1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chọn HLV Akira Nishino, bóng đá Thái Lan lại mơ về World Cup?

(Dân trí) - HLV Akira Nishino từng cùng đội tuyển Nhật Bản tham dự VCK World Cup 2018, đồng thời cũng hiểu các đội bóng châu Á hơn các HLV đến từ châu Âu, đấy có lẽ là lý do mà Thái Lan nhắm đến HLV này, cho các mục tiêu trước mắt của họ.

Mục tiêu của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), cụ thể là của chủ tịch Somyot Poompunmuang kể từ khi ông điều hành nền bóng đá Thái, luôn là giành một suất dự VCK World Cup, đưa đội tuyển Thái Lan gia nhập nhóm đầu châu Á.

Ban đầu, để thực hiện mục tiêu đấy, FAT nói chung và ông Somyot Poompunmuang nhắm đến các HLV châu Âu. Nhưng sau thất bại của HLV Rajevac (người Serbia) cách nay không lâu, các HLV châu Âu không còn mặn mà với việc nắm đội tuyển Thái Lan.

Vì thế, FAT phải quay sang mời các HLV châu Á. Cũng vì muốn có vé tham dự VCK World Cup, nên FAT phải nhắm đến các HLV từng có kinh nghiệm cầm quân tại World Cup. Ông Akira Nishino bước đầu đáp ứng được yêu cầu đấy của đội tuyển Thái Lan.

Chọn HLV Akira Nishino, bóng đá Thái Lan lại mơ về World Cup? - 1
Thái Lan lại mơ về World Cup cùng một HLV từng dự VCK World Cup

Vả lại, so với các HLV đến từ châu Âu, vị HLV người Nhật Bản nói trên được FAT cho rằng hiểu bóng đá châu Á nhiều hơn, hiểu đội tuyển Thái Lan nhiều hơn, hiểu về trình độ giữa đội tuyển Thái Lan so với các đội ở châu Á, nên sẽ xây dựng lối chơi phù hợp hơn cho đội bóng đất Chùa Vàng.

Thời HLV Rajevac, ông này dường như đặt ra đòi hỏi hơi cao so với khả năng thực của các cầu thủ Thái, khiến cho Thái Lan không những không thể mạnh lên, mà còn có dấu hiệu yếu đi.

Ông Rajevac cũng không mấy được lòng các trụ cột của bóng đá Thái. Bằng chứng là nhiều ngôi sao của bóng đá đất Chùa Vàng tỏ thái độ bất hợp tác với vị HLV người Serbia, rõ nhất là khi họ sa sút đến lạ lùng, rồi thất bại đậm trước Ấn Độ tại CK Asian Cup 2019.

Chỉ đến khi HLV Rajevac bị sa thải, các cầu thủ Thái Lan mới thi đấu tốt hơn, để giành vé vào vòng knock-out giải vô địch bóng đá châu Á.

Ông Akira Nishino trái lại đến từ một nền bóng đá châu Á, có thể mềm mỏng hơn HLV Rajevac, được cho là hiểu văn hoá châu Á, con người và cầu thủ châu Á nhiều hơn ông Rajavec, được kỳ vọng sẽ giúp các ngôi sao của bóng đá Thái Lan cùng nhìn về một hướng.

Dĩ nhiên, chỉ có thời gian mới có thể trả lời rằng vị HLV người Nhật Bản có thành công ở đất Chùa Vàng hay không?

Dẫu sao thì HLV Akira Nishino cũng có thuận lợi ở chỗ ông bắt đầu cùng bóng đá Thái Lan ở thời điểm mà họ gần như đã thất bại trên mọi mặt trận quốc tế. Về cơ bản HLV Akira Nishino sẽ không… kém hơn người tiền nhiệm, vì đằng nào người tiền nhiệm Rajevac của ông vốn chẳng mang về thành tích gì cho đội tuyển Thái Lan.

Nhưng trở ngại lớn mà ông Akira Nishino có thể gặp phải chính là sự thiếu kiên nhẫn của những người điều hành bóng đá Thái, cùng sự khủng hoảng niềm tin của bóng đá đất Chùa Vàng vào lúc này!

Thiện Nhân

Chọn HLV Akira Nishino, bóng đá Thái Lan lại mơ về World Cup? - 2