1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ nhà Mỹ thua Colombia ở ngày khai mạc Copa America 2016

(Dân trí) - Trong ngày ra quân tại Copa America Centenario 2016 (nhân kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của giải vô địch Nam Mỹ), đội chủ nhà Mỹ nhận thất bại 0-2 trước Colombia. 2 bàn thắng của Colombia được thực hiện bởi Zapata và James Rodriguez.

Ưu thế sân nhà giúp cho Mỹ được đánh giá khá cao trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Jurgen Klinsmann lại khởi đầu không tốt.

Ngay ở phút 8, đội chủ nhà đã thủng lưới từ một tình huống cố định. Trong pha lên tham gia tấn công, trung vệ đang khoác áo AC Milan là Zapata bên phía Colombia có pha bật cao hơn hàng thủ của đội tuyển Mỹ, đánh đầu ghi bàn, giúp đội khách vượt lên dẫn 1-0.

Các cầu thủ Mỹ bế tắc trước hàng thủ Colombia
Các cầu thủ Mỹ bế tắc trước hàng thủ Colombia

Sau bàn thua, tâm lý của đội tuyển Mỹ bị ảnh hưởng không ít, họ không thể triển khai thứ bóng đá – điền kinh quen thuộc, vốn là “đặc sản” của người Mỹ trong nhiều năm qua. Các pha tấn công, nhất là các pha tấn công ở biên của đội tuyển Mỹ kém tốc độ thấy rõ.

Cũng phải nói thêm rằng lối đá áp sát, không ngại va chạm và tranh cướp bóng tích cực của các cầu thủ Colombia đã làm hạn chế rất nhiều khả năng chơi bóng của đội chủ nhà.

Khi không thể áp sát khung thành đối phương, đội tuyển Mỹ chọn cách dứt điểm từ xa, nhưng những tình huống như thế này lại không gây khó dễ cho khung thành của thủ môn Ospina bên phía Colombia.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Colombia
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Colombia

Phía đầu sân bên kia, bộ đôi tiền đạo nổi tiếng của Colombia là Carlos Bacca và James Rodriguez hoạt động khá hiệu quả. Tốc độ và khả năng kỹ thuật của cả hai nhiều lần khiến cho hàng phòng ngự của đội chủ nhà phải khốn đốn.

Lúng túng trước các pha hãm thành của đối phương, hậu vệ đội tuyển Mỹ mắc sai lầm. Phút 40, Yedlin của Mỹ để bóng chạm tay trong khu vực 16m50 của đội nhà, khiến đội Mỹ phải chịu phạt đền.

Từ chấm 11m, James Rodriguez thực hiện thành công, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Colombia.

Sang hiệp 2, Mỹ đẩy cao tốc độ hòng tìm kiếm bàn thắng. Thực tế trên sân cho thấy đội bóng của HLV Jurgen Klinsmann đã có một số cơ hội thuận lợi, nhưng sự thiếu sắc bén của các chân sút khiến cho đội chủ nhà không thể ghi bàn.

Đáng kể là tình huống ở phút 60, Dempsey bên phía đội tuyển Mỹ đánh đầu đưa bóng qua tay thủ môn Ospina của Colombia, nhưng lại bị 1 hậu vệ của đội khách phá bóng ngay trước vạch khung thành.

Chưa hết, chừng 5 phút sau, lại là Dempsey có cú sút phạt căng từ khoảng 25m, bóng xuyên qua hàng rào phòng ngự của Colombia, nhưng lần này thủ môn Ospina kịp thời đổ người cứu thua.

Thắng chung cuộc 2-0, Colombia có khởi đầu tốt ở Copa Amercia Centenario 2016. Trong khi đó, đội chủ nhà Mỹ gặp chút trở ngại trong việc giành vé vào vòng knock-out.

Đội hình ra sân:

Mỹ: Guzan, Yedlin, Johnson, Cameron, Brooks, Jones, Bradley, Bedoya, Dempsey, Wood, Zardes.

Colombia: Ospina, Arias, C.Zapata, Murillo, Diaz, Perez, Torres, Cuadrado, James, Cardona, Bacca.

Thiện Nhân

Chủ nhà Mỹ thua Colombia ở ngày khai mạc Copa America 2016 - 3