1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán kết Cúp Vàng CONCACAF 2005:

Chỉ là “châu chấu đá voi”

Tung hoành ở vòng bảng và tứ kết, xong có lẽ 2 “chú ngựa ô” Honduras và Panama sẽ phải dừng bước trước hai “chướng ngại vật” khổng lồ: Mỹ và Colombia, những đối thủ hơn hẳn về truyền thống và đẳng cấp.

Việc có đến 3/4 đội của bảng A vòng đấu bảng là Honduras, Panama và Colombia góp mặt tại vòng bán kết là một nét đặc biệt tại giải đấu năm nay. Đập tan mọi nghi ngờ về thực lực, Honduras vẫn tiến như vũ bão khi họ loại bỏ đàn anh Costa Rica đầy thuyết phục ở trận tứ kết.

 

Đây không phải là lần đầu Honduras vượt qua Costa Rica trong một trận đấu quyết định tại Gold Cup. Giải đấu năm 1991, Honduras cũng từng thắng đối thủ này ở bán kết. Sau khi để thua Mỹ trong trận đấu cuối cùng năm đó, bóng đá Honduras mất dạng trong các giải đấu khu vực cho đến nay. Xem ra, đây là dịp để người Honduras trả lại món nợ trước đội chủ nhà Mỹ. Nhưng quá khó cho Honduras.

 

Đối thủ lớn nhất của Mỹ là Mexico đã bị hất văng, HLV Bruce Arena đang có cơ hội tuyệt vời giành danh hiệu quán quân Gold Cup lần thứ 3 cho đất nước này. Với dàn hảo thủ như hiện tại, Mỹ vượt trội so với các đội còn trụ lại tới bán kết. DaMarcus Beasley - người đã ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Jamaica tại tứ kết, sẽ vẫn là vũ khí lợi hại nhất của ông Arena. Nhưng Donovan - cầu thủ từng chơi bóng tại Bundesliga, cũng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

 

Hàng công của Mỹ đã ghi đến 10 bàn thắng qua 4 trận đấu. Sự chênh lệch giữa Mỹ và Honduras quá lớn. Nên ngay cả khi đó là một trận đấu bán kết thì người ta vẫn không ngần ngại "bắt" Mỹ chấp đến trái - trái rưỡi, dù phải đến 5 giờ sáng mai (22/7), trái bóng mới lăn trên SVĐ Những người khổng lồ ở East Rutherford, New Jersey.

 

Cuộc chiến còn lại - cũng tại Giants, sau đó 3 giờ - giữa Colombia và Panama là một phiên bản tương tự. Niềm kiêu hãnh của cựu vô địch Copa America Colombia sớm bị tổn thương khi để thua chính Panama 0-1 ở ngày xuất quân Gold Cup 2005.

 

Colombia đã "lết" tới bán kết bằng trận thắng bất ngờ trước ĐKVĐ Mexico tại vòng trước. Tuy nhiên, nếu Colombia định dằn mặt kẻ dưới cơ Panama ở lần thứ 2 gặp lại này thì đừng bao giờ quên, đối thủ của họ vừa thắng cả Nam Phi tại tứ kết trước đó. (Tỷ lệ cược: Colombia chấp 1 trái, ăn 9).

 

Theo Hà Trần

 Thanh niên