1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea sẽ ngăn chặn Man City để Liverpool vô địch sớm?

(Dân trí) - Không chỉ đơn thuần là tâm điểm của vòng 31 Premier League, trận cầu giữa Chelsea và Man City vào đêm nay đang trở thành tâm điểm của mùa giải bởi có khả năng “tạo” ra ngôi vô địch sớm cho Liverpool.

*2h15, 26/6/2020, SVĐ Stamford Bridge, Vòng 31 Premier League

Chelsea tiếp Man City vào đêm nay tại Stamford Bridge, đội chủ nhà chắc chắn rất muốn giành chiến thắng để duy trì khoảng cách năm điểm với Man Utd, đội đã thắng Sheffield United vào rạng sáng nay. Khát vọng chiến thắng của Chelsea sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ cổ động viên Liverpool, bởi hơn lúc nào hết người hâm mộ The Kop đang không mong Chelsea sẽ không thua Man City.

Nguyên nhân nằm là do trận đấu giữa Chelsea và Man City có quyền quyết định tới ngôi vô địch sớm của Liverpool. Trước khi trận đấu này diễn ra, Liverpool đã thắng Crystal Palace và vươn lên điểm số 86, tạm hơn Man City 23 điểm. Cho nên nếu Man City không thắng ở vòng 31, họ sẽ không thể vươn lên điểm số 86 khi mà mùa giải chỉ còn 7 vòng.

Chelsea sẽ ngăn chặn Man City để Liverpool vô địch sớm? - 1

Đội bóng của Guardiola đang thi đấu thăng hoa sau đợt nghỉ vì đại dịch Covid-19

Chelsea giành điểm trước Man City, Liverpool sẽ vô địch Premier League sớm bảy vòng. Việc Man City bắt kịp Liverpool là không thể, nhưng chắc chắn rằng đội bóng của Guardiola muốn giữ lại ngôi vô địch càng lâu càng tốt và cũng không muốn đối phương phá vỡ kỷ lục vô địch sớm của Man City.

Nếu Man City thắng Chelsea, họ vẫn là nhà đương kim vô địch và khiến Liverpool phải chờ tối thiểu thêm một vòng đấu. Khi đó, sớm nhất Liverpool có thể đăng qua là ở trận đấu gặp Man City ở vòng 32 tại Etihad vào 3/7. Và thậm chí nếu Man City chiến thắng trên sân nhà trước Liverpool, đội bóng vùng Merseyside sẽ phải chờ tới vòng 33 mới có thể tự quyết ngôi vô địch.

Phong độ của cả Chelsea và Man City sau hơn ba tháng nghỉ vì đại dịch đều tốt. Chelsea ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa vào cuối tuần qua, trong khi Man City thắng cả hai trận đã thi đấu, trước Arsenal và Burnley, ghi tới 8 bàn và không để lọt lưới.

Những nghi ngờ về việc Man City sẽ bất ổn sau kỳ nghỉ dài vì đại dịch đã không xảy ra, đoàn quân của Pep Guardiola thể phong độ hủy diệt, giống cách họ đã làm trong hai mùa giải trước để giành tới tổng 198 điểm, mà không phải đội bóng đã thua 7 trận từ đầu mùa. 

Man City hủy diệt Arsenal một cách dễ dàng (3-0) và ở trận đấu đầu tuần này, dù Guardiola có cất hầu hết đội hình chính ở băng ghế dự bị nhưng Man City vẫn dễ dàng đè bẹp Burnley (5-0).

Chelsea sẽ ngăn chặn Man City để Liverpool vô địch sớm? - 2

Aguero dính chấn thương đầu gối ở trận gặp Burnley

Yếu tố bất lợi duy nhất của Man City trước Chelsea nằm ở sân khách. Tính từ đầu mùa Man City thua 5 trong 7 trận xa nhà, gần nhất họ thua Man Utd ở Old Trafford vào ngày 8/3. Cho nên liệu Man City giữ được đà thăng hoa cả ở trên sân khách hay không vẫn sẽ là dấu hỏi. Tuy nhiên với việc sân nhà không có khán giả thì Chelsea cũng không còn nhiều lợi thế.

Ngoài ra Chelsea cũng không giành được quá nhiều điểm trên nhà từ đầu mùa, họ đã thua 5 trong tổng số 15 trận đã đấu và chỉ có 7 chiến thắng tại Stamford Bridge. Ở bảng xếp hạng các đội bóng dựa theo thành tích trên sân nhà, Chelsea chỉ đứng thứ 10/20 đội.

Chiến thắng của Man Utd vào đêm qua trước Sheffield United đưa đội bóng thành Manchester vươn lên kém Chelsea hai điểm. Điều quan trọng hơn cả đội đứng thứ ba Leicester đang rơi vào khủng hoảng phong độ sau khi thi đấu trở lại, họ vẫn chưa thắng và mới chỉ có 55 điểm sau 31 vòng đấu. 

Chelsea sẽ ngăn chặn Man City để Liverpool vô địch sớm? - 3

Chelsea đang có cơ hội vươn lên vị trí thứ 3 thay thế Leicester

Nếu Chelsea giành chiến thắng trước Man City, họ không chỉ duy trì khoảng cách năm điểm với Man Utd, đồng thời vươn lên áp sát Leicester và chỉ kém đối thủ một điểm. Khi ấy mục tiêu của Chelsea là vị trí thứ ba, thay vì giữ vị trí top 4 như hiện tại. Viễn cảnh tươi đẹp ấy sẽ tạo động lực chiến đấu cho thầy trò Lampard cố gắng. 

Xét kỷ về lối chơi, Chelsea chưa thực sự ổn, họ vẫn còn điểm cần thay đổi để tốt hơn, tuy nhiên có vẻ những sự thay đổi ấy được thể hiện bằng việc thay máu đội hình, Chelsea đã mua  Hakim Ziyech, Timo Werner để gia tăng lực lượng vào mùa tới. Chỉ có điều, với lực lượng hiện tại, Chelsea vẫn phải chiến đấu để bảo vệ vị trí, dù sẽ không dễ dàng. 

Chelsea đã thua 9 trận từ đầu mùa, vì thế đối đầu với một Man City đang tràn đầy năng lượng, lại không gặp áp lực sẽ là thách thức khó khăn. Dù đội khách thiếu tiền đạo chủ lực Sergio Aguero thì khả năng chiến thắng của Chelsea vẫn thấp hơn của Man City.

Đội hình ra sân dự kiến

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Pulisic

Man City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Jesus, Sterling

Chelsea sẽ ngăn chặn Man City để Liverpool vô địch sớm? - 4

Hạo Minh