1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

1h45, 9/4/2014, SVĐ Stamford Bridge

Chelsea - PSG: Thế đường cùng

(Dân trí) - Mặc dù đã thua tan nát tại Paris cách đây một tuần, nhưng con đường vào tứ kết với Chelsea chưa hẳn đã bị chặn lại. Lợi thế sân nhà cùng vị thế chẳng còn gì để mất, thầy trò Mourinho sẽ buộc phải vùng lên mạnh mẽ vào đêm nay...

 

Việc thất bại 1-3 trên sân khách ở trận lượt đi khiến Chelsea chỉ có quyền đi tiếp nếu giành chiến thắng 2-0 hoặc cách biệt 3 bàn trong trường hợp đối phương có được bàn thắng tại Stamford Bridge. Khoảng cách này không nhỏ, tuy nhiên cũng không phải quá khó khăn để các cổ động viên chấm dứt hi vọng. The Blues chỉ có thể giành được kết quả như ý muốn nếu họ chơi một trận đấu thăng hoa trên sân nhà.

 
Chelsea đang ở vào thế đường cùng
Chelsea đang ở vào thế đường cùng
 

Qua những gì thể hiện tại Paris đã cho thấy PSG không phải đội bóng có khả năng phòng thủ mạnh, cả hai hậu vệ biên của đội bóng này là Marwell và Jallet đều thuộc týp hậu vệ giỏi hỗ trợ tấn công và ở khả năng phòng thủ họ cũng không phải những người giỏi. Ở trận lượt đi, Chelsea đã có những tình huống khiến hàng thủ đội khách phải chao đảo bởi những pha tấn công từ biên và chắc chắn Mourinho sẽ phải đẩy mạnh những mũi tấn công này.

 

Khó khăn lớn nhất của Chelsea nằm ở việc họ đang bị sứt mẻ đội hình nghiêm trọng. Trên hàng công Torres sa sút phong độ thê thảm, Demba Ba chưa bao giờ được Mourinho tin tưởng còn Eto’o lại đang nghỉ dưỡng thương. Trận lượt đi, Mourinho đẩy Schurrle lên trên đá cắm nhưng cầu thủ người Đức chơi không ấn tượng, cho nên đang có thông tin cho rằng vị chiến lược gia người BĐN sẽ quyết định liều lĩnh tung Eto’o ra sân. Nhưng dù điều đó có là sự thật thì với thể lực không tốt của một cầu thủ đã 33 tuổi thì khó có thể trông chờ nhiều ở “Báo đen”.

 

Bài toàn tuyến đầu sẽ khiến Mourinho “bạc tóc”, nhưng nỗi lo còn chưa hết. Ramires sẽ lĩnh án treo giò ở trận này, Matic không được phép thi đấu. Mikel cũng đang gặp chấn thương, nếu anh không kịp bình phục để ra sân, có lẽ Mourinho sẽ buộc phải dùng Lampard đá cặp cùng Luiz. Một người thì đã quá già, một người thường hay mắc lỗi ngớ ngẩn, vì thế đây không thể là một cặp tiền vệ giúp cho Chelsea yên tâm.

 

Tuy nhiên ở vào hoàn cảnh Chelsea bây giờ họ cũng chẳng còn con đường nào khác ngoài việc phải tiến lên ngay từ những phút giây đầu tiên. Thêm nữa, Chelsea bây giờ cũng đang thất thế ở Premier League nên họ buộc phải đặt cả niềm tin về một danh hiệu ở mùa giải năm nay vào đấu trường Champions League. Đội chủ nhà cần một chiến thắng giòn giã nhưng dựa trên những gì họ đang có thì cũng không mấy khả quan và vì thế người hâm mộ một lần nữa lại phải cầu cứu vào tài năng cầm quân của Mourinho.

 
PSG dù đang có lợi thế nhưng sẽ không dễ dàng ở trận lượt về này
PSG dù đang có lợi thế nhưng sẽ không dễ dàng ở trận lượt về này
 

Đối với PSG, đội bóng này có những lợi thế nhất định sau chiến thắng 3-1 trên sân nhà. Nhưng xét kỹ về lối chơi của đội bóng này, các cổ động viên của họ chưa thực sự cảm thấy yên tâm. Nỗi lo đầu tiên thuộc về sự ổn định của hàng thủ, tại Paris các cầu thủ Chelsea đã tấn công không tốt và đáng ra đội chủ nhà phải giữa sạch mành lưới, nhưng sai lầm của đội trưởng Thiago Silva qua tình huống đạp ngã Oscar không cần thiết đã khiến họ bị phạt đền.

 

Những sai lầm ngớ ngẩn kiểu như vậy không được phép tồn tại trong những trận đấu lớn, và vì thế người hâm mộ chưa thể yên tâm được với cặp trung vệ của đội nhà. Nếu tinh ý mọi người cũng có thể nhận ra PSG đã không dám sử dụng lối chơi tấn công mạnh mẽ ở trên sân nhà dù trong tay họ có bộ ba tấn công rất mạnh gồm Cavani - Ibrahimovic - Lavezzi.

 

Có vẻ HLV Blanc lo lắng về khả năng phản công sắc lẹm với những cầu thủ chơi cánh rất hay của Chelsea hiện đang có. Tuy nhiên xét trên một khía cạnh khác, cũng có thể thấy tầm của đội bóng đến từ xứ sở lục lăng chưa cao. PSG đã tấn công không thật nét trên sân nhà, tất cả 3 bàn thắng mà đội bóng ghi được đều mang đậm những sai lầm cá nhân nghiêm trọng của các cầu thủ Chelsea (Terry bàn đầu tiên, Luiz đốt lưới nhà bàn 2, và tình huống cuối cùng một loạt các cầu thủ Chelsea chơi hời hợt để mặc cho Pastore đi bóng và dứt điểm.

 

Tấn công không sắc cộng thêm việc đêm nay sẽ thiếu vắng Ibrahimovic đồng thời lại phải thi đấu trên sân khách sẽ khiến PSG chọn lối chơi phòng thủ phản công vào đêm nay. Nếu sử dụng lối chơi phòng thủ bị động nhằm mục đích “hạ cánh an toàn” thì sẽ là sai lầm lớn cho đội khách, bởi Chelsea đang ở vào thế dựa chân tường, họ chẳng còn gì để mất và buộc phải dồn toàn bộ đội hình tấn công ở trận đấu này.

 

Nhìn chung dù có thắng lợi với khoảng cách 2 bàn ở trận lượt đi, nhưng đêm nay PSG sẽ có một thử thách vô cùng gian nan, và nếu họ có bị loại sau vòng tứ kết thì quả thật cũng là điều chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

Chelsea: Cech, Azpilicueta, Ivanovic, Terry, Cahill, Luiz, Lampard, Hazarrd, Willians, Oscar, Eto’o

 

PSG: Sirigu, Jallet, Maxwell, Alex, Thiago Silva, Motta, Cabaye, Verratti, Matuidi, , Lavezzi, Cavani

 
Phù Sa