1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea nhọc nhằn giành chiến thắng trước AS Roma

(Dân trí) - Trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào mùa giải mới, Chelsea đã có chiến thắng 2-1 trước Roma. Như vậy, thành tích giao hữu trong Hè năm nay của thầy trò Mourinho là 6 trận thắng và 1 trận thua...

 

Chelsea có chiến thắng nhọc nhằn trước Roma là bởi đội bóng này đã có nhiều cơ hội  hơn hẳn đối phương, tuy nhiên họ cũng chỉ ghi được 2 bàn thắng, trong đó bàn ấn định chiến thắng 2-1 được ghi khi gần hết giờ thi đấu. Nhìn chung đây là một trận đấu tốt của Chelsea, duy chỉ có điều các học trò của Mourinho cần cải thiện mạnh hơn nữa ở khâu tiền đạo.

 
Chelsea vượt trội hơn hẳn AS Roma
Chelsea vượt trội hơn hẳn AS Roma
 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc không lâu  Chelsea đã khiến khung thành của đối phương chao đảo, từ pha lên bóng tốc độ của Schurrle bên cánh phải, sau đó anh mở bóng dài cho sang bên trái cho Torres, tiền đạo người TBN đệm bóng luôn vào giữa cho Essien băng lên dứt điểm ở ngay vòng cấm địa. Cú ra chân nhanh của tiền vệ mang áo số 5 khiến bóng đi khá căng song thủ thành De Santis đã có phản xạ xuất sắc, đổ người đẩy bóng ra ngoài khung thành.

 

Chelsea vẫn nhỉn hơn Roma về thời gian kiểm soát bóng, tuy nhiên các đường triển khai tấn công của The Blues vẫn còn khá đơn điệu và dễ bị hàng thủ Roma chặn phá. Đang rất loay hoay tìm cách ghi bàn, bất ngờ Chelsea lại bị thủng lưới. Bertrand đánh đầu chuyền bóng về cho Schwarzer. Thủ thành người Úc đã đỡ bóng bất cẩn và trượt chân.

 

Bóng trôi về phía khung thành Schwarzer đuổi theo không kịp, trái bóng đập cộc dọc bật lại thì thủ thành của Chelsea lại..quá đà lao vào trong khung thành. Bóng bật ra và Lamela ập vào sút tung lưới đối phương. Một bàn thắng quá dễ dàng cho Chelsea từ lỗi sơ đẳng của thủ thành “lão tướng” năm nay đã 40 tuổi.

 

Roma lép vế hơn Chelsea về thế trận cũng như số cơ hội
Roma lép vế hơn Chelsea về thế trận cũng như số cơ hội
 

Phút 30, Osvaldo nhận đường chuyền dài của đồng đội, anh xâm nhập vòng cấm địa từ góc trái, tiền đạo của Roma đã vượt qua được Luiz rồi dứt điểm nhằm vào góc trái. Cú sút của Osvaldo khá tốt, nhưng dù bị khuất tầm nhìn song Schwarzer vẫn kịp đổ người bắt gọn bóng.  Những phút cuối hiệp 1, Roma bị dồn ép liên tục, tuy nhiên các chân sút của Chelsea đã không thể thắng được thủ hành De Santis.

 

Bước vào hiệp 2, Chelsea cố gắng đẩy mạnh sức công để nhằm kiếm tìm bàn thắng cân bằng tỷ số. Phút 57, Schurrle đá phát ở góc trái vòng cấm địa, anh treo bóng sâu sang gần cột dọc phải cho Terry lao vào đánh đầu. Cú đánh đầu căng của thủ quân Chelsea đã đi đúng vị trí của De Santis và một lần nữa “người gác đền” của Roma đã cản phá thành công.

 

Tuy nhiên, sự xuất sắc của De Santis không thể cứu thua mãi cho Roma. Phút 62, từ đường chuyền của Hazard, Demba đã đẩy bóng nhanh cho Lampard đang đứng ở khu trung tâm, tiền vệ của Chelsea đi bóng chéo xuống hướng về góc phải, các hậu vệ Roma đã bắt bài sai và không ai ngăn chặn Lampard. “người không phổi” đã thực hiện cú dứt điểm từ đầu vòng cấm đưa bóng vào góc trái. Một cú sút hoàn hảo và De Santis dù đã bay người hết tầm nhưng không thể cản phá.

 
Lối chơi của AS Roma khá đơn giản
 
Lối chơi của AS Roma khá đơn giản
 
Đang mừng với bàn thắng gỡ hòa, nhưng chỉ chút nữa Chelsea lại bị đối thủ vượt lên. Từ pha tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, Osvaldo đánh đầu khá hiểm từ trung tâm vòng cấm địa, bóng vồng lên và rót thẳng xuống khi gần hết sân. Rất may thủ thành trẻ của Chelsea, người đã vào sân thay cho Schwarzer đã kịp lùi lại và đẩy bóng vọt xà.

 

Chelsea vẫn cố gắng gia tăng sức ép và đến phút 89, đội bóng này cũng tìm được bàn thắng thứ 2, một tình huống đi bóng dẻo sát đường biên ngang của Hazard, cú chuyền bóng của anh vào giữa bị chặn lại, Demba Ba nhanh chóng kiểm soát bóng và chuyền cho Lukaku dứt điểm thành công, đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.

 
 
Đội hình thi đấu
 
Chelsea: Schwarzer; Azpilicueta, David Luiz, Terry, Bertrand; Essien, Mikel; Moses, De Bruyne, Schurrle; Torres.

 

AS Roma: De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Balzaretti; Bradley, Strootman, Florenzi; Lamela, Osvaldo, Totti.
 
Phù Sa