Chỉ định "Vua thẻ" làm Chủ tịch HĐ Trọng tài QG

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ mới đây đã chính thức ký quyết định nhân sự Hội đồng trọng tài (HĐTT) gồm ông Nguyễn Văn Mùi, GĐ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Đà Nẵng làm chủ tịch HĐTT và ông Bùi Như Đức, nguyên ủy viên khóa trước tiếp tục làm ủy viên HĐTT.

Ông Mùi trước đây từng là Chủ tịch Hội đồng trọng tài khóa 2 và khi còn cầm còi được mệnh danh là “Vua thẻ”.

 

Dự định bổ nhiệm ông Mùi đã có từ cách đây 3 tháng song VFF đã không thể thông qua khi ông Mùi bị cơ quan điều tra yêu cầu hợp tác làm rõ vụ việc xóa án cho một số trọng tài có sai phạm đầu năm 2001.

 

Tuy nhiên, theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, sau khi nhận được văn bản xác nhận sự vô can của ông Mùi từ phía C14 vào cuối tuần qua, VFF đã xúc tiến việc ra quyết định nói trên.

 

Cũng theo ông Hỷ, ngoài ông Bùi Như Đức đã được chính thức bổ nhiệm, VFF còn đang tìm một Ủy viên Hội đồng khác để đảm đương công việc liên quan đến công tác trọng tài ở phía Bắc.

 

Nói về công việc sắp tới, ông Mùi cho biết: "Trước mắt, chúng tôi chờ quy chế hoạt động của HĐTT quy định những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể để từ đó có phương hướng và mục tiêu trong việc đào tạo, phát triển, giới thiệu, phong cấp trọng tài.

 

Vấn đề còn lại là văn bản phối hợp giữa HĐTT và Phòng điều hành trọng tài để giúp chúng tôi có được hành lang pháp lý trong việc đánh giá năng lực, đạo đức và tư vấn trong việc phân công, chọn lựa trọng tài.

 

Tôi và anh Bùi Như Đức sẽ xây dựng một lộ trình củng cố và nâng chất trọng tài trong thời gian tới, ưu tiên chọn những trọng tài có đạo đức trong sáng để bồi dưỡng.

 

Kế đó là rà soát lại toàn bộ lực lượng, kiểm tra thường xuyên bằng những phương án đánh giá, phân loại, tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn theo giai đoạn để cập nhật luật và trang bị kiến thức, rút kinh nghiệm về phương pháp và củng cố tâm lý cầm còi...

 

Mục tiêu là góp phần hạn chế và sẽ không còn trọng tài có phẩm chất tiêu cực. Tôi cho rằng việc vỡ ra chuyện tiêu cực thời gian qua đã có tác động lớn với anh em trọng tài, giúp họ ý thức với nghề cao hơn, điều chỉnh lại hành vi của mình trong mối quan hệ với các đối tượng liên quan như lãnh đạo các CLB, HLV... đồng thời giữ mình trước những cám dỗ khác từ bên ngoài.

 

Mới đây, có ý kiến cho rằng còn một số trọng tài trong diện nghi vấn. Theo tôi, có thể là do các CLB than phiền họ thổi khá khắt khe, chứ không đến nỗi có tiêu cực.

 

Sắp tới, chúng tôi sẽ tạo cơ hội giới thiệu nhiều trọng tài trẻ cầm còi hơn và cũng mong mọi người đừng nên tạo áp lực quá lớn với họ.

 

 Tôi tin rằng đa số trọng tài trẻ hiện nay đều có nhận thức tốt và chỉ có đạo đức tốt họ mới sống lâu dài được với nghề...".

 

Theo Sài gòn giải phóng/ Thanh niên