1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chờ Thái Lan và ứng viên vô địch Indonesia thể hiện năng lực

(Dân trí) - Loạt trận đầu tiên của bảng B AFF Cup 2018 có sự xuất hiện của 2 trong số những ứng cử viên vô địch sáng giá là Thái Lan và Indonesia. Trong khi đội bóng đất Chùa Vàng sẽ có buổi “dạo chơi” trước Timor Leste, thì đội bóng xứ vạn đảo phải gặp đối thủ nặng ký Singapore.

Do tính chất “tử thần” tại bảng B, với sự hiện diện của 4 đội bóng mạnh là Thái Lan, Indonesia, Philippines và Singapore (đội còn lại thuộc bảng này là Timor Leste), nên ở lượt trận nào bảng B cũng có ít nhất một cặp đấu căng thẳng.

Lượt trận mở đầu bảng B sẽ có cặp đấu Singapore – Indonesia rất đáng theo dõi. Singapore không còn mạnh như hồi 4 lần vô địch AFF Cup trước đây, mà lần gần nhất là vào năm 2012, bởi bóng đá đảo quốc sư tử đã giảm bớt việc sử dụng cầu thủ nhập tịch trong đội hình.

Điều đó khiến cho đội tuyển Singapore giảm đi chất lượng, do các cầu thủ thuần nội của bóng đá nước này chỉ ở mức độ trung bình, trong bối cảnh mà người dân Singapore nói chung không quá thiết tha với việc theo đuổi nghề cầu thủ.

Đội hình 2 của Thái Lan sẽ thể hiện bộ mặt nào tại AFF Cup?
"Đội hình 2" của Thái Lan sẽ thể hiện bộ mặt nào tại AFF Cup?

Dù vậy, với truyền thống của mình ở đấu trường Đông Nam Á, cộng với lối chơi phòng ngự đầy khó chịu, muốn thắng Singapore có lẽ không phải là chuyện dễ.

Indonesia hiện tại được đánh giá mạnh hơn, cũng sử dụng cầu thủ nhập tịch, mà đáng kể nhất là tiền vệ gốc Hà Lan Lilipaly và tiền đạo gốc Brazil Alberto Goncalves. Nhưng đặc tính của bóng đá Indonesia là thiếu ổn định.

Khi gặp đội bóng đá bốc, thiên về tấn công, Indonesia chơi tấn công rất hay. Nhưng ngược lại, đá với những đội chủ trương chơi phòng ngự, nhất là trước Singapore, Indonesia thường mất cảm hứng và dễ mắc sai lầm.

Ngay trước thềm AFF Cup 2018, đội bóng xứ vạn đảo còn chịu cú sốc lớn, khi HLV nổi tiếng Luis Milla (người Tây Ban Nha) bỏ đội này, buộc Indonesia phải đôn HLV nội Bima Sakti lên thay vào giờ chót.

Trận này Singapore có ưu thế sân nhà và có lẽ đội bóng đảo quốc sư tử biết cách làm gì để hạn chế sức mạnh của Indonesia, đồng thời giành điểm trên sân nhà.

Trong khi đó, cặp đấu còn lại của bảng B diễn ra trong ngày 9/11, giữa Thái Lan và Timor Leste chỉ đáng chú ý ở chi tiết “đội hình 2” của Thái Lan trình diễn bộ mặt như thế nào ở AFF Cup năm nay? Có còn xứng đáng là ứng cử viên vô địch số 1 của giải hay không?

Khả năng Thái Lan sẽ khởi chậm chạp như thói quen của họ ở các kỳ giải khu vực. Nhưng ngay cả khi đó cũng chớ nên xem thường đội bóng đến từ xứ sở Chùa Vàng.

Trận này về lý thuyết được tính là sân nhà của Timor Leste, nhưng do họ không có sân đủ tiêu chuẩn, nên Timor Leste đồng ý đá ở sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan) luôn!

Lịch thi đấu các trận khởi đầu bảng B, ngày 9/11

19h, sân Rajamangala (Bangkok – Thái Lan): Timor Leste – Thái Lan

20h, sân vận động quốc gia Singapore: Singapore – Indonesia

Chờ Thái Lan và ứng viên vô địch Indonesia thể hiện năng lực - 2

Thiện Nhân

Chờ Thái Lan và ứng viên vô địch Indonesia thể hiện năng lực - 3