1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chơi hơn người gần 120 phút, U23 Iraq vẫn thua ngược khó tin Uzbekistan

Trọng Vũ

(Dân trí) - Được chơi hơn người từ đầu trận, ghi bàn dẫn trước, nhưng U23 Iraq vẫn để thua chủ nhà Uzebkistan trong loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa nhau 2-2 ở 120 phút của hiệp chính và hiệp phụ.

Bóng mới lăn 9 phút, Iraq đã nhận được lợi thế cực lớn. Trong tình huống này, thủ môn Nematov của Uzbekistan đột nhiên đánh nguội đối phương rất vô duyên.

Trọng tài sau khi xem đi xem lại công nghệ VAR, quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu thủ thành của Uzbekistan, đồng thời cho Iraq được hưởng phạt đền.

Chơi hơn người gần 120 phút, U23 Iraq vẫn thua ngược khó tin Uzbekistan - 1

U23 Iraq được chơi hơn người từ rất sớm (Ảnh: AFC).

Sau hơn 10 phút gián đoạn vì các CĐV Uzbekistan liên tục ném vật cứng xuống sân, trật tự được vãn hồi, hai đội trở lại sân, trước khi Wakaa Ramadhan tiến đến chấm 11m, thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn giúp Iraq dẫn trước 1-0. 

Sau bàn thua, Uzbekistan vùng lên tấn công dữ dội. Đến phút bù giờ thứ 5 của hiệp một, đến lượt Uzbekistan được hưởng phạt đền, sau khi Erkinov của đội này bị đẩy ngã trong khu vực 16m50 của Iraq. Jaloliddinov thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Chơi hơn người gần 120 phút, U23 Iraq vẫn thua ngược khó tin Uzbekistan - 2

U23 Iraq ghi bàn dẫn trước (Ảnh: AFC).

Chơi thiếu người, Uzbekistan vẫn bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ngay đầu hiệp hai. Phút 49, đường chuyền của một cầu thủ bên phía đội bóng Trung Á khiến trung vệ Hussein Ammar của Iraq lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Uzbekistan dẫn trước 2-1.

Sau đó, đến phút 68, Ammar Ghalib Falih gỡ hòa cho Iraq, từ một tình huống khá may mắn. Đường chuyền của cầu thủ này bên phía cánh trái chạm vào chân một hậu vệ Uzbekistan khiến bóng đổi hướng bay luôn vào lưới: 2-2.

Chơi hơn người gần 120 phút, U23 Iraq vẫn thua ngược khó tin Uzbekistan - 3

Nhưng Uzbekistan vẫn ngược dòng để vào bán kết (Ảnh: AFC).

Thật ngạc nhiên ở chỗ cho dù chơi hơn người, nhưng U23 Iraq không có vẻ như lấn lướt đối phương. Đặc biệt, dù trận đấu kéo dài đến 120 phút, bao gồm cả thời gian của hiệp phụ, nhưng 11 cầu thủ Iraq lại tỏ ra đuối hơn 10 cầu thủ Uzbekistan.

Đến loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 2-2 ở giờ thi đấu chính thức và hiệp phụ, các cầu thủ Iraq mất bình tĩnh, họ đá hỏng đến 3 quả 11m, trước khi thua chung cuộc 2-3 trong loạt sút này, rồi bị loại theo cách khá hy hữu. 

Trong khi đó, chiến thắng ngược trước Iraq đưa U23 Uzbekistan vào bán kết. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra tối nay (12/6).

Chơi hơn người gần 120 phút, U23 Iraq vẫn thua ngược khó tin Uzbekistan - 4