1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chiêm ngưỡng cú đúp "thần sầu" của Ashley Young vào lưới Watford

(Dân trí) - Ashley Young đang thể hiện phong độ ấn tượng đến không tưởng khi hậu vệ cánh trái của MU tỏa sáng liên tiếp hai trận đấu để đem về cho đội bóng thành Manchester những chiến thắng quan trọng tại Premier League.

Cuối tuần qua, trên sân nhà Old Trafford, Young thực hiện một cú sút đập vào người cầu thủ của Brighton để đem về bàn thắng duy nhất cho MU. Mạch thăng hoa của cầu thủ người Anh còn chưa dừng lại ở trận đấu diễn ra vào ráng sáng nay trên sân Watford, Young lại tỏa sáng với một cú đúp để giúp MU ung dung tiến tới chiến thắng. Đó đều là những tình huống dứt điểm ở ngoài vòng cấm địa.

Phút 19, Young lên tham gia phản công nhanh. Mặc dù bị cầu thủ đối phương đeo bám sát, nhưng Young vẫn đỡ bước một hoàn hảo sau đường chuyền của Lingard. Có được khoảng trống dù rất nhỏ nhưng Young vẫn quyết định bắt vô lê tầm thấp.

Young giúp MU mở tỉ số trước Watford

Lực sút của Young quá tốt, bóng đi căng như kẻ chỉ thẳng vào góc trái cầu môn. Thủ thành Gomes bên phía Watford cũng không kịp đổ người để ngăn cản đối phương ghi bàn. Từ lúc Young dứt điểm tới khi bóng qua vạch vôi quá ngắn ngủi, phải đến khi cầu thủ này ăn mừng mới kịp nhận ra bóng đã qua vạch vôi (cảm giác ban đầu là bóng đi vào cạnh lưới).

Sáu phút sau bàn thắng mở tỉ số, Young lại tỏa sáng rực rỡ với một pha sút phạt cách khung thành 25m. Pogba cũng đứng ở gần điểm đá phạt nhưng cầu thủ người Anh đã được chọn là người thực hiện cú sút và Mourinho đã hoàn toàn đúng.

Young khiến trái bóng tạo nên một vòng cung trên không trước khi chui tọt vào góc cao bên phải cầu môn. Pha sút phạt của Young hoàn hảo cả về lực và độ chính xác, bởi thế nên thủ thành dày dặn kinh nghiệm Gomes chỉ hơi liệng người cũng biết luôn được rằng anh không thể cản phá cú sút này.

Young sút phạt hoàn hảo ghi bàn vào lưới Watford

Hai bàn thắng của Young giúp MU có được sự thoải mái quá lớn trên Vicarage Road. Từ đó mở toang ra chiến thắng 4-2 cho "Quỷ đỏ". Chiến thắng này giúp đoàn quân của Mourino có 32 điểm sau 14 vòng đấu, kém đội đầu bảng Man City năm điểm (đội này mới đá 13 trận).

Ashley Young vốn là cầu thủ tấn công cánh trái, nhưng anh khá đa năng. Thậm chí, Mourinho từng sử dụng cầu thủ người Anh ở vị trí tiền đạo cắm. Có lẽ, trong sự nghiệp thi đấu của mình chỉ có vị trí trung vệ và thủ môn Young chưa thử qua, còn lại anh đều từng thử sức. Và thật bất ngờ, ở tuổi 32 Young lại đang nổi lên như một trụ cột của MU ở triều đại của Mourinho.

Phù Sa