1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chile - Uruguay: Giấc mộng bá vương

(Dân trí) - Chile đang hướng tới lần đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá Nam Mỹ. Trong khi đó, Uruguay tuy không được đánh giá cao nhưng lại là các nhà ĐKVĐ. Vì vậy, đội bóng này chắc chắn rất khao khát khẳng định sự thống trị trong khu vực.

*Trận đấu diễn ra vào lúc 6h30 ngày 25/6

Từ khi bắt đầu hành trình chinh phục Copa America 2015 cho đến nay, chủ nhà Chile chưa bao giờ đem đến cho người hâm mộ cảm giác buồn tẻ trong lẫn ngoài sân cỏ. Về mặt tiêu cực, tiền vệ Arturo Vidal may mắn thoát khỏi án phạt nặng vì vụ gây gây tai trong tình trạng say xỉn. Ngôi sao bóng đá này chỉ bị treo bằng lái trong khi khung hình phạt cho lỗi say xỉn gây tai nạn có thể lên đến...10 năm tù.

Chủ nhà Chile đang thi đấu đầy ấn tượng
Chủ nhà Chile đang thi đấu đầy ấn tượng

Nhưng ngược lại, trên sân cỏ, Arturo Vidal và các đồng đội thi đấu cực kỳ bùng nổ. Tiền vệ của Juventus là cầu thủ đang tạm thời dẫn đầu danh sách ghi bàn của Copa America 2015 với 3 pha lập công. Trong khi đó, bằng lối chơi tấn công cống hiến đẹp mắt, Chile giành được 7 điểm trên 9 điểm tối đa và 10 lần sút tung lưới đối phương sau 3 trận vòng bảng để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Với màn trình diễn đầu ấn tượng của thấy trò Jorge Sampaoli cùng lợi thế sân nhà, người hâm mộ có cơ sở để kỳ vọng đội tuyển Chile sẽ phá dớp để lần đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá Nam Mỹ. Trong quá khứ, Chile chưa bao giờ đăng quang và từng 4 lần thất bại trong trận chung kết Copa America. Một nốt trầm lớn trong lịch sử bóng đá Chile bởi ngay cả đội bóng yếu như Bolivia cũng từng đăng quang.

Đối thủ tiếp theo sẽ cản trở “giấc mộng bá vương” của người Chile chính là các nhà đương kim vô địch Uruguay. Thầy trò Oscar Taberez không có được lực lượng mạnh nhất cho giải đấu lần này và vượt qua vòng bảng một cách không mấy ấn tượng. Uruguay giành được vỏn vẹn 4 điểm sau 3 lượt trận và chỉ giành vé đi tiếp nhờ suất đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Tuy vậy, với lối đá phòng ngự phản công thực dụng, thầy trò Oscar Tabarez luôn là đối thủ rất khó chơi ở những trận đấu theo thể thức loại trực tiếp. Một điều khác cần lưu ý thầy trò Sampaoli là Chile đều phải dừng chân ở vòng tứ kết trong lần tham dự Copa America gần nhất, lần lượt trước Mexico, Brazil và Venezuela.

Thông tin đội hình

Trung vệ dày dạn kinh nghiệm Diego Godin sẽ trở lại để lãnh đạo hàng phòng ngư Uruguay sau khi bị treo giò ở trận hòa 1-1 với Paraguay ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Nhiều khả năng Sebastian Coates sẽ phải nhường chỗ cho cầu thủ đang khoác áo Atletico Madrid.

Tuy lết qua vòng bảng nhưng không thể xem thường ĐKVĐ
Uruguay
Tuy lết qua vòng bảng nhưng không thể xem thường ĐKVĐ Uruguay

Về phía đội chủ nhà, tuy vừa gây ra vụ bê bối lớn nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện Vidal bị HLV Sampaoli. Sau khi gây tai nạn, tiền vệ của Juventus vẫn được sử dụng trong trận đấu với Bolivia. Vì vậy, không có lý gì anh lại không có tên trong đội hình xuất phát ở trận tứ kết.

Đội hình dự kiến

Trong 11 lần đối đầu tại Copa America, Uruguay hoàn toàn áp đảo Chile với 8 chiến thắng. Nếu tính tổng thể, Uruguay đã giành chiến thắng 43 lần trong khi Chile chỉ có 17 chiến thắng.

Tuy vậy, những năm gần đây kết quả khá cân bằng bởi cán cân lực lượng hai đội không quá chênh chệch. Trong 8 lần đụng độ gần nhất, Uruguay và Chile, mỗi đội đều giành được 2 trận thắng.

Tại kỳ Copa America 2011, hai đội cũng đã đụng độ tại vòng bảng. Trận đấu này kết thúc với tỉ số 1-1, ngôi sao Alexis Sanchez mở tỉ số trận đấu còn Alvaro Pereira san bằng tỉ số cho Uruguay.

Đội hình dự kiến

Chile: Bravo; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Aranguiz, Diaz, Valdivia, Vidal; Sanchez, Vargas


Uruguay: Muslera; M Pereira, Gimenez, Godin, A Pereira; Sanchez, Gonzalez, Arevalo, Rolan; Hernandez, Cavani

Duy Khánh