1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chốt thời điểm HLV Shin Tae Yong chia tay Indonesia

H. Long

(Dân trí) - Theo báo giới Indonesia, hợp đồng của HLV Shin Tae Yong sẽ hết hạn vào tháng 12 năm nay. Theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) không có cuộc đàm phán hợp đồng mới nào giữa hai bên.

Hợp đồng của HLV Shin Tae Yong với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ hết hạn vào tháng 12 năm nay. Mặc dù vậy, có vẻ như PSSI không quá tha thiết giữ chân chiến lược gia người Hàn Quốc.

Chốt thời điểm HLV Shin Tae Yong chia tay Indonesia - 1

HLV Shin Tae Yong nhiều khả năng chia tay đội tuyển Indonesia vào tháng 12 năm nay (ảnh: Bola).

Chia sẻ trước báo giới, phó Chủ tịch PSSI, Zainudin Amali tiết lộ: "Không có cuộc thảo luận nào về việc gia hạn hợp đồng giữa PSSI và HLV Shin Tae Yong".

Trong khi đó, tờ Bola tiết lộ rằng HLV Shin Tae Yong vừa gặp tân Chủ tịch PSSI, Erick Thohir. Hai bên mới chỉ chốt kế hoạch tới hết năm, tức khi chiến lược gia người Hàn Quốc hết hạn hợp đồng.

Điều đáng nói, HLV Shin Tae Yong có mối quan hệ thân tình với cựu Chủ tịch Mochamad Iriawan. Thậm chí, ông còn khẳng định rằng sẽ không đảm nhận vai trò HLV nếu như ông Mochamad Iriawan từ chức.

Tuy nhiên, gần đây, ông Mochamad Iriawan đang bị điều tra sau thảm kịch bóng đá Kanjuruhan khiến 135 người thiệt mạng hồi tháng 10 năm ngoái. Cộng thêm việc đội tuyển Indonesia có thành tích rất kém trong vài năm qua khiến ông mất ghế.

Chốt thời điểm HLV Shin Tae Yong chia tay Indonesia - 2

Sau khi ông Erick Thohir đảm nhận ghế Chủ tịch PSSI, bóng đá Indonesia có thể thay đổi lớn (Ảnh: Bola).

Tân Chủ tịch PSSI, Erick Thohir là nhân vật có tầm cỡ trong giới thể thao thế giới. Ông từng sở hữu CLB Inter Milan trước khi bán cho tập đoàn Suning của Trung Quốc. Ngoài ra, vị tỷ phú này còn sở hữu hàng loạt CLB thể thao ở Mỹ, trong đó có CLB bóng đá DC United.

Hiện tại, ông Erick Thohir đang làm Bộ trưởng Bộ đầu tư công của Indonesia. Chính ông là người đã kết nối đưa Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino tới thị sát ở Indonesia, nhằm gỡ rối sau thảm kịch bóng đá Kanjuruhan.

Thực tế, thành tích của HLV Shin Tae Yong trong thời gian làm việc ở Indonesia không mấy ấn tượng. Ông đã thất bại trong hai kỳ AFF Cup 2020 và 2022. Tại SEA Games 31, vị HLV này cũng không thể giúp U22 Indonesia lọt vào chung kết.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Shin Tae Yong là dẫn dắt đội U20 Indonesia tham dự giải U20 châu Á và U20 thế giới (được tổ chức trên sân nhà). Đây là lứa trẻ được kỳ vọng lớn của bóng đá Indonesia.