng mở ra những cơ hội cho các thế hệ trẻ tiếp theo, để họ có thể được lên đội 1, họ có thể được thể hiện mình và được cạnh tranh vị trí chính thức một cách sòng phẳng.

Đối với tôi, thế hệ cầu thủ U23 Việt Nam vừa thi đấu ở giải U23 châu Á vừa qua có rất nhiều gương mặt triển vọng. Đặc biệt vị trí như Quang Hải chúng tôi có Hai Long, Văn Tùng, những cầu thủ rất tiềm năng, cũng đã thể hiện được mình ở những sân chơi giải trẻ. Tuy nhiên khi lên đội 1, thì đây là một thử thách rất lớn với các bạn.

CLB bóng đá Hà Nội luôn có một triết lý, các cầu thủ trẻ sẽ phát huy được tốt nhất khi chơi bên cạnh họ là những anh lớn, những người đã trưởng thành theo thời gian, có rất nhiều kinh nghiệm trận mạc.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang: CLB Hà Nội luôn chắp cánh ước mơ cho Quang Hải - 4

"CLB Hà Nội có nhiều cầu thủ U23 có thể thay thế vị trí của Quang Hải", Chủ tịch Đỗ Vinh Quang chia sẻ (Ảnh: CLB Hà Nội).

Từ trước đến giờ, như lứa Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng lên đội 1 thì chúng tôi vẫn còn những anh lớn ở đó như Ngọc Duy, Quốc Long, rồi Thành Lương.

Còn bây giờ, các cầu thủ trẻ sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ các anh lớn như Văn Quyết, Hùng Dũng. Đấy chính là giá trị mà CLB Hà Nội chúng tôi mang lại cho các cầu thủ trẻ. Cũng mong các cầu thủ trẻ sẽ tự nỗ lực, cố gắng để phát huy tài năng của mình, tất cả cộng hưởng lại và đây sẽ là một thế hệ tương lai của bóng đá Hà Nội".

Quyết vượt cái bóng bầu Hiển

Ông Đỗ Vinh Quang trở thành Chủ tịch CLB trẻ nhất V-League, khi mới 25 tuổi cách đây hai năm. Chia sẻ về việc tiếp quản đội bóng từ bố của mình là ông bầu Đỗ Quang Hiển, ông Vinh Quang cho biết: "Quá trình phát triển bản thân, tôi cũng không lường trước được cơ hội này đến với mình tại thời điểm đó. Thời điểm ấy, tôi mới về Việt Nam sau quá trình công tác và tốt nghiệp thạc sĩ bên Anh.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang: CLB Hà Nội luôn chắp cánh ước mơ cho Quang Hải - 5

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang thừa nhận anh chịu ảnh hưởng lớn từ bố mình - ông bầu Đỗ Quang Hiển (Ảnh: Hà Nội FC).

Sau thành tích năm 2019, có thể coi là thành tích cao nhất của CLB Hà Nội trong lịch sử hình thành và phát triển, ban lãnh đạo rất mong muốn có một luồng gió mới, một nguồn sức trẻ, để tiếp tục kế thừa và phát triển những thành tích xuyên suốt lịch sử hình thành của đội bóng.

Thực sự là lúc đó tôi hơi hoang mang. Tôi cũng không xa lạ gì với đội bóng, cũng như các thành viên trong CLB. Tuy nhiên, trở thành một thành viên của đội bóng, đặc biệt là vai trò cao nhất ở đội bóng là rất áp lực. Ban đầu, tôi nghĩ tôi sẽ không thể hoàn thành được tốt.

Nhưng với đam mê, nhiệt huyết và sự giúp đỡ từ phía gia đình, tôi sẵn sàng đương đầu với thử thách này. Nhìn nhận lại hai năm vừa qua, tôi tự đánh giá mình cũng chưa làm được gì nhiều. Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hành trang cho những năm tiếp theo".

"Tôi luôn áp dụng cái nguyên lý, người trẻ thì có cái điểm mạnh đó là tính quyết liệt, dám nghĩ, dám làm. Dĩ nhiên, với tôi vẫn có những người đi trước, những người đã là một phần của đội bóng bây giờ vẫn còn tiếp tục đứng sau, đồng hành hỗ trợ mỗi khi tôi có những vướng mắc, những khi tôi không lường hết được những rủi ro, giúp tôi tự tin hơn trong công tác quản lý CLB Hà Nội", Đỗ Vinh Quang chia sẻ.

Đỗ Vinh Quang thừa nhận ông chịu ảnh hưởng nhiều từ người bố: "Với tôi, bố như một người thầy, đôi khi là một người bạn. Vì chúng tôi cũng có rất nhiều điểm chung, một trong số đó là tình yêu bóng đá cuồng nhiệt.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang: CLB Hà Nội luôn chắp cánh ước mơ cho Quang Hải - 6

Người đứng đầu CLB Hà Nội khẳng định đội bóng sẽ còn hướng đến những mục tiêu cao hơn trong tương lai (Ảnh: Hà Nội FC).

Với sự nghiệp bố tôi đã xây dựng, tôi với trách nhiệm của một người có thể kế thừa và phát triển nó, đây là trách nhiệm rất lớn lao. Tuy nhiên, tôi cũng nhận được sự chia sẻ, cảm thông từ bố. Đặc biệt trong lĩnh vực về bóng đá".

"Tôi không thể phủ nhận những dấu ấn và những thành tựu mà bố tôi đã đạt được. Tuy nhiên, đối với tôi, một con người thế hệ trẻ, tôi luôn mong muốn làm sao không ngừng thay đổi, không ngừng cầu tiến. Những thành tựu trong quá khứ sẽ là một nền tảng, tiền đề cho sự nghiệp của tôi trong tương lai", người đứng đầu CLB Hà Nội khẳng định.