1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch Barcelona đối diện với nguy cơ đi tù vì Neymar

(Dân trí) - Theo báo giới Tây Ban Nha, Chủ tịch của Barcelona Josep Maria Bartomeu cùng người tiền nhiệm Sandro Rosell sẽ hầu tòa vì những mờ ám trong thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Neymar vào năm 2013.

Theo báo giới Tây Ban Nha, Chủ tịch của Barcelona Josep Maria Bartomeu và người tiền nhiệm Sandro Rosell sẽ phải hầu tòa trong thời gian tới vì cáo buộc trốn thuế, biển thủ công quỹ trong thương vụ Neymar vào năm 2013.

Chủ tịch Bartomeu được cho liên quan tới vụ Neymar

Chủ tịch Bartomeu được cho liên quan tới vụ Neymar


Theo đó, trên giấy tờ, Barcelona đã hoàn tất thương vụ này với mức phí chuyển nhượng 57,1 triệu euro. Mặc dù vậy, thực tế, số tiền đội bóng xứ Catalan chi ra trong thương vụ này lên tới gần 86 triệu euro.

Hai nhân vật cấp cao của Barcelona đã gặp rắc rối vì khoản chênh lệch quá lớn đó. Cơ quan thuế vụ của thành phố Barcelona đã vào cuộc điều tra vụ này trong thời gian qua, thẩm phán Pablo Ruz đã giám sát trực tiếp cuộc điều tra này.

Cựu Chủ tịch Sandro Rosell là người dính líu trực tiếp vào hoạt động mờ ám vụ Neymar. Chính điều đó đã khiến ông từ chức tại Barcelona vào năm 2014. Tuy nhiên, tân Chủ tịch Josep Maria Bartomeu cũng được cho là liên quan tới vụ này, bất chấp việc ông đã một mực từ chối.

Hiện tại, vẫn chưa ấn định ngày hầu tòa của Sandro RosellJosep Maria Bartomeu. Tuy nhiên, vụ này đã ảnh hưởng lớn tới uy tín của Josep Maria Bartomeu trước cuộc bầu cử ghế Chủ tịch của Barcelona diễn ra vào tháng Sáu tới.

H.Long