1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea trước cơ hội giành lại vị trí thứ ba Premier League

(Dân trí) - Đêm qua, Liverpool đã bị Tottenham cầm hòa 2-2 tại Anfield, điều đó sẽ tạo cơ hội cho Chelsea giành lại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League nếu đội bóng của Conte giành chiến thắng trên sân Watford đêm nay.

Sau 25 vòng đấu Chelsea có 50 điểm, bằng điểm với Liverpool nhưng nhà đương kim vô địch phải xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Việc Liverpool bị Tottenham cầm hòa trên sân nhà ở vòng 26 sẽ tạo cơ hội cho Chelsea giành lại vị trí thứ ba nếu vào đêm nay đoàn quân của Conte giành chiến thắng trên sân của Watford đêm nay.

Chelsea những ngày cuối kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua hoạt động rất mạnh mẽ. Đội bóng thành London quyết tâm đẩy đi bằng được tiền đạo "chân gỗ" Batshuayi và Conte đã chiêu mộ thành công Oliver Giroud từ Arsenal. Khả năng cao tiền đạo người Pháp sẽ được ra sân chính thức vào đêm nay khi mà Morata vẫn chưa kịp bình phục chấn thương.

Chelsea trước cơ hội giành lại vị trí thứ ba Premier League - 1

Ngoài Giroud, bản hợp đồng mới Emerson Palmieri nhiều khả năng cũng được ra mắt do Chelsea đang thủng nghiêm trọng ở hàng thủ. Luiz và Christensen đều đang gặp chấn thương nên sẽ vắng mặt, vì thế hàng thủ của Chelsea rất mỏng và Conte không còn nhiều sự lựa chọn về nhân sự cho ba vị trí trung vệ.

Vào giữa tuần Chelsea thua tan tác trên sân nhà trước Watford, trận đấu đó khiến đội bóng thành London mất luôn vị trí thứ ba vào tay của Liverpool. Không những thế Chelsea còn gặp nhiều áp lực do những vẫn đề nội bộ đội bóng này đang khá rối ren, đặc biệt liên quan tới Conte. Không chỉ mâu thuẫn với một số cầu thủ, nổi bật nhất là trường hợp của Luiz, Conte còn đang không thoải mái với các quan chức lãnh đạo đội bóng, những người khống chế ông trong việc chuyển nhượng cầu thủ.

Nhiều thông tin cho rằng Conte sẽ rời khỏi Chelsea sau mùa giải năm nay, thông tin trên liên tục xuất hiện suốt thời gian vừa qua và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới tinh thần của các cầu thủ. Tuy nhiên dù có ra đi sau mùa giải năm nay, Conte vẫn phải đưa Chelsea chinh chiến nốt mùa giải và dù không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch thì ít nhất họ cũng phải có được một suất tham dự Champions League mùa tới.


Conte đang trải qua mùa giải thứ hai khó khăn với Chelsea

Conte đang trải qua mùa giải thứ hai khó khăn với Chelsea

Dưới triều đại Conte, chưa khi nào Chelsea lại chơi dở tệ như trận đấu vào giữa tuần qua khi họ bị Bournemouth cho phơi áo 0-3 ngay tại Stamford Bridge. Chính vì thế áp lực cho Chelsea trong chuyến làm khách trên sân Watford đêm nay sẽ lớn hơn bởi đội bóng này cần phải thắng để tránh việc có thể tạo nên khủng hoảng .

Trong phần đầu mùa giải năm nay, Watford khởi đầu vô cùng ấn tượng, thậm chí họ còn nằm ở nhóm tranh chấp suất dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, trong hơn chục trận vừa qua đội bóng này thi đấu bết bát. HLV Marco Silva bị tố cáo rằng không tập trung do những liên hệ trái luật với Everton khi đội bóng vùng Merseyside sa thải Ronald Koeman, vì thế Watford đã sa thải huấn luyện viên người Bồ Đào Nha vào cuối tháng 1 vừa qua.

Javi Gracia được bổ nhiệm làm huấn luyện viên mới của Watford sau khi đội bóng này sa thải Marco Silva, cho tới nay dường như ông vẫn chưa thích nghi được với đội bóng mới và bóng đá Anh nên dấu ấn cầm quân vẫn chỉ là con số không. Garcia không có quá nhiều thời gian để vực dậy Watford, đội bóng này vẫn đang có được vị trí thứ 11 nhưng cũng chỉ hơn nhóm phải xuống hạng có ba điểm.


Garcia không có nhiều thời gian để vực dậy Watford

Garcia không có nhiều thời gian để vực dậy Watford

Phát biểu trước trận đấu, HLV Javi Gracia tự tin khẳng định trước mỗi trận đấu ông đều chuẩn bị để hướng đội bóng của mình tới chiến thắng. Cho dù Watford có thắng, đội bóng này cũng vẫn sẽ ở vị trí thứ 11 sau 26 vòng đấu, nhưng chắc chắn rằng thắng một đội bóng lớn như Chelsea sẽ tạo nên một cú hích lớn đối với các cầu thủ và khi đó nỗi lo về việc phải xuống hạng cũng giảm bớt.

Tinh thần và lực lượng của Chelsea chưa phải tốt nhất, tuy nhiên dù sao họ vẫn ở đẳng cấp trên của Watford, đặc biệt khi đội bóng này chỉ mới đổi huấn luyện viên. Vì thế, cơ hội chiến thắng của Chelsea vẫn là rất lớn, tất nhiên để thắng trước hết Chelsea cần phải ghi bàn.

Phù Sa