1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia không sa thải HLV Shin Tae Yong sau thất bại ở AFF Cup 2022

Sông Lam

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận HLV Shin Tae Yong tiếp tục làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, U23 và U20 Indonesia tới hết năm 2023.

"Tôi đảm bảo rằng Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ tiếp tục tôn trọng hợp đồng của ông ấy cho đến ngày 31/12/2023 hoặc cho đến khi thời hạn hợp đồng kết thúc", Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan xác nhận trên tài khoản Instagram của mình tối 26/1 về việc HLV Shin Tae Yong sẽ tiếp tục làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia cho đến hết năm 2023.

Indonesia không sa thải HLV Shin Tae Yong sau thất bại ở AFF Cup 2022 - 1

HLV Shin Tae Yong tiếp tục giữ ghế HLV trưởng của đội tuyển Indonesia cho đến hết năm 2023 (Ảnh: Bola).

Tương lai của HLV Shin Tae Yong ở đội tuyển quốc gia Indonesia đã bị đặt dấu hỏi sau thất bại trước tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022. Tuy nhiên đích thân Chủ tịch PSSI đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ bị sa thải.

"Nhiều người đã hỏi tôi điều gì sẽ xảy ra với HLV Shin Tae Yong sau AFF Cup 2022. Tuy nhiên ông ấy sẽ tiếp tục đảm nhiệm công việc của mình", Chủ tịch PSSI nói thêm.

Hiện tại, HLV Shin Tae Yong đang ở Hàn Quốc. Nhà cầm quân 53 tuổi được về nước nghỉ phép từ ngày 16/1. HLV Shin Tae Yong sẽ trở lại Indonesia vào ngày 1/2 để chuẩn bị cho đội tuyển U20 Indonesia với hai giải đấu quan trọng trong thời gian tới.

Đầu tiên là vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan từ ngày 1/3 đến 18/3. Tiếp đó là giải vô địch bóng đá U20 thế giới 2023 từ ngày 20/5 đến ngày 11/6 và Indonesia sẽ là nước chủ nhà.

Giữa hai giải đấu, HLV Shin còn cùng U22 Indonesia dự SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5, tiến tới vòng loại U23 châu Á 2024 vào tháng 9. Cuối cùng, nhà cầm quân này sẽ dẫn dắt tuyển Indonesia dự Asian Cup 2023 tổ chức tại Qatar dự kiến trong tháng 12.