1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Choáng váng vì thua đậm, đội tuyển Thái Lan lộ điểm yếu chí tử?

H.Long

(Dân trí) - Đích thân HLV Akira Nishino thừa nhận điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Thái Lan trước vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Thái Lan đặt quyết tâm rất lớn giành vé tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Akira Nishino lại không thi đấu thành công trong các trận giao hữu. Họ đã để thua trước Oman, hòa Tajikistan và trong trận giao hữu mới nhất vào hôm qua, "Voi chiến" thua thảm bại 1-4 trước Uzbekistan.

Choáng váng vì thua đậm, đội tuyển Thái Lan lộ điểm yếu chí tử? - 1

Đội tuyển Thái Lan thua thảm với tỷ số 1-4 trước Uzbekistan.

Thực tế, ở trận đấu với Uzbekistan, đội tuyển Thái Lan thi đấu không hề tệ. Họ đã thi đấu chắc chắn và ổn định trong 2 hiệp đấu đầu tiên, tới hiệp thứ 3 (trận đấu chia 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút), Thái Lan thậm chí còn có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 60.

Tuy nhiên, sau đó, thế trận đã đảo chiều. Khi Uzbekistan tăng tốc, đoàn quân của HLV Akira Nishino đã không thể chống đỡ.

Sau trận đấu này, HLV người Nhật Bản đã thừa nhận điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Thái Lan trước vòng loại World Cup 2022. Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã thi đấu liên tục trước Tajikistan và Uzbekistan trong 2 ngày. Ở trận đấu với đội tuyển Uzbekistan, toàn đội đã phải thi đấu trong 3 hiệp, mỗi hiệp 20 phút.

Đây là cơ hội tốt để nhiều cầu thủ được làm quen với các đấu pháp khác nhau. Rõ ràng, chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Thực tế, có khoảng 8% vấn đề chưa được giải quyết. Đơn cử như lối chơi, cách cầu thủ chọn vị trí hay các vấn đề về tâm lý của cầu thủ chỉ đạt 90%. Ngoài ra, còn một vài vấn đề khác.

Để mà nói rằng đội tuyển Thái Lan có thể thi đấu tốt trong các trận đấu sắp tới ở vòng loại World Cup hay chưa, thì câu trả lời là chưa. Chúng tôi chỉ rút kinh nghiệm qua từng trận đấu giao hữu vừa qua.

Choáng váng vì thua đậm, đội tuyển Thái Lan lộ điểm yếu chí tử? - 2

HLV Akira Nishino cho rằng điểm yếu của Thái Lan là khâu dứt điểm và tổ chức tấn công.

Tôi cho rằng điểm yếu lớn nhất của đội tuyển lúc này là khâu dứt điểm và tổ chức tấn công. Số cú dứt điểm của các cầu thủ quá ít. Số cơ hội tạo ra cũng không nhiều. Các cầu thủ Thái Lan vẫn cần cải thiện việc chiếm lĩnh khoảng không, đặc biệt là khu vực trước cầu môn đối thủ. Tôi yêu cầu các cầu thủ cần chủ động hơn trong việc lựa chọn vị trí, cố gắng cầm bóng nhiều hơn".

Khi được hỏi về việc đội tuyển Thái Lan đã chuẩn bị tốt trước thềm trận đấu với Indonesia hay chưa, HLV Akira Nishino cho biết: "Tôi còn rất nhiều điều phải làm. Trước mắt, chúng tôi cần kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của các cầu thủ Từ thời điểm này, chúng tôi sẽ không nghĩ tới việc thay đổi đấu pháp nữa, mà chỉ tập trung cải thiện điểm yếu".

Theo lịch, đội tuyển Thái Lan sẽ chạm trán với Indonesia vào ngày 3/6. Tiếp đó, họ đụng độ UAE vào ngày 7/6 và Malaysia vào ngày 15/6.

Choáng váng vì thua đậm, đội tuyển Thái Lan lộ điểm yếu chí tử? - 3