1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chính thức thành nam giới, VĐV "giả gái" bật khóc hạnh phúc

Hạo Minh

(Dân trí) - Cuối tuần vừa qua, tòa án ở Indonesia đã chấp thuận cho cựu vận động viên bóng chuyền nữ Aprilia Santini Manganang được đổi tên mới và chuyển giới tính từ nữ sang nam.

Cựu vận động viên đội tuyển nữ quốc gia Indonesia - Aprilia Santini Manganang đã được đồng ý cho đổi tên thành Aprilio Perkasa Manganang tại Tòa án quận Tondano vào cuối tuần vừa qua (19/3). Sau khi nghe Manganang đề đạt nguyện vọng, thẩm phán Nova Loura Sasube nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của anh. Theo đó, giấy tờ tùy thân của Manganang sẽ được cấp theo tên mới và giới tính nam.

Manganang hy vọng quyết định của tòa án sẽ là điểm khởi đầu để anh có thể sống cuộc sống mới. Manganang thừa nhận rằng khoảnh khắc chờ đợi được công nhận đổi tên, giới tính là giây phút anh mong đợi nhất trong 28 năm cuộc đời mình.

Chính thức thành nam giới, VĐV giả gái bật khóc hạnh phúc - 1

Manganang tham dự phiên tòa ở quận Tondano với đề nghị được đổi tên, giới tính.

"Hy vọng rằng đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho tương lai, một khởi đầu mới, bởi vì với tôi đây là điều mà tôi luôn mong chờ. Tạ ơn Chúa, tôi có thể vượt qua tất cả những việc này", Manganang nói.

Manganang bật khóc khi gửi lời cảm ơn đến Tổng tham mưu trưởng quân đội Indonesia và đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện quân đội Gatot Soebroto đã giúp đỡ anh trở lại với giới tính thật. "Ông Andika Perkasa và các bác sĩ đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi, nhờ vậy tôi mới có thể vượt qua được chuyện này", Manganang nói trong nước mắt.

Hồi đầu tháng, Manganang trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Quân đội Gatot Soebroto, Jakarta, vào ngày 2/3/2021. Ca phẫu thuật được thực hiện để trả lại giới tính thật của Manganang. Trước đây, do mắc hội chứng rối loạn hypospadias nên Manganang bị nhầm là nữ.

Chứng rối loạn hypospasdias thông thường không nguy hiểm, nhưng tình trạng của Manganang lại nằm trong 10% các ca nghiêm trọng, nên cần phải thực hiện phẫu thuật.

Chính thức thành nam giới, VĐV giả gái bật khóc hạnh phúc - 2

Manganang khóc khi được gắn bảng tên mới trên quân phục.

Sau khi được công nhận là một người đàn ông, Manganang tiếp tục phục vụ cho quân đội Indonesia, anh đang đeo hàm trung sĩ. Cựu vận động viên bóng chuyền nhấn mạnh rằng trong tương lai anh sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ của một người lính. "Tôi sẽ tập trung vào công việc của mình với tư cách là một người lính Lục quân. Dù tôi sẽ đóng quân ở đâu, xin cảm ơn các bạn rất nhiều", Manganang nói. 

Trước đây, khi theo nghiệp bóng chuyền, Manganang đã được tuyển vào thi đấu cho các CLB bóng chuyền nữ và còn được gọi lên đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Indonesia. Manganang từng được coi là "hung thần" đối với các đội tuyển bóng chuyền nữ khu vực Đông Nam Á khi anh tham dự SEA Games. Manganang đã quyết định giải nghệ vào năm ngoái (2020).