1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch Barca tán dương Henry

(Dân trí) - Dù không thành công trong việc giành được chữ ký của Thierry Henry nhưng chủ tịch Barcelona, Joan Laporta vẫn dành những lời tốt đẹp... ca ngợi quyết định đầy tính nhân văn của tiền đạo người Pháp.

“Tôi hiểu rằng Henry được toàn quyền tự do quyết định việc nên đi hay ở, và quyết định của anh ấy đã nói lên rất nhiều điều về con người Henry”, vị chủ tịch của đội tân vô địch Champions League phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua.

 

“Anh ấy không phải là không có ý muốn gia nhập Barca nhưng chính vì luôn nghĩ tới tình cảm của các CĐV Arsenal dành cho mà anh ấy đã suy nghĩ lại. Henry chính là một tấm gương, một ví dụ điển hình về tình cảm chân thành dành cho CLB của mình mà nhiều cầu thủ khác nên học tập”.

 

Hôm thứ 5, Henry đã quyết định ký gia hạn hợp đồng kéo dài tới năm 2010 với các Pháo thủ thành London sau nhiều lần trì hoãn. Trước đó, tiền đạo đang giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được cho Arsenal này từng có ý định chuyển tới sân Nou Camp khi mùa giải kết thúc.

 

 

Chủ tịch Barca tán dương Henry - 1
 

Chủ tịch Joan Laporta rất "kết" Henry.

 

Tuy nhiên, sau thất bại tại trận chung kết Champions League trước Barca, Henry đã quyết định sẽ ở lại cùng đội bóng mà theo anh là “có tiềm năng to lớn và gồm những trái tim khao khát chiến thắng”.

 

Cũng theo như những gì Henry tiết lộ, chính tình cảm sâu sắc mà các CĐV Arsenal dành cho anh đã “kéo” anh ở lại xứ sở Sương mù thay vì tới đất nước Tây Ban Nha đầy ánh nắng.

 

Tất nhiên, quyết định này của Henry khiến không chỉ các CĐV Arsenal vui mừng khôn xiết mà cả HLV Arsene Wenger cũng như trút được gánh nặng. Vị HLV người Pháp luôn bày tỏ ý định muốn giữ Henry ở lại để làm “hạt nhân” cho kế hoạch xây dựng đội bóng của mình. Và cuối cùng thì ông đã thành công!

 

Hy vọng “cặp đôi” Wenger - Henry sẽ tiếp tục gặt hái những thành công trong tương lai.

 

Anh Tài